3 sĩ quan Việt Nam đầu tiên trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc là ai?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 3 sĩ quan trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc.

Mới đây, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quyết định cho Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ Sỹ quan huấn luyện quân sự cho BQL chương trình huấn luyện, Phòng Huấn luyện tích hợp, Văn phòng Chính sách, đánh giá và huấn luyện, Cục Hoạt động hòa bình (GGHB) tại trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ), nhiệm kỳ 2021 - 2023.


3 sĩ quan tiên phong

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 3 sĩ quan trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở LHQ.

Người đầu tiên là Trung tá Lương Trường Vinh, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Kế hoạch tổng hợp, Phòng Xây dựng lực lượng, Văn phòng các nền quân sự, Cục Hoạt động hòa bình từ tháng 1/2020.

Trung tá Lương Trường Vinh tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2003, được điều về công tác tại Quân chủng Hải quân. Trước khi trúng tuyển vị trí ở trụ sở LHQ, anh có thời gian công tác ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Tháng 6/2019, anh nhận nhiệm vụ làm Quan sát viên quân sự (Sỹ quan liên lạc) tại phái bộ Gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan (UNMISS).

 

Trung tá Lương Trường Vinh làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Ảnh: Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam
Trung tá Lương Trường Vinh làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Ảnh: Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam


Sĩ quan thứ hai là Trung tá Trần Đức Hưởng vừa lên đường nhận nhiệm vụ tại trụ sở Liên hợp quốc với vai trò sĩ quan Tham mưu Kế hoạch, Phòng Kế hoạch Quân sự, Cục Hoạt động Hòa bình từ tháng 3/2021.

Trung tá Trần Đức Hưởng sinh năm 1983, quê quán tại xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng. Anh tốt nghiệp Trường Sĩ quan Đặc công, Binh chủng Đặc công; Chỉ huy Tham mưu Lữ-Sư đoàn, Trường Học viện Lục quân Mỹ và Thạc sỹ Khoa học Quân sự về Nghiên cứu Chiến lược tại Mỹ

Sĩ quan Hưởng có quá trình công tác tại Lữ đoàn Đặc công 5; Khoa Biệt động, Trường Sĩ quan Đặc công và Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Anh từng 2 lần được Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cử làm nhiệm vụ tại phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.


 

Trung tá Trần Đức Hưởng trúng tuyển vào vị trí Sĩ quan kế hoạch, Phòng Kế hoạch quân sự, Cục Hoạt động hòa bình tại trụ sở LHQ (tại New York, Hoa Kỳ). Ảnh: TTXVN
Trung tá Trần Đức Hưởng trúng tuyển vào vị trí Sĩ quan kế hoạch, Phòng Kế hoạch quân sự, Cục Hoạt động hòa bình tại trụ sở LHQ (tại New York, Hoa Kỳ). Ảnh: TTXVN



Thành viên trẻ tuổi nhất trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc - Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông sinh năm 1986, ở xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; tốt nghiệp và từng là giảng viên Học viện Hậu cần. Sau thời gian công tác, anh được trường cử đi đào tạo chỉ huy tham mưu và thạc sĩ tại Hoa Kỳ.

Trước khi trúng tuyển vị trí ở trụ sở LHQ, Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông cũng trúng tuyển vị trí Giảng viên tại Trung tâm Huấn luyện GGHB Bộ Quốc phòng Australia và từng có nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ GGHB LHQ ở Cộng hòa Nam Sudan với vai trò Quan sát viên Quân sự.


 

Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông là sĩ quan thứ 3 của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở LHQ. Ảnh: T.L
Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông là sĩ quan thứ 3 của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở LHQ. Ảnh: T.L


Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ ra đời từ năm 1948, là một cơ chế đặc biệt được Liên Hợp Quốc giao cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thành lập dưới hình thức các phái bộ nhằm giúp tạo điều kiện chấm dứt xung đột và xây dựng hòa bình, thông qua việc triển khai các lực lượng do các nước thành viên đóng góp đặt dưới sự chỉ huy của LHQ.

Từ năm 1948 đến tháng 7/2020, Liên Hợp Quốc đã triển khai tất cả 70 phái bộ được thành lập; có tới 125/193 nước thành viên LHQ đang đóng góp lực lượng cho các phái bộ.

Từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2020, Việt Nam đã cử 179 lượt cán bộ, nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng đi làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình LHQ. Mới đây, một sĩ quan được tiếp nhận làm giảng viên Trung tâm huấn luyện Gìn giữ hòa bình Bộ Quốc phòng Australia, nhiệm kỳ 2 năm.



 

Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông là sĩ quan thứ 3 của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở LHQ. Ảnh: T.L

 Các cán bộ chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 3), lên đường đến Cộng hòa Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ngày ngày 23/3. Ảnh: Bạch Dương


Năm 2020, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam có 3 sĩ quan vượt qua các bài kiểm tra để trở thành nhân viên tại cơ quan hoạch định chính sách của Liên hợp quốc ở trụ sở New York; sĩ quan điều phối hoạt động quân sự của Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ và Quân đội Cộng hòa Trung Phi tại Trung Phi.

Để trúng tuyển vào một vị trí tại trụ sở LHQ, các sĩ quan của Việt Nam phải trải qua quy trình gồm 4 vòng: sơ loại hồ sơ, thi viết, phỏng vấn, thông báo trúng tuyển. Mỗi vị trí đều có khoảng 150 - 200 ứng viên khác đến từ các quốc gia thành viên ứng tuyển.

Theo Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, việc có 3 sĩ quan  làm việc tại trụ sở LHQ không chỉ khẳng định Việt Nam có trách nhiệm ngày càng cao với vai trò thành viên LHQ, không chỉ tuân thủ và làm theo các quy tắc, luật lệ đã được hoạch định sẵn, mà Việt Nam tiến tới tham gia vào quá trình xây dựng các quy tắc, luật lệ của hoạt động GGHB; góp phần chứng tỏ công tác chuẩn bị nhân sự có chất lượng tham gia sứ mệnh GGHB LHQ của Việt Nam đạt hiệu quả cao.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho biết, đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của quân đội mà của đất nước Việt Nam. Qua đó, góp phần khẳng định uy tín, vai trò, vị thế của quân đội, của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế với tư cách là một thành viên có trách nhiệm.

Nhân dịp trao quyết định của Chủ tịch nước cho cho sĩ quan thứ 3 đi thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở Liên hợp quốc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Cục GGHB Việt Nam tiếp tục chuẩn bị nhân sự đạt chất lượng tốt để tham gia ứng tuyển vào các cương vị khác tại trụ sở LHQ.

https://danviet.vn/3-si-quan-viet-nam-dau-tien-trung-tuyen-vao-lam-viec-tai-tru-so-lien-hop-quoc-la-ai-2021041102205663.htm
 

Theo Quỳnh Nguyễn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026

(GLO)- Ngày 12-10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (xã Bình An), Sư đoàn 2 thực hành bắn đạn thật với đề mục “Trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự”, khép lại cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026 sau hơn 2 tuần triển khai (từ ngày 27-9 đến 12-10).

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

(GLO)- Hướng tới Hội thi Phòng không Lục quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2026 và nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tập trung huấn luyện, rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-10, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Viện KSND khu vực 1 và 2 - Gia Lai tiến hành kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển tại Gia Lai.

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

(GLO)- Ngày 5-10, tại Trường Quân sự Quân đoàn 34, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) khai mạc lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học, công nghệ giáo dục hiện đại cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

null