Hơn 400 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 160 đội với hơn 400 thí sinh đến từ 12 tỉnh, thành phố trong cả nước và 2 đội khách mời đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc đã cùng tham gia vòng chung kết toàn quốc cuộc thi ROBOTACON WRO 2026.

Vòng chung kết cuộc thi ROBOTACON WRO 2026 khai mạc vào chiều 22-8 tại Nhà thi đấu đa năng của Trường Đại học Quy Nhơn. Cuộc thi do UBND tỉnh Gia Lai và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam bảo trợ; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cùng Công ty CP Việt Tinh Anh tổ chức.

Trường Đại học Quy Nhơn và Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo hỗ trợ địa điểm và các điều kiện phục vụ cuộc thi.

lam-hai-giang.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu khai mạc cuộc thi. Ảnh: T.L

Dự lễ khai mạc cuộc thi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; bà Sử Kim Ngân - Giám đốc toàn quốc Mảng giải pháp giáo dục LEGO Education, Công ty CP Việt Tinh Anh - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Mùa giải ROBOTACON WRO 2026 thu hút hơn 1.500 thí sinh và hơn 350 trường học trên cả nước tham gia. Sau các vòng tuyển chọn, hơn 400 thí sinh xuất sắc nhất đã hội tụ tại Gia Lai để tranh tài ở 4 bảng thi.

Trong đó, 3 bảng ROBOTMISSION B1, B2, B3 yêu cầu robot tự động thực hiện các nhiệm vụ trên sa bàn; bảng FUTURE INNOVATOR dành cho các đội trình bày, bảo vệ những dự án, ý tưởng STEM Robotics trước ban giám khảo.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho rằng: ROBOTACON WRO 2026 là sân chơi STEM Robotics theo chuẩn quốc tế, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Với chủ đề “Robot kết nối văn hóa”, cuộc thi truyền tải thông điệp công nghệ cần gắn với con người, bản sắc và các giá trị văn hóa.

Giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở niềm say mê khoa học, khát vọng khám phá và tinh thần dám nghĩ, dám làm được khơi dậy trong mỗi học sinh.

tham-quan-doi-thi.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ trái sang) tham quan các mô hình, dự án tranh tài tại cuộc thi. Ảnh: Trần Dung

Bà Sử Kim Ngân - Giám đốc toàn quốc Mảng giải pháp Giáo dục LEGO Education, Công ty CP Việt Tinh Anh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi - cho biết: ROBOTACON WRO 2026 tiếp tục cho thấy sự phát triển của phong trào giáo dục STEM và Robotics tại Việt Nam.

Từ gần 500 thí sinh tham dự vòng chung kết, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các đội xuất sắc để trao 44 suất đại diện Việt Nam tham dự các sân chơi Robotics quốc tế. Hiện WRO có mạng lưới tại 104 quốc gia, với hơn 22.000 đội và 60.000 thí sinh trên toàn thế giới.

kiem-tra-thiet-bi.jpg
Thành viên trọng tài kiểm tra kích thước các robot trước khi vào tranh tài. Ảnh: T.L

Theo bà Sử Kim Ngân, các đội tuyển Việt Nam đã đạt nhiều kết quả ấn tượng tại các kỳ WRO quốc tế. Năm 2024, Việt Nam giành vị trí á quân bảng Tiểu học và hạng ba bảng Trung học tại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2025, các đội tiếp tục lọt Top 5 và Top 6 thế giới tại Singapore.

Trước vòng chung kết toàn quốc, Gia Lai đã tổ chức vòng chung kết cấp tỉnh trong 2 ngày 7 và 8-8 tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo với 107 đội/244 thí sinh và 73 huấn luyện viên đến từ 73 cơ sở giáo dục. Đây là bước chuẩn bị quan trọng về chuyên môn và công tác tổ chức cho sự kiện quy mô quốc gia.

buoc-vao-thi-dau.jpg
Các đội thi bước vào thi đấu. Ảnh: T.L

Tại vòng chung kết toàn quốc, các đội tranh tài ở nhiều nội dung, từ Robot Mission ở các nhóm tuổi đến Future Innovators và Sumo Robotics. Trong ngày 22 và 23-8, các đội tiếp tục thi đấu chính thức, chấm điểm dự án và tổng hợp kết quả.

Những đội đạt thành tích cao sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tham dự các sân chơi Robotics quốc tế theo kết quả thi đấu và phân bổ của Ban Tổ chức.

doi-thi-nuoc-ngoai.jpg
Đội khách mời đến từ Hàn Quốc tham gia tranh tài tại cuộc thi. Ảnh: T.L

Thông qua việc đăng cai cuộc thi, Gia Lai hướng đến xây dựng môi trường học tập, trải nghiệm STEM - Robotics lâu dài; từng bước phát triển mạng lưới giáo viên, huấn luyện viên và học sinh nòng cốt; đồng thời tăng cường kết nối giữa trường phổ thông với trường đại học, cơ sở khoa học, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ.

Có thể bạn quan tâm

Singapore tăng tốc chuẩn bị vắc xin mRNA ứng phó đại dịch mới

Singapore tăng tốc chuẩn bị vắc xin mRNA ứng phó đại dịch mới

(GLO)- Singapore đang chuẩn bị hỗ trợ chương trình thí điểm phát triển và sản xuất vắc xin cúm mRNA trong nước, nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các đại dịch tương lai, trong đó có nguy cơ từ một mầm bệnh chưa được xác định, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi là “Disease X”.

gia-lai-mua-eSIM Viettel-chi-125.000đ

Trải nghiệm vượt trội với eSIM Viettel

(GLO)- Viettel vừa cho ra mắt gói cước eSIM 5G tốc độ cao, mang đến trải nghiệm kết nối di động vượt trội với dung lượng 10GB/ngày, mức giá 125.000đ cho chu kỳ 30 ngày. Đây là ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng hòa mạng mới eSIM.

Vì sao Google muốn đưa AI lên không gian?

Vì sao Google muốn đưa AI lên không gian?

(GLO)- Google đang thử nghiệm khả năng đưa chip trí tuệ nhân tạo (AI) lên quỹ đạo, nhằm nghiên cứu một hướng mới cho hạ tầng điện toán, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của AI ngày càng tăng.

Facebook, Instagram đồng loạt gặp sự cố vào sáng 21-9

Facebook, Instagram đồng loạt gặp sự cố vào sáng 21-9

(GLO)- Sáng 21-9, hàng loạt người dùng Facebook, Instagram và một số ứng dụng thuộc hệ sinh thái Meta bất ngờ gặp sự cố khi truy cập. Tình trạng này được ghi nhận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, gây ảnh hưởng đến hoạt động liên lạc, cập nhật thông tin và sử dụng mạng xã hội.

Trung Quốc tìm hướng phát triển chip dưới 3 nm không cần máy EUV

Trung Quốc thử sản xuất chip dưới 3 nm bằng công nghệ DUV

(GLO)- Trung Quốc đã đạt bước tiến ban đầu trong việc phát triển transistor Gate-All-Around (GAA) sử dụng công nghệ quang khắc cực tím sâu (DUV) để phát triển các chip dưới 3 nanomet (nm), trong bối cảnh bị hạn chế tiếp cận thiết bị quang khắc cực tím siêu cao (EUV) tiên tiến.

null