Ân tình giọt nước làng Thung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trung tuần tháng 6 vừa qua, Hội Cựu chiến binh huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) và Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang tiến hành xây dựng lại công trình giọt nước làng Thung (xã Hnol) đã bị sạt lở, bồi lấp. Qua đó, các đơn vị đã giải tỏa nỗi lo của dân làng về nguồn nước sinh hoạt.
Già Rớt dẫn chúng tôi xuống khu vực giọt nước nằm ở cuối làng lúc chiều muộn. Theo già Rớt, dân làng chỉ tập trung lấy nước vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối. Giọt nước chung của làng có tên gọi Đak Hminh (nước của bà Hminh). Đó là cách bà con ghi nhớ công ơn người đầu tiên phát hiện ra giọt nước này. “Trước đây, người làng Thung sử dụng nhiều nguồn nước giọt khác nhau phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Nhưng khi uống thử nước ở đây, mọi người đều khen nước ngọt, không bị mùi hôi. Khi còn làm trưởng thôn, mình từng lấy mẫu nước ở đây gửi đi kiểm tra và cho kết quả đảm bảo an toàn thực phẩm. Bao thế hệ trong làng cũng uống nước từ giọt mà lớn lên nhưng chưa ai bị đau bụng”-già Rớt khẳng định.
Đúng như lời già Rớt nói, xung quanh khu vực nước giọt có khá đông phụ nữ mang theo chai lọ để lấy nước. Tiếng nói cười rộn rã như xua tan một ngày làm việc mệt nhọc. Xếp từng chai nước đầy vào gùi, bà Amơk phấn khởi: “Cảm ơn các cấp, các ngành quan tâm xây dựng lại giọt nước cho làng mình. Bà con có chỗ rộng rãi, sạch sẽ để chờ đợi; nguồn nước cũng được che chắn cẩn thận không sợ bị ô nhiễm. Dân làng vui lắm!”. Ngày 2 lần, bà Amơk cùng phụ nữ trong làng đều có mặt tại đây. Với họ, giọt nước không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn là nơi để trò chuyện, gắn kết tình cảm buôn làng. “Nhà nào cũng có giếng song bà con vẫn thích dùng nước giọt hơn”-bà Blen bộc bạch.
Người dân làng Thung lấy nước giọt về sử dụng. Ảnh: Anh Huy
Người dân làng Thung lấy nước giọt về sử dụng. Ảnh: Anh Huy
Ông Nguyễn Duy Hùng-Phó Chủ tịch UBND xã Hnol: Việc các đơn vị chung sức giúp xây dựng lại công trình giọt nước làng Thung không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của người bản địa mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt, tạo động lực để người dân chung sức xây dựng nông thôn mới.
Để người dân được sử dụng nguồn nước đảm bảo, năm 2008, chính quyền địa phương đã đầu tư xây dựng hệ thống tường gạch bao quanh, làm các nắp đậy bằng bê tông phía trên và lắp ống dẫn nước. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, đất đá sạt lở, cây cối xung quanh gãy đổ khiến giọt nước bị hư hỏng. Nguồn nước dù không bị cạn nhưng dòng chảy bị bồi lấp, phải mất nhiều thời gian mỗi người mới hứng đủ gùi nước mang về. “Lo sợ giọt nước sẽ bị ô nhiễm và cũng không thể thiếu nước uống mỗi ngày, gần như tất cả 117 hộ trong làng đồng kiến nghị chính quyền địa phương sớm hỗ trợ xây dựng lại công trình. Nhờ sự giúp đỡ của các lực lượng, khu vực giọt nước đã được xây dựng lại đẹp và rộng hơn trước. Ngoài 9 vòi nước tự chảy, các đơn vị còn xây thêm 2 điểm để người dân tắm giặt, thay quần áo”-già Rớt cho hay.
Người dân làng Thung đều phấn khởi khi Đak HMinh được xây sửa. Ảnh: Anh Huy
Người dân làng Thung rất phấn khởi khi công trình giọt nước được xây dựng lại. Ảnh: Anh Huy
Nói về công trình ý nghĩa này, ông Nguyễn Văn Nga-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đak Đoa-cho biết: Khi biết được nhu cầu, nguyện vọng của người dân, Hội phối hợp với Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) và Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang giúp xây dựng lại công trình. Dân làng cũng tích cực tham gia ngày công. Họ chia theo từng tổ, mỗi ngày 1 tổ khoảng 20 hộ cùng bộ đội vận chuyển gạch, đá, xi măng... Sau gần 3 tuần, công trình giọt nước làng Thung với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng đã hoàn thành.
ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị tập trung khắc phục các công trình xử lý chất thải sau cơn bão số 13.

Gia Lai tập trung khắc phục sự cố các công trình xử lý chất thải

(GLO)- Ngay sau bão số 13 đi qua, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một số công trình xử lý chất thải thuộc khu vực phía Đông tỉnh để kiến nghị, đề xuất phương án xử lý, khắc phục các sự cố hư hỏng; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.

Người dân lên tàu ra Nhơn Châu.

Đò ra Nhơn Châu hoạt động trở lại sau một tuần tạm dừng

(GLO)- Sau 1 tuần tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 13, ngày 10-11, chuyến đò đầu tiên ra đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu) đã nối lại hoạt động, đưa hàng chục hành khách từ bến Hàm Tử (phường Quy Nhơn) ra đảo, mang theo nhiều hàng hóa, vật liệu để khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông.

Lực lượng Công an tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 9-11, Đại tá Ngô Cự Vinh-Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên và trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 13 trên địa bàn xã Tuy Phước. 

Chuyến xe 0 đồng chở nghĩa tình Gia Lai về bà con vùng bão, lũ

Chuyến xe 0 đồng chở nghĩa tình Gia Lai về bà con vùng bão, lũ

(GLO)- Chiều 8-11, tại phường An Phú, 2 chuyến xe 0 đồng chở khoảng 35 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm do Team 81 Gia Lai vận động bà con trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đóng góp đã xuất phát hướng về bà con bị ảnh hưởng do cơn bão số 13 tại phía Đông tỉnh Gia Lai và Đà Nẵng.

Đoàn Công ty Điện lực Đà Nẵng với lực lượng 91 kỹ sư công nhân đến phường Quy Nhơn hỗ trợ từ ngày 7-11 nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý sự cố mất điện.

Sau bão, vật liệu xây dựng, máy phát điện, đá lạnh “cháy hàng”

(GLO)-Bão số 13 (Kalmaegi) vừa đi qua để lại nhiều thiệt hại về nhà cửa và đời sống người dân tại các địa phương của tỉnh. Nhu cầu sửa chữa, khắc phục hậu quả sau bão tăng mạnh kéo theo thị trường vật liệu xây dựng, máy phát điện, đá lạnh trở nên khan hiếm, thậm chí “cháy hàng” tại nhiều nơi.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

null