Xây dựng Hoài Nhơn phát triển nhanh, bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-7, Ðảng bộ phường Hoài Nhơn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao đổi với Báo Gia Lai, ông Phạm Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoài Nhơn, chia sẻ: Đây là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển, mở đầu cho một nhiệm kỳ với nhiều nhân tố mới, sáng tạo, đột phá để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kinh tế tăng trưởng, chuyển dịch tích cực

1.jpg
Ông Phạm Tiến Dũng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoài Nhơn.

Thưa ông, phường Hoài Nhơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường: Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, Tam Quan Nam. Đâu là kết quả nổi bật của các phường này trong nhiệm kỳ 2020 - 2025?

- ÔNG PHẠM TIẾN DŨNG: Sau khi được thành lập, phường Hoài Nhơn có tổng diện tích và dân số khá lớn với 40,32 km2, 43.167 người.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ 3 phường nói trên đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, Hoài Thanh Tây thực hiện đạt và vượt 27/30 chỉ tiêu nghị quyết; Hoài Thanh thực hiện đạt và vượt 17/24 chỉ tiêu; Tam Quan Nam thực hiện đạt và vượt 22/25 chỉ tiêu.

Kinh tế các địa phương tiếp tục tăng trưởng; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Nổi bật là, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, làng nghề tiếp tục phát triển, tăng trưởng khá; trong đó, tăng trưởng bình quân của Hoài Thanh Tây là 12,57%/năm, Hoài Thanh là 16,4%/năm, Tam Quan Nam là 11,8%/năm. Nông, lâm, ngư nghiệp phát triển toàn diện theo hướng bền vững. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 5 năm của 3 phường đạt 304,037 tỷ đồng; trong đó, tốc độ thu bình quân hằng năm tăng 8% so với năm 2020.

Khi kinh tế phát triển, phường đã có điều kiện huy động được hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tạo nên diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Cùng với đó, nhiều công trình trọng điểm do tỉnh, TX Hoài Nhơn trước đây đầu tư trên địa bàn (tuyến đường kết nối ĐT 638 - ĐT 639, tuyến đường kết nối quốc lộ, Nhà truyền thống Chi bộ Cửu Lợi, Quảng trường Hoài Thanh Tây…) phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Hằng năm, có trên 96% cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau sáp nhập, phường Hoài Nhơn có những tiềm năng, lợi thế gì, thưa ông?

- ÔNG PHẠM TIẾN DŨNG: Kế thừa những kết quả đạt được trong giai đoạn 2020 - 2025 và xuất phát từ vị trí địa lý cùng các định hướng quy hoạch trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hiện nay, phường Hoài Nhơn có nhiều tiềm năng, lợi thế, dư địa rất lớn để phát triển. Phường không chỉ mở rộng quy mô về diện tích và dân số mà còn mở rộng không gian, tiềm năng phát triển toàn diện từ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng xác định địa phương còn nhiều khó khăn, thách thức khi kinh tế phát triển chưa bền vững; nguồn lực còn hạn chế; tác động khó lường của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.

3.jpg
Tuyến đường kết nối ĐT 638 - ĐT 639 mở ra không gian phát triển mới cho phường Hoài Nhơn. Ảnh: ĐPCC

Xây dựng Hoài Nhơn “số - xanh - sáng tạo”

Trên cơ sở đó, phường Hoài Nhơn xác định hướng đi nào cho nhiệm kỳ tới?

- ÔNG PHẠM TIẾN DŨNG: Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hoài Nhơn xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên; đẩy mạnh phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tư nhân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng phường Hoài Nhơn phát triển nhanh, bền vững.

Mục tiêu quan trọng là phấn đấu tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm tăng 10%, đến năm 2030 đạt giá trị hơn 4.209 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm tăng 20%; thu hút 5 dự án đầu tư mới. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 110,93 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều…

Trong đó, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch là chủ đạo, mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Mục tiêu này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương mà còn đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung 2 con số theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Gia Lai.

2.jpg
Khánh thành dự án tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT639) trên địa bàn phường Hoài Nhơn. Ảnh: ĐPCC

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, cần những giải pháp gì, thưa ông?

- ÔNG PHẠM TIẾN DŨNG: Để thực hiện thành công mục tiêu nêu trên, Đảng ủy phường Hoài Nhơn đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ, 4 khâu đột phá để tạo động lực phát triển và 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả lĩnh vực, gắn với ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển nhanh và bền vững.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cụm công nghiệp (CCN) theo hướng hiện đại, gắn bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp, kinh tế trang trại và làng nghề theo hướng xanh, bền vững; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng. Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị…

Cùng với đó, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong 4 nhóm giải pháp, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh. Địa phương chủ động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tiềm năng, thế mạnh để tạo đột phá phát triển KT-XH như dịch vụ, du lịch di tích lịch sử - văn hóa...; kêu gọi, thu hút đầu tư lấp đầy CCN Ngọc Sơn và thành lập, thu hút đầu tư lấp đầy 70% CCN Mỹ An; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để sớm đưa các dự án như Công ty Thiên Phước, Công ty May Hoài Nhơn (giai đoạn 2) đi vào hoạt động; tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh để thu hút đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như dự án điện mặt trời (khoảng 70 ha) ở phía Nam CCN Mỹ An. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Chú trọng phát triển dịch vụ du lịch làm khâu đột phá; xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch “Hoài Nhơn - Tình biển, xứ dừa”; khôi phục và phát triển các vùng dừa để phục vụ du lịch dọc tuyến đường kết nối ĐT 639…

Phát triển văn hóa - xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào sản xuất, đời sống, từng bước xây dựng “Chính quyền số”, “Công dân số”, “Kinh tế số”…

Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Dòng người nhộn nhịp trẩy hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026 để chiêm bái, dâng hương và tham gia các hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc.

Đầu xuân nô nức trẩy hội Đống Đa

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

Nhộn nhịp du xuân từ phố núi đến biển trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Nhộn nhịp từ phố núi ra biển

(GLO)- Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, không khí du xuân vẫn rộn ràng khắp nơi. Từ các điểm sinh thái, tâm linh ở phố núi đến những bãi biển, di tích lịch sử phía Đông tỉnh, từng dòng người nô nức tham quan, vãn cảnh, tận hưởng kỳ nghỉ dài trong tiết trời dịu nhẹ.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm bệnh nhân và chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm bệnh nhân và chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ

(GLO)- Sáng 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm các bệnh nhân, chúc Tết người nhà bệnh nhân và đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh.

Không khí tưng bừng và màn bắn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 tại chương trình nghệ thuật diễn ra ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào đêm Giao thừa 16-2.

Gia Lai hân hoan đón chào năm mới Bính Ngọ 2026

(GLO) - Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ vào tối 16-2 đã khép lại năm cũ, chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 trong không khí hân hoan, rộn ràng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc Tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ và công nhân môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc Tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ và công nhân môi trường

(GLO)- Tối 16-2 (nhằm 29 Tết), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, chúc Tết và động viên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và công nhân môi trường làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân.

Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân

(GLO)- Trên nền đất từng ngổn ngang sau bão lũ, các khu tái định cư dần hình thành, những mái nhà mới được dựng lên bằng sự quan tâm và sẻ chia. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là Tết đoàn viên, mà còn là Tết của niềm tin trở lại, của những khởi đầu mới.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Sư đoàn 2

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Sư đoàn 2

(GLO)- Sáng 13-2, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn phường An Khê.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Preah Vihear Vương quốc Campuchia.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Preah Vihear Vương quốc Campuchia

(GLO)- Chiều 12-2, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) do Ngài Toch Vong - Ủy viên Hội đồng tỉnh làm trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam năm 2026.

null