Người trẻ kể câu chuyện mới của nông sản
(GLO)- Từ những năm tháng làm việc ở các thành phố lớn, một số người trẻ chọn trở về Gia Lai, mang theo kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm thị trường để bắt đầu lại trên vùng đất quê hương.
(GLO)- Từ những năm tháng làm việc ở các thành phố lớn, một số người trẻ chọn trở về Gia Lai, mang theo kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm thị trường để bắt đầu lại trên vùng đất quê hương.
(GLO)- Từ Pleiku đến những diễn đàn thanh niên quốc tế, cô gái trẻ Trịnh Mỹ Anh (SN 2006, phường Pleiku) đang viết nên hành trình thanh niên tỉnh nhà hội nhập bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Cùng lắng nghe câu chuyện của cô gái trẻ trong Podcast "Người Gia Lai kể chuyện".
(GLO)- Không rời quê tìm việc, nhiều người trẻ ở Gia Lai đã chọn khởi nghiệp trên chính mảnh đất của gia đình. Bằng cách đa dạng cây trồng, kết hợp chăn nuôi và dịch vụ, họ từng bước tạo nguồn thu ổn định, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người dân cùng phát triển kinh tế.
(GLO)- Trong thời đại số, uy tín không còn được đo bằng tuổi đời mà bằng năng lực, trách nhiệm và những giá trị mang lại cho cộng đồng. Với tư duy đổi mới, nhiều người trẻ đang trở thành điểm tựa của người dân, khẳng định rằng uy tín không đợi tuổi.
(GLO)- Nhiều người trẻ ở Gia Lai không đi tìm kiếm cơ hội ở nơi khác mà chọn ở lại quê nhà và mở lối đi riêng bằng sự năng động, dám nghĩ, dám làm. Từ những mô hình liên kết sản xuất đến các hoạt động vì cộng đồng, họ góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống ở nơi mình gắn bó.
(GLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các ngân hàng thương mại thông báo mức lãi suất cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội (NOXH) áp dụng từ ngày 1-7 đến hết 31-12-2026.
(GLO)- Trong nhiều năm qua, HIV tại Việt Nam từng được nhận diện chủ yếu gắn với nhóm tiêm chích ma túy. Tuy nhiên, bức tranh dịch tễ hiện đã thay đổi đáng kể khi đường lây qua quan hệ tình dục không an toàn chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.
(GLO)- Từ công viên Diên Hồng đến đêm nhạc cộng đồng quy mô lớn, Pleimer Town đang viết nên câu chuyện riêng của người trẻ bằng âm nhạc. Trong “Người Gia Lai kể chuyện”, họ trải lòng về hành trình nuôi dưỡng đam mê và khát vọng gieo những hạt mầm cảm xúc để kết nối những người yêu Gia Lai.
(GLO)- Podcast Người Gia Lai kể truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Nguyễn Văn Xong - một người trẻ từ bỏ những cơ hội nơi phố thị để quay trở về với quê hương, bắt đầu hành trình lập nghiệp trên "mặt nước quê hương".
Đôi giày của người Giáy mang ký ức, nghi lễ, tâm hồn cộng đồng, nơi mỗi đường kim mũi chỉ là nhịp cầu nối truyền thống và hôm nay.
(GLO)- Trong số 30 dự án vào vòng bán kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” năm 2025 vừa được Tỉnh đoàn công bố, có gần một nửa chọn hướng đi gắn với nông sản, ẩm thực quê nhà.
(GLO)- Hiến tạng là hành động mang đậm tính nhân văn và được nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn. Với họ, đây không phải hành động chạy theo trào lưu nhất thời, mà là quyết định xuất phát từ trái tim nhân ái.
(GLO)- Với tư duy phản biện linh hoạt và phong thái tự tin, nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc chinh phục ngôi vị cao nhất của Trường Teen 2025. Mỗi quán quân là một câu chuyện về hành trình rèn luyện, vượt qua giới hạn bản thân và tỏa sáng bằng trí tuệ.
(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.
(GLO)-Âm nhạc có sức mạnh kết nối, khơi gợi cảm xúc và làm cho cuộc sống thêm phần thi vị. Với niềm đam mê cháy bỏng, nhiều bạn trẻ đến với âm nhạc để vừa thử sức, tích lũy kinh nghiệm, vừa mang đến không khí sôi động cho phố biển.
(GLO)- Ở xã Phù Mỹ Đông (Gia Lai), anh Phan Văn Nhật hiện đang gánh cả 2 vai: vừa là trưởng thôn vừa là thủ lĩnh thanh niên. Anh là minh chứng rằng: thôn trưởng không cứ phải là lớn tuổi mà người trẻ vẫn đủ bản lĩnh để dẫn dắt và đủ nhiệt huyết để cống hiến cho cộng đồng.
(GLO)- Chương trình mang tới câu chuyện truyền cảm hứng từ Nguyễn Vũ Nhật Huy-chàng sinh viên năm 4 ĐH Sư phạm TP.HCM vừa trở về từ Bỉ, và Lê Phương Nghi-tân hoa khôi Đại học Ngoại thương. Họ là đại diện của những người trẻ Gia Lai dám bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục hành trình trưởng thành.
Tại lễ tốt nghiệp mới đây của Trường ĐH Hoa Sen, một khoảnh khắc đặc biệt đã khiến cả hội trường chú ý là hình ảnh cô gái trẻ bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp với đứa con nhỏ chưa tròn 7 tháng tuổi trên tay.
"Bỏ phố về vườn" là lựa chọn của những người trẻ dám sống, dám theo đuổi đam mê để tạo ra những giá trị mới cho cuộc sống.
Bên cạnh số đông bạn trẻ đổ nhiều tâm sức để đu trend, cũng có những người chủ động bỏ lỡ xu hướng. Họ tìm thấy sự bình yên trong việc tập trung vào mục tiêu và sở thích cá nhân mà không bị xao động trước những trào lưu sớm nở tối tàn trên mạng xã hội.
Người trẻ trước ngã rẽ nghề nghiệp, dù khao khát môi trường mới, họ vẫn chững lại vì sợ bất ổn tài chính, cạnh tranh khốc liệt và nguy cơ thất nghiệp. Áp lực từ doanh nghiệp, cùng nỗi lo mất chiều sâu chuyên môn khiến họ lưỡng lự, không dám “nhảy việc”.
Tại Tọa đàm "Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước", chuyên gia cho rằng người trẻ nếu không tỉnh táo dễ mắc khuyết điểm phát ngôn trên mạng.
Theo một nghiên cứu thị trường của Mibrand, nhóm đi cà phê nhiều nhất là nhóm thu nhập thấp (từ 5-10 triệu đồng/tháng) với tần suất 1-3 lần/tuần (~38%). Nhóm đi cà phê nhiều thứ nhì là nhóm có thu nhập từ 10 - 20 triệu đồng/tháng, tần suất phổ biến tương tự như nhóm thu nhập thấp.
Một cô gái Gen Z đã tạm dừng công việc 30 lần trong 3 năm để có thể đi du lịch khắp thế giới. Cô cho biết điều này giúp bản thân trở thành một nhân viên tốt hơn.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |