Ayun Pa đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện 1 trong 3 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, thị xã Ayun Pa đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Trên cơ sở đó, nhiều mô hình liên kết được triển khai góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Anh Nay Thuynh (tổ 3, phường Cheo Reo) phấn khởi vì vụ mía vừa rồi được mùa lại được giá. Anh chia sẻ: “Nhờ thời tiết thuận lợi, lại được Nhà máy Đường Ayun Pa hỗ trợ kinh phí cày ngầm, cải tạo đất nên năng suất mía đạt cao, bình quân gần 90 tấn/ha. Nhà máy ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm và triển khai chính sách bảo hiểm giá thu mua giúp người trồng mía yên tâm sản xuất. Với giá thu mua 1,075 triệu đồng/tấn mía, gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng từ 3 ha mía sau khi trừ chi phí”.

Bà Vũ Thị Lan-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai-cho biết: “Ngoài khoản hỗ trợ không hoàn lại khoảng 50 ngàn đồng/tấn để bà con thực hiện cày ngầm, cải tạo đất, ứng dụng khoa học kỹ thuật thâm canh tăng năng suất mía, từ niên vụ 2021-2022, Công ty triển khai chính sách bảo hiểm giá thu mua 3 vụ liên tiếp cho người dân ở mức 850 ngàn đồng/tấn. Theo đó, nếu giá mía trên thị trường tăng, Công ty sẽ thu mua với giá tương ứng; nếu giá mía giảm, Công ty vẫn thu mua theo giá bảo hiểm đã công bố. Chính sách này góp phần giúp người trồng mía yên tâm sản xuất, tạo vùng nguyên liệu bền vững”.

Nông dân Ayun Pa phấn khởi vì mía được mùa, được giá. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Ayun Pa phấn khởi vì mía được mùa, được giá. Ảnh: Vũ Chi

Cùng với cây mía, thuốc lá là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Toàn thị xã hiện có khoảng 250 ha thuốc lá liên kết sản xuất với Công ty TNHH Thuốc lá Hữu Nghị, Công ty TNHH Kim Ngọc B (xã Ia Rtô) và Công ty TNHH một thành viên Thương mại Minh Khang Cao Nguyên (xã Ia Sao). Nhằm phát triển vùng nguyên liệu bền vững, ngay từ đầu vụ, các doanh nghiệp đã liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng ký kết với người dân không chỉ ở thị xã Ayun Pa mà cả các địa phương lân cận.

Ông Đặng Huy Tân-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại Minh Khang Cao Nguyên-cho hay: Công ty đang liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho hơn 200 hộ dân tại thị xã Ayun Pa. Từ đầu vụ, Công ty hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và ứng trước 20 triệu đồng để nông dân chi phí sản xuất. Trong quá trình chăm sóc, nhân viên kỹ thuật của Công ty thường xuyên bám đồng ruộng hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác, sau đó thu mua toàn bộ sản phẩm. Công ty cũng đang triển khai hỗ trợ vốn để người dân xây dựng lò sấy thuốc lá bằng điện nhằm giảm bớt chi phí thuê nhân công xiên thuốc, nâng cao chất lượng sản phẩm và đặc biệt giải quyết bài toán về nguyên liệu sấy thuốc lá, từ đó mang lại thu nhập cao hơn cho người nông dân.

Ông Kpă Krik (buôn Jứ Ama Nai, xã Ia Rtô) bộc bạch: “Được doanh nghiệp hỗ trợ giống, phân bón ngay từ đầu vụ, người dân không phải đi vay của thương lái nên hạn chế được nạn “tín dụng đen”. Thuốc lá ra lò, công ty cho người đến thu mua tại nhà nên ai cũng yên tâm. Năm nay, năng suất thuốc lá đạt bình quân 3 tấn/ha. Với giá thu mua 56 triệu đồng/tấn, sau khi trừ chi phí, 3 ha của gia đình cho lợi nhuận 150 triệu đồng. Có vốn rồi, tôi sẽ nhờ công ty tư vấn xây dựng lò sấy bằng điện để bảo vệ môi trường”.

Thuốc lá là một trong những cây trồng chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho người dân thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Thuốc lá là một trong những cây trồng chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho người dân thị xã Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Theo ông Trần Quốc Khánh-Bí thư Thị ủy Ayun Pa, thị xã có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp. Trên địa bàn có 666 ha mía, 250 ha thuốc lá, 179 ha mì, 176 ha lúa và một số cây trồng khác. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng chuyên canh cây trồng cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là 1 trong 3 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Vì vậy, Ban Thường vụ Thị ủy đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như định hướng các hợp tác xã, nông hội, chi hội, tổ hội nghề nghiệp xây dựng liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Đồng thời, thị xã cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất thu hút các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp chế biến đầu tư vào địa bàn, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.