Anh, Mỹ cảnh giác trước biến thể phụ JN.1 của Omicron

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đưa ra cảnh báo mới nhất về JN.1, biến thể phụ vừa xuất hiện của Omicron, còn Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) thông tin về những đột biến của chủng này.
CDC ước tính JN.1 chiếm 15–29% số ca nhiễm mới ở Mỹ tính đến ngày 8.12
CDC ước tính JN.1 chiếm 15–29% số ca nhiễm mới ở Mỹ tính đến ngày 8.12

Ngoài bệnh cảm cúm theo mùa, hội chứng phổi trắng, tình trạng nhiều người ngã bệnh hàng loạt ở Anh và những nơi khác của thế giới có thể đến từ một nguyên nhân khác, đó là biến thể phụ JN.1 của Omicron.

Tờ The Independent hôm 9.10 dẫn báo cáo của dự án Nghiên cứu Sức khỏe ZOE cho biết tính đến ngày 6.12, cơ quan y tế Anh ghi nhận 97.904 ca Covid-19 nhiễm JN.1.

Giáo sư Azeem Majeed, người đứng đầu khoa chăm sóc sức khỏe và y tế công cộng của Đại học Hoàng gia London (Anh) cho hay JN.1 “hiện là biến thể lây lan nhanh nhất ở Anh vào thời điểm hiện tại".

JN.1 là biến thể phụ của BA.2.86 thuộc Omicron. Biến thể phụ này vừa xảy ra đột biến trên protein gai so với BA.2.86 cũng như những đột biến ở các nơi khác.

Theo dữ liệu mới nhất của UKHSA, tốc độ lây lan của JN.1 hiện đạt 84,2%/tuần.

CDC ước tính JN.1 chiếm 15–29% số ca nhiễm mới ở Mỹ tính đến ngày 8.12.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi diễn biến dịch Covid-19 sau sự xuất hiện của biến thể phụ mới.

Chứng cứ cho thấy Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đa nội tạng ở người

JN.1 được lần đầu phát hiện ở Luxembourg vào tháng 8. Đến nay biến thể phụ này lây lan ở 12 nước, bao gồm Anh và Mỹ.

Giáo sư Majeed cho hay triệu chứng của biến thể phụ JN.1 khá giống những trường hợp mắc các loại biến thể khác. Theo khuyến cáo của phía y tế Anh, bệnh nhân có thể tự điều trị ở nhà, nhưng nếu xảy ra những triệu chứng nghiêm trọng hơn, như tình trạng hụt hơi, họ cần đến cơ quan y tế.

Bác sĩ Nighat Arif của Anh cho hay biến thể phụ mới và biến thể Pirola ngoài các triệu chứng như sốt, sổ mũi, đau đầu, bệnh nhân còn có thể tạm thời mất đi khứu giác và có thể bị tiêu chảy.

Còn giáo sư Sheena Cruickshank của Đại học Manchester (Anh) cảnh báo rằng đột biến ở protein gai có nghĩa người mắc JN.1 có thể lâu khỏi hơn và có thể bệnh nặng hơn các biến thể khác.

Có thể bạn quan tâm

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

(GLO)- Năm 2025, các bệnh viện chuyên khoa tại tỉnh Gia Lai phát hiện và điều trị cho gần 2.000 ca mắc lao các thể. Dù tỷ lệ điều trị khỏi đạt trên 90%, song vẫn còn không ít khó khăn như nguồn lây lao tiềm ẩn trong cộng đồng, tình trạng bỏ điều trị và nguy cơ lao kháng đa thuốc.

Ẩn họa từ các cơ sở thẩm mỹ xâm lấn trái phép

Ẩn họa từ các cơ sở thẩm mỹ xâm lấn trái phép

(GLO)- Nhiều spa và cơ sở thẩm mỹ tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn quảng cáo, thực hiện trái phép các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn, trong đó có cơ sở tái phạm nhiều lần. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dân, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị phục vụ phục hồi chức năng.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị

(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Bộ Y tế yêu cầu triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

Triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

null