Apple đóng cửa các cửa hàng tại Trung Quốc vì virus corona

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hãng Apple cho biết quyết định này được đưa ra như là một biện pháp phòng ngừa sự lây lan của virus corona và dựa trên sự tư vấn của các chuyên gia y tế hàng đầu.
Mẫu điện thoại iPhone 11 Pro của Apple được trưng bày tại một cửa hàng. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 1/2, Hãng Apple của Mỹ thông báo đóng cửa các cửa hàng, văn phòng và trung tâm liên lạc tại Trung Quốc cho đến hết ngày 9/2 vì dịch bệnh viêm phổi gây ra bởi chủng mới của virus corona (2019-nCoV).
Trong một tuyên bố, hãng Apple cho biết quyết định này được đưa ra như là một biện pháp phòng ngừa sự lây lan của virus corona và dựa trên sự tư vấn của các chuyên gia y tế hàng đầu.
Trong khi đó, các cửa hàng bán trực tuyến của hãng vẫn hoạt động và hãng sẽ theo dõi tình hình chặt chẽ.
Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn thứ 3 của Apple và là nơi đặt phần lớn chuỗi cung ứng của hãng.
Tuy nhiên, giống như các công ty khác tại Trung Quốc, hãng Apple đang chịu tác động của dịch bệnh viêm phổi gây ra từ chủng mới của virus corona đến nay đã khiến 259 người tử vong trong tổng số 11.791 người nhiễm bệnh trên toàn Trung Quốc.
Một số nhà cung cấp của hãng Apple có trụ sở tại khu vực gần thành phố Vũ Hán, vùng tâm dịch.
Hãng đã đóng một trong những cửa hàng ở Vũ Hán trong khi một số đối tác bán lẻ đã đóng cửa hoặc giảm giờ kinh doanh.
Trong khi đó, tập đoàn công nghệ Foxconn của Đài Loan (Trung Quốc) vẫn tiếp tục đóng cửa các nhà máy sản xuất của mình ở Trung Quốc Đại lục cho đến giữa tháng Hai và cho phép các người lao động địa phương hoãn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Trong một diễn biến liên quan, Turkmenistan Airlines, hãng hàng không quốc gia của Turkmenistan ngày 1/2  thông báo đã dừng khai thác mọi chuyến bay qua lại với thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc.
Theo hãng trên, động thái này là nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona.
Cùng ngày, Chính phủ Uzbekistan cho biết đã chỉ đạo hãng hàng không quốc gia nước này đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc vì dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona gây ra.
Ngoài ra, những chuyến bay giá rẻ sẽ đưa các công dân Uzbekistan về nước nếu họ có nguyện vọng hồi hương, ngoại trừ từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, vốn được coi là tâm điểm của dịch viêm phổi.
Trước đó đã có 34 hãng hàng không trên thế giới thông báo ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc sau khi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, bùng phát tại Trung Quốc.
Ba hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines và Jestar của Việt Nam cũng nằm trong danh sách các hãng hàng không tạm ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc.
Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

Danh sách các tên miền .vn hai ký tự chuẩn bị bước vào phiên đấu giá.

76 tên miền đặc biệt “.vn” sắp bước vào đợt đấu giá thứ hai

(GLO)- Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết: Từ ngày 24 đến 25-6 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng 76 tên miền cấp hai có 2 ký tự dưới tên miền quốc gia “.vn”. Đây là đợt đấu giá thứ 2 trong năm 2026 đối với nhóm tên miền ngắn, đẹp và có giá trị cao trên môi trường Internet.

Doanh nghiệp AI đối mặt với rủi ro pháp lý lớn, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam bảo hộ sản phẩm do AI tạo ra như thế nào?

(GLO)- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm do công nghệ này tạo ra. Từ tranh vẽ, âm nhạc đến các sáng chế, việc xác định ai là chủ sở hữu hợp pháp vẫn là vấn đề gây tranh luận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

null