Ayun Pa hướng đến mục tiêu không còn hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của người dân, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cuối năm 2022, thị xã còn 252 hộ nghèo, chiếm 2,56%, vượt 0,56% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương hướng tới mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2025.
Huy động mọi nguồn lực cho giảm nghèo
Hưởng ứng cuộc vận động “Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã kêu gọi sự chung tay giúp sức của các tổ chức, cá nhân xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022. Kết quả, thị xã đã huy động hơn 300 triệu đồng để xây dựng 6 căn nhà “Đại đoàn kết” và hỗ trợ 4 con bò giống cho hộ nghèo tại các địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam 8 xã, phường vận động được trên 270 triệu đồng, kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo theo quy định. Điều đáng mừng là các hộ được hỗ trợ đều đã vươn lên thoát nghèo.
Chị Nay H’Tý (buôn Hoang 2, xã Ia Sao) không giấu được vui mừng khi nhận bò giống hỗ trợ. Chị chia sẻ: “Do vợ chồng mới ra ở riêng nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được Quỹ “Vì người nghèo” thị xã hỗ trợ bò giống để phát triển kinh tế, vợ chồng tôi mừng lắm. Gia đình hiện đã thoát nghèo”.
Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND thị xã Ayun Pa ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Ảnh: Vũ Chi
Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND thị xã Ayun Pa ký kết chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Ảnh: Vũ Chi
Thực hiện mục tiêu xây dựng “Mái ấm tình thương” giúp đỡ hội viên nghèo, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị xã đã huy động đóng góp 5.000 đồng/hội viên/năm. Từ nguồn quỹ thu được, Hội bình xét hội viên khó khăn về nhà ở để hỗ trợ, luân phiên giữa các xã, phường. Năm 2022, từ nguồn quỹ này, Hội LHPN thị xã hỗ trợ 24 triệu đồng xây dựng “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà Nay H’Đom (buôn Phu Ma Nher 2, xã Ia Rtô). “Được sự giúp đỡ của Hội LHPN, vợ chồng tôi vay mượn thêm để xây dựng căn nhà kiên cố. Tôi biết ơn chị em trong Hội nhiều lắm”-bà H’Đom bộc bạch.
Sau khi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn do không được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) như trước. Cùng với việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc tham gia BHYT, Hội LHPN xã Ia Rtô thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm tham gia BHYT” với 30 thành viên. Tại lễ ra mắt, Hội đã trao tặng 30 con heo đất cho các thành viên. Theo đó, mỗi chị tiết kiệm bỏ vào heo 10.000 đồng/ngày. Sau 1 năm, số tiền tiết kiệm không chỉ giúp các chị tham gia BHYT cho cả gia đình mà còn có kinh phí mua đồ dùng học tập cho con em. Điều quan trọng là mô hình đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của chị em, hình thành thói quen tiết kiệm để vươn lên thoát nghèo.
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Rtô ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm mua bảo hiểm y tế. Ảnh: Vũ Chi
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Rtô ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm mua bảo hiểm y tế. Ảnh: Vũ Chi
Một trong những tiêu chí thiếu hụt là không có nhà tiêu hợp vệ sinh. Tại xã Chư Băh, qua khảo sát 80 hộ nghèo thì có tới 77 hộ thiếu hụt tiêu chí này. Trên cơ sở đó, xã đặt ra mục tiêu giúp 19 hộ đăng ký thoát nghèo xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Bà Vũ Thị Hà Giang-Chủ tịch UBND xã Chư Băh-cho hay: Sau khi khảo sát, UBND xã đã gửi thư ngỏ kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tập thể, cá nhân. Ai có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, có thể đóng góp trực tiếp bằng nguyên vật liệu xây dựng và ngày công. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, 19 nhà vệ sinh cho hộ nghèo đã được hoàn thành với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhờ tăng cường vận động, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, cuối năm 2022, xã đã giảm được 43 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo, vượt 24 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo so với chỉ tiêu đề ra.
Hướng tới mục tiêu không còn hộ nghèo
Theo ông Trịnh Văn Lương-Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, yếu tố quan trọng nhất trong công tác giảm nghèo là biết hộ nghèo thiếu gì để giúp đỡ cho phù hợp. Trao “con cá” là cần thiết, song “cần câu” mới giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Sau khi hỗ trợ nhà ở, sinh kế thì phải tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay, tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật để thay đổi tư duy sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Sau 10 năm thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”, đến nay, nhiều hộ nghèo biết cải tạo vườn tạp, trồng rau sạch, làm nhà vệ sinh, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xa nơi ở, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, vươn lên làm giàu chính đáng.
Một trong những tấm gương tiên phong trong thay đổi nếp nghĩ, cách làm là ông Kpă Krik (buôn Jứ Ama Nai, xã Ia Rtô). Năm 2017, được sự hướng dẫn của Hội Nông dân xã, ông vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã mua 5 con bò sinh sản về nuôi. Học tập kinh nghiệm của các hộ chăn nuôi khác, ông mua rơm tích trữ và trồng 1 sào cỏ để chủ động nguồn thức ăn cho bò. Sau 1 năm, đàn bò phát triển lên 10 con. Ông quyết định bán bớt để mua máy bơm nước, máy xới phục vụ sản xuất. Được tham gia các lớp tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng, năm 2019, ông lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho diện tích thuốc lá. “Hiện nay, gia đình tôi duy trì đàn bò hơn 20 con, 3 ha thuốc lá, mỗi năm thu nhập trên 150 triệu đồng. Tôi cũng tích cực hướng dẫn bà con trong buôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để thoát nghèo bền vững”-ông Krik chia sẻ.
Ông Kpă Krik (buôn Jứ Ama Nai, xã Ia Rtô) phát triển kinh tế gia đình với thu nhập hàng năm đạt trên 150 triệu đồng. Ảnh: Vũ Chi
Ông Kpă Krik (buôn Jứ Ama Nai, xã Ia Rtô) phát triển kinh tế gia đình với thu nhập hàng năm đạt trên 150 triệu đồng. Ảnh: Vũ Chi
Ông Võ Văn Tùng-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã-cho biết: Dựa vào kết quả khảo sát các tiêu chí thiếu hụt của hộ nghèo năm 2022, từ các nguồn vận động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân, Mạnh Thường Quân và Quỹ “Vì người nghèo”, thị xã đã triển khai xây dựng 13 căn nhà và sửa chữa 2 căn nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng 74 nhà vệ sinh cho hộ nghèo, hỗ trợ 36 con dê giống, 1 máy tính để bàn và hỗ trợ công trình nước sạch cho 2 hộ nghèo… Đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế, năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đã triển khai cho 256 hộ nghèo vay 11,2 tỷ đồng; 456 hộ cận nghèo vay 21,1 tỷ đồng; 806 hộ mới thoát nghèo vay 35,1 tỷ đồng; 1.533 hộ vay vốn giải quyết việc làm 64,2 tỷ đồng; 26 hộ vay vốn nhà ở xã hội 9,9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ đã đầu tư phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Cuối năm 2022, toàn thị xã còn 252 hộ nghèo, chiếm 2,56%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 0,56% (tương ứng với 53 hộ); hộ cận nghèo là 434 hộ, chiếm 4,41%, vượt chỉ tiêu nghị quyết của HĐND thị xã giao 0,05%.
Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Ksor H’Khuyên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững tại thị xã vẫn còn không ít khó khăn. Nguyên nhân do một bộ phận người nghèo chưa chủ động vươn lên, còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội còn hạn chế, thiên tai, biến đổi khí hậu, tình hình dịch bệnh... dẫn đến nguy cơ tái nghèo luôn tiềm ẩn. Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thời gian tới, thị xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác giảm nghèo; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhằm làm chuyển biến nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; tăng cường đào tạo nghề gắn với tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm. Năm 2023, thị xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,75%, hộ cận nghèo còn 3,78%, hướng tới mục tiêu đến năm 2025 Ayun Pa không còn hộ nghèo.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Ưu tiên bố trí nguồn lực địa phương hỗ trợ các “địa chỉ nhân đạo”

Gia Lai: Ưu tiên bố trí nguồn lực địa phương hỗ trợ các “địa chỉ nhân đạo”

(GLO)- Ngày 6-5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1185/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện kiến nghị, đề xuất của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và phát triển các mô hình công tác xã hội nhân đạo.

Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

(GLO)- Ngày 5-5, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Thông báo số 1901/TB-SYT về việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị năm 2025.

Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả ấn tượng, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Nghĩa tình nơi biên giới

Nghĩa tình nơi biên giới

(GLO)- Tôi có mấy người bạn thân từ Hà Nội và Quảng Ngãi lên thăm Gia Lai, nguyện vọng của họ là muốn lên biên giới, thăm những người lính Biên phòng. Vậy là mình lại có thêm cái cớ để ngược hướng biên cương.

Chư Pưh: Những thành tựu đáng tự hào

Chư Pưh: Những thành tựu đáng tự hào

(GLO)- Sau hơn 15 năm thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Chư Sê, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã đoàn kết, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Gia Lai sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc

Gia Lai sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc

(GLO)- Ngày 29-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã ký Quyết định số 420/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 2 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ia Pa: Dấu ấn 22 năm

Ia Pa - Dấu ấn 22 năm

(GLO)- Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, cán bộ và đồng bào các dân tộc huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

(GLO)- Ngày 29-4, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng, Công ty Thiên Phúc Farma, Công ty CPTM Natulife Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con thôn Plei Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện)-thôn kết nghĩa với Sở Y tế Gia Lai.

Đổi thay ở xã anh hùng

Đổi thay ở xã anh hùng Ia Phìn

(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cuối năm 2017, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ em Nêu

Sở Y tế tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ em Nêu

(GLO)- Chiều 28-4, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai do Phó Giám đốc Ksor Hiền-Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho em Nêu (SN 2018, làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa) mồ côi cả cha và mẹ.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.