Về quê hương mở lối thành công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau những năm tháng học tập, làm việc xa quê, nhiều người con Gia Lai trở về, mang theo kinh nghiệm tích lũy để tiếp tục công việc đã theo đuổi và tìm hướng phát triển phù hợp.

Những trải nghiệm đã có trở thành vốn quý, giúp họ đổi mới cách làm, khai thác tốt hơn lợi thế và góp phần phát triển quê hương.

Đi xa, tích lũy để trở về

Từ lớp 3, anh Lê Hoài Vũ (SN 1984) đã theo ba mẹ làm nem, chả. Quê gốc ở thôn Phước Lộc (xã Tuy Phước), anh sớm quen với nghề truyền thống và hương vị những món ăn quê nhà.

Sau khi học xong lớp 12, anh vào TP Hồ Chí Minh học tập, làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đến năm 2016, từ nỗi nhớ quê và những món ăn gắn bó từ nhỏ, anh chuyển hướng sang kinh doanh đặc sản xứ Nẫu, bắt đầu với nem Chợ Huyện rồi phát triển thêm tré, chả.

45-1.jpg
Anh Vũ tự hào giới thiệu, quảng bá đặc sản nem Chợ Huyện của quê hương. Ảnh: NVCC

Có kinh nghiệm về công nghệ, marketing và kinh doanh, anh Vũ nhận ra những sản phẩm vốn quen thuộc với người dân địa phương có thể đi xa hơn nếu được tổ chức sản xuất và xây dựng thương hiệu bài bản. Đó cũng là cách anh bắt đầu đưa những giá trị quen thuộc của quê nhà vào một hướng kinh doanh mới.

Cũng chọn trở về sau thời gian làm việc ở các thành phố lớn, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1999, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ BCA - Brewing Coffee Academy, phường Diên Hồng) mang theo hành trang khác. Năm 2017, chị đến Đà Nẵng học pha chế, sau đó làm việc trong ngành F&B (thực phẩm và đồ uống) tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 5 năm trải nghiệm giúp chị tiếp cận cách đào tạo, vận hành và tiêu chuẩn nghề nghiệp tại các đô thị lớn.

Đến năm 2022, chị Tâm thành lập Trung tâm Đào tạo pha chế TRST; đến cuối năm 2024 phát triển thành BCA - Brewing Coffee Academy. Chị hoàn thành các chứng chỉ quốc tế theo tiêu chuẩn SCA, tập trung đào tạo trích xuất cà phê chuyên sâu.

45-2.jpg
Chị Tâm hướng dẫn học viên thực hành pha chế tại BCA. Ảnh: NVCC

Lựa chọn của chị bắt nguồn từ lợi thế của Gia Lai: Vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao cùng nhiều nông hộ sản xuất tốt. Vì vậy, từ kinh nghiệm tích lũy được, chị tiếp tục tập trung vào đào tạo, kết nối người làm nghề và góp phần nâng chất lượng cà phê tại địa phương.

Với anh Ngô Thế Long (SN 1997, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tư vấn quản lý Tập đoàn HAKUEN, phường Quy Nhơn), quyết định trở về gắn với sự phát triển của du lịch, dịch vụ tại Quy Nhơn.

Khoảng năm 2021 - 2022, trong quá trình học hỏi, trải nghiệm mô hình khai thác khách sạn tại Đà Nẵng, anh nhận thấy cách làm này có thể phát triển tại quê nhà. Trở về, anh tập trung xây dựng chuỗi khách sạn du lịch tầm trung và cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp cho DN.

Từ thực tế, anh Long nhận thấy Gia Lai đang có nhiều thuận lợi để người trẻ khởi nghiệp, từ nông nghiệp, chế biến nông sản ở khu vực miền núi đến dịch vụ, logistics, KHCN ở khu vực miền biển. Nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, AI, bán dẫn cùng hệ thống các trường đại học, cao đẳng cũng ngày càng phát triển, tạo nguồn nhân lực và thị trường tiêu thụ mới.

“Đây là những cơ hội mà theo cá nhân tôi, không phải địa phương nào cũng đang có được. Người trẻ biết tận dụng sẽ có khả năng phát triển kinh doanh thuận lợi” - anh Long nói.

45-3.jpg
Anh Long làm giám khảo tại Chương trình Ươm tạo Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

Đổi mới cách làm, tạo giá trị từ quê nhà

Trở về quê không đồng nghĩa với việc giữ nguyên cách làm đã có. Với mỗi người, những trải nghiệm tích lũy trong quá trình đi xa trở thành cơ sở để tìm cách làm phù hợp hơn.

Với thương hiệu Nem Chợ Huyện Ôlala, anh Vũ chọn hiện đại hóa nghề truyền thống. Năm 2020, anh đưa thương hiệu về phát triển tại quê nhà, từng bước chuẩn hóa từ nguyên liệu, định lượng, chế biến đến đóng gói, bảo quản, vừa giữ hương vị quen thuộc vừa bảo đảm chất lượng khi mở rộng thị trường.

Hiện thương hiệu có 4 cơ sở cùng nhiều hệ thống nhượng quyền, đại lý trong và ngoài tỉnh; 9 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, tạo việc làm ổn định cho khoảng 30 - 40 lao động.

Bên cạnh sản xuất, anh Vũ đưa câu chuyện làng nghề đến gần hơn với khách hàng thông qua các nền tảng số, đồng thời tổ chức trải nghiệm làm nem, chả cho du khách và người dân tại cơ sở chính ở thôn Phước Lộc.

“Giữ một món ăn quê là giữ được hương vị, còn xây dựng một thương hiệu từ quê hương là làm cho hương vị ấy có tương lai ổn định thông qua việc chuẩn hóa, kể câu chuyện làng nghề và tạo sinh kế bền vững cho người dân, giúp các bạn trẻ thêm hiểu, yêu hơn những nét đặc trưng của quê hương” - anh Vũ tâm sự.

Với chị Tâm, mô hình đào tạo được xây dựng từ nhu cầu thực tế của người làm nghề. BCA tập trung đào tạo chủ quán, kết hợp kiến thức pha chế với thực hành vận hành. Học viên được trải nghiệm tại tiệm cà phê đặc sản, từ phục vụ khách, sử dụng phần mềm quản lý đến hoàn thiện quy trình trước khi mở quán.

Cùng với đào tạo, chị phát triển cà phê rang xay, dịch vụ set-up quán và nguồn Fine Robusta Gia Lai, hướng đến khai thác sâu hơn giá trị cà phê đặc sản địa phương. Chị cũng tổ chức Gia Lai Coffee Connection, sau đó phát triển thành Gia Lai Coffee Festival, tạo không gian kết nối nông hộ, người làm nghề,chuyên gia và nhãn hàng.

Chị Tâm chia sẻ: “Tôi muốn Gia Lai không chỉ được biết đến bởi vùng nguyên liệu, mà còn có những người làm nghề hiểu sản phẩm, hiểu kỹ thuật và biết cách đưa giá trị của hạt cà phê đến gần hơn với người tiêu dùng. Vì vậy, ngoài đào tạo, tôi muốn tạo ra những không gian để người làm cà phê, nông hộ, chuyên gia, nhãn hàng và người yêu cà phê có thể gặp nhau, cùng học hỏi và phát triển”.

Trong khi đó, anh Long chọn công nghệ để nâng hiệu quả vận hành. Công ty ứng dụng công nghệ, giảm các khâu thủ công, nâng hiệu quả quản lý và khả năng cạnh tranh khi mở rộng quy mô. Từ 10 lao động ban đầu, hiện công ty tạo việc làm cho khoảng 200 lao động địa phương.

Trở về quê hương, anh Long cũng dành thời gian đồng hành cùng người trẻ lập nghiệp. Với vai trò Phó Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, Chủ tịch CLB Khởi nghiệp Sáng tạo Doanh nhân trẻ Gia Lai, anh thường xuyên tham gia cố vấn, làm giám khảo tại các cuộc thi khởi nghiệp và kết nối thanh niên phát triển kinh tế…

“Hội Doanh nhân trẻ tỉnh là cầu nối giữa cộng đồng DN, người khởi nghiệp với thị trường và chính quyền. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành, cung cấp nguồn lực, góp ý, cố vấn để người trẻ có thêm điều kiện khởi nghiệp, lập nghiệp thuận lợi và bền vững hơn. Đồng thời, Hội cũng chủ động đối thoại với chính quyền, chia sẻ các chính sách, cơ chế hỗ trợ của tỉnh đến cộng đồng DN, góp phần định hướng DN trẻ phát triển hiệu quả và đóng góp nhiều hơn cho thị trường địa phương” - anh Long cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên nông thôn Gia Lai: Phát huy lợi thế, làm giàu trên quê hương

Thanh niên nông thôn Gia Lai: Phát huy lợi thế, làm giàu trên quê hương

(GLO)- Trở về quê lập nghiệp, nhiều thanh niên ở vùng nông thôn Gia Lai không chọn theo lối cũ mà chủ động tìm hướng đi phù hợp với điều kiện của mình. Từ đổi mới kỹ thuật chăn nuôi, thay đổi cách tiếp cận thị trường đến tận dụng lợi thế sẵn có, những mô hình ấy đang dần cho thấy hiệu quả.

Khởi nghiệp từ những điều thân thuộc

Khởi nghiệp từ những điều thân thuộc

(GLO)- Không chọn đô thị lớn làm điểm khởi đầu, nhiều bạn trẻ trở về quê, tìm cơ hội lập nghiệp từ những lợi thế sẵn có của địa phương. Bằng tri thức, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, họ biến những điều thân thuộc thành sản phẩm, dịch vụ, tạo sinh kế và giá trị mới cho quê hương.

Người trẻ làm giàu từ nông nghiệp đa canh

Người trẻ làm giàu từ nông nghiệp đa canh

(GLO)- Không rời quê tìm việc, nhiều người trẻ ở Gia Lai đã chọn khởi nghiệp trên chính mảnh đất của gia đình. Bằng cách đa dạng cây trồng, kết hợp chăn nuôi và dịch vụ, họ từng bước tạo nguồn thu ổn định, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người dân cùng phát triển kinh tế.

Tiếp sức thanh niên dân tộc thiểu số lập nghiệp

Tiếp sức thanh niên dân tộc thiểu số lập nghiệp

(GLO)- Những năm qua, các địa phương và tổ chức Đoàn trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số lập thân, lập nghiệp, tạo động lực để người trẻ phát huy tiềm năng, khát vọng vươn lên, tự tin phát triển kinh tế, xây dựng quê hương phát triển.

“Tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp

“Tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp

(GLO)- Đồng hành cùng thanh niên trên hành trình lập nghiệp, khởi nghiệp, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, từ hỗ trợ vốn, tín chấp vay ưu đãi đến tư vấn, tập huấn kỹ năng.

Phụ nữ Jrai khởi nghiệp từ tài nguyên sẵn có

Phụ nữ Jrai khởi nghiệp từ tài nguyên sẵn có

(GLO)- Phát huy lợi thế tài nguyên sẵn có trên địa bàn, phụ nữ các dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn tạo ra những sản phẩm đặc trưng, thu hút khách hàng nhiều nơi. Không chỉ vậy, những mô hình này còn góp phần gìn giữ bản sắc địa phương.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Cô gái kể chuyện đại ngàn qua những khung hình biết nói

Cô gái kể chuyện đại ngàn qua những khung hình biết nói

(GLO)- Thay cho những trang chỉ dẫn khô khan, cô gái Vòng Thị Huyền (biệt danh “Huyền Tỷ”) kể câu chuyện về Gia Lai bằng ngôn ngữ của hình ảnh và cảm xúc. Từ mạng xã hội, cô thổi sức sống mới vào những thắng cảnh quen thuộc, đưa vẻ đẹp đại ngàn đến gần hơn với người dân khắp nơi.

Photobooth di động thu hút người dân Pleiku

Photobooth di động thu hút người dân Pleiku

(GLO)- Xuất hiện tại nhiều tiệc cưới, sinh nhật và các điểm vui chơi ở phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai), dịch vụ photobooth di động đang thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm nhờ hình thức chụp ảnh nhanh, in ảnh ngay tại chỗ.

Tư duy mới, giá trị mới

Tư duy mới, giá trị mới

(GLO)- 2 cô gái trẻ ở Gia Lai đã chọn con đường khởi nghiệp: Nâng tầm nông sản địa phương bằng chế biến sâu. Trên hành trình ấy, mỗi sản phẩm không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất và cải thiện sinh kế cho người dân.

Từ ao sen quê nhà…

Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà

(GLO)- Năm 2025, Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, phường Hoài Nhơn) đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

"Kỹ sư làng" cơ giới hóa nghề tráng bánh cuốn

"Kỹ sư làng" cơ giới hóa nghề tráng bánh cuốn

“Nuôi“ ý tưởng chế tạo máy tráng bánh cuốn từ thời quê nhà chưa có điện, ông Bùi Đỗ Hậu (xã Bính Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) không chỉ giúp dân làng mình thoát cảnh hít hơi than và “xông hơi“ bất đắc dĩ khi làm bánh. Sản phẩm của ông đã có mặt ở nhiều tỉnh, nhiều quốc gia.

Siết chặt quản lý các cơ sở tư vấn du học

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều người lựa chọn hình thức du học với mong muốn trải nghiệm môi trường học tập mới. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của khách hàng, nhiều đơn vị tư vấn du học được mở ra ở TP. Pleiku, song từ đó cũng nảy sinh những vấn đề đáng quan tâm.

Đổi thay ở vùng kinh tế mới

(GLO)- Theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, năm 1996, 38 hộ dân từ tỉnh Hải Dương đã tiên phong vào xã Yang Trung (huyện Kông Chro) để xây dựng kinh tế mới. Sau những năm tháng lao động gian khổ, đến nay, nhiều gia đình đã trở nên khá giả, xem đây là quê hương thứ 2 của mình.
null