Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.  

Chúng ta bước qua năm 2022 với nhiều cơ hội lẫn thách thức đan xen, trong đó tác động không nhỏ của dịch bệnh các loại trên con người, cây trồng, vật nuôi. Tình hình quốc tế và khu vực biến động bất thường ảnh hưởng đến các mặt hàng nông sản xuất khẩu, các thiết bị nhập khẩu. Giá cả xăng dầu biến động khó lường cũng tác động lớn vào đời sống và sản xuất, giá thành sản phẩm. Dư âm từ bất ổn thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong nước lan rộng đến kinh tế-xã hội Gia Lai. Một số chính sách vĩ mô thay đổi như tiêu chí xây dựng nông thôn mới cao hơn, chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cũng tác động chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra.

Thành phố Pleiku - trung tâm đô thị hành chính của tỉnh Gia Lai.
Thành phố Pleiku-trung tâm đô thị hành chính của tỉnh Gia Lai. Ảnh nguồn internet


Trong bức tranh còn nhiều gam màu xám ấy, tỉnh ta vẫn đạt những kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu, nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đặt ra đều đạt và vượt. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 660 triệu USD, đạt kế hoạch đề ra, lượng du khách đến tỉnh đạt kỷ lục gần 1 triệu lượt người trong năm 2022. Lợi thế về tài nguyên đất đai, khí hậu với nhiều vùng chuyên canh cây trồng lớn như cà phê, cao su, hồ tiêu, mía, điều, cây ăn quả… đã giúp nhiều cơ sở công nghiệp hoạt động hiệu quả. Chúng ta có nguồn đất đai rộng lớn để phát triển đại gia súc, các trang trại nuôi heo, bò với số lượng hàng ngàn, hàng vạn con đã và đang triển khai xây dựng, chăn nuôi. Quốc lộ 19 đang nâng cấp mở rộng, song song với việc chuẩn bị đầu tư cao tốc Pleiku-Quy Nhơn sẽ là cánh cửa quan trọng rộng mở với nền kinh tế tỉnh nhà. Đô thị Pleiku được đánh thức bằng tuyến đường Nguyễn Văn Linh vừa được khởi công xây dựng. Tỉnh ủy cũng đã có Nghị quyết chuyên đề về phát triển khu đô thị Diên Phú, khai thác tiềm năng đất đai rộng lớn phía Tây TP. Pleiku. Tiềm năng điện gió, điện mặt trời, thủy điện; tiềm năng phát triển du lịch tiếp tục mở ra nhiều cơ hội để kinh tế Gia Lai nhanh chóng vươn lên.

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII đặt ra 21 chỉ tiêu cơ bản cho năm 2023 như tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 8,62%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.910 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) còn 8,09%; GRDP bình quân đầu người đạt 66,9 triệu đồng/người; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 63,4%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 94%… Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 hết sức nặng nề, đây là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm chính trị cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên yêu cầu: Cần phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chương trình trọng tâm của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, tập trung quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động kinh tế-xã hội của tỉnh. Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2023 phải chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách… phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2023.

 

BÁO GIA LAI
 

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null