Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bên cạnh việc thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ, thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ở Gia Lai đã quan tâm hỗ trợ nạn nhân và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả do bom mìn gây ra.

Hậu quả dai dẳng

Đại tá Nghiêm Xuân Long-Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) cho biết: Việt Nam là một trong những quốc gia phải gánh chịu hậu quả nặng nề của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Đến nay, Việt Nam còn khoảng 5,57 triệu ha bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ, chiếm hơn 17% diện tích tự nhiên của cả nước. Số bom mìn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh hiện nằm rải rác tại 34/34 tỉnh, thành phố nhưng tập trung nhiều nhất ở các tỉnh biên giới phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Ban tổ chức cuộc thi “Đại sứ học đường trong khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại” trao thưởng cho học sinh đoạt giải cao. Ảnh: H.L
Ban tổ chức cuộc thi “Đại sứ học đường trong khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại” trao thưởng cho học sinh đoạt giải cao. Ảnh: H.L

Hiện nay, tổng diện tích ô nhiễm bom mìn tại Gia Lai là hơn 173 nghìn ha, chiếm 29,44% diện tích tự nhiên. Những năm gần đây, số vụ tai nạn do bom mìn trên địa bàn tỉnh đã giảm, song vẫn còn những vụ tai nạn làm chết người hoặc bị thương. Mới đây nhất, vào ngày 10-1-2026, một vụ tai nạn bom mìn xảy ra tại thôn Vạn Ninh (xã Phù Mỹ Bắc) làm 2 người chết.

Tai nạn bom mìn không chỉ để lại nỗi đau cho nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến cả xã hội. Ông Đoàn Kỳ Bá (thôn 4, xã Đak Pơ) mang trong mình nỗi đau do bom mìn gây ra suốt hơn 40 năm qua.

Năm 1978, khi đang làm công nhân khai hoang tại Nông trường Hà Tam, một quả bom còn sót lại sau chiến tranh phát nổ khiến ông Bá bị cụt tay trái và mang trong mình nhiều di chứng như ép tim, rối loạn tiền đình…

Với ông Kpăh Knoan (tổ 20, phường Ayun Pa) thì nỗi đau do bom mìn gây ra hết sức khủng khiếp. Năm 1987, trong khi ông đang làm ruộng thì một quả bom sót lại sau chiến tranh phát nổ. Nhờ được cấp cứu, điều trị kịp thời, ông giữ được mạng sống nhưng mất đi đôi chân, mắt bị mờ.

“Mặc dù được chính quyền địa phương quan tâm nhưng cuộc sống của tôi bây giờ rất khó khăn. Tôi phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do vợ con lo. Do hậu quả của vụ nổ nên tôi yếu đi nhiều, liên tục đau ốm phải đi viện để điều trị” - ông Kpăh Knoan chia sẻ.

Truyền thông nâng cao nhận thức về hậu quả bom mìn

Năm 2025, VNMAC phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, video clip, dự thảo nội dung tuyên truyền để Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, các xã, phường tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tai nạn bom mìn.

Học sinh xem trưng bày tranh tham gia cuộc thi “Đại sứ học đường trong khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại”. Ảnh: H.L
Học sinh xem trưng bày tranh tham gia cuộc thi “Đại sứ học đường trong khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại”. Ảnh: H.L

Bộ CHQS tỉnh và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể, trường học lồng ghép tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Các hoạt động tuyên truyền được ưu tiên tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số-những nơi còn nguy cơ tồn lưu bom mìn sau chiến tranh. Toàn tỉnh đã đăng tải 160 tin, bài trên các nền tảng truyền thông, tổ chức 60 buổi truyền thông về bom mìn, thu hút 8.000 lượt người tham gia.

Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với VNMAC và các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn do bom mìn, vật nổ gây ra. Các tài liệu tuyên truyền trực quan, dễ hiểu góp phần giúp người dân hình thành thói quen ứng xử an toàn, chủ động phát hiện, báo cáo và không tự ý xử lý bom mìn, vật nổ.

Một trong những hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về hậu quả bom mìn là cuộc thi “Đại sứ học đường trong khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại”. Đánh giá về cuộc thi này, Đại tá Nghiêm Xuân Long cho biết: Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 44 trường học tham gia. Tổng số tranh tham gia thi cấp trường là 2.875 bức, các trường học đã lựa chọn 324 tranh dự thi cấp Sở GD&ĐT. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba và 60 giải khuyến khích.

Là 1 trong 2 học sinh đoạt giải nhất tại cuộc thi này, em Lê Trần Tuệ Anh, học sinh lớp 4/3, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku), chia sẻ: “Trước đây, qua thầy cô giáo, sách báo và ti vi, con hiểu được hậu quả do bom mìn gây ra. Chính vì vậy, con đã tham gia cuộc thi này. Nội dung bức tranh của con chuyển đi thông điệp là những hành động không nên làm khi thấy bom mìn và tác hại của bom mìn. Thông qua bức tranh này, con muốn chia sẻ nỗi đau với những nạn nhân của bom mìn, đồng thời mong muốn các bạn nâng cao cảnh giác, đề phòng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh”.

Có thể bạn quan tâm

Nghiên cứu hạ tuổi trợ cấp hưu trí từ 75 xuống 70: Ai có thể được hưởng?

Nghiên cứu hạ tuổi trợ cấp hưu trí từ 75 xuống 70: Ai có thể được hưởng?

(GLO)- Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống đủ 70 tuổi. Nếu được thực hiện, chính sách có thể mở rộng đáng kể diện người cao tuổi được hưởng an sinh, nhưng ngân sách dự kiến phải tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm.

Giúp học sinh dân tộc thiểu số làm quen tiếng Việt

Giúp học sinh dân tộc thiểu số làm quen tiếng Việt

(GLO)- Từ cuối tháng 7, nhiều trường học vùng sâu trong tỉnh tổ chức lớp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1. Qua những giờ học, các em được làm quen với chữ cái, rèn kỹ năng giao tiếp, tạo tâm thế tự tin trước năm học mới.

Trung tá Nguyễn Hoàng Nhật 15 lần hiến máu cứu người

Trung tá Công an 15 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Trung tá Nguyễn Hoàng Nhật - Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) đã 15 lần hiến máu nhân đạo, góp phần cứu người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

(GLO)- Mỗi mùa mưa, các ngầm tràn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nước lũ dâng cao. Những vụ tai nạn thương tâm xảy ra đã cho thấy, cùng với tăng cường cảnh báo, việc đầu tư xây dựng các công trình vượt lũ là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai

Khẩn trương hoàn thành tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Trước tình trạng nhiều dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai chậm tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại, đẩy nhanh công tác di dời, tái định cư, bảo đảm an toàn cho người dân.

null