Vợ chồng trẻ khởi nghiệp từ vườn chanh dây giống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bén duyên với chanh dây hơn 10 năm, vợ chồng anh Bùi Thanh Ngọc và chị Lê Thanh Thủy Tiên (làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê) đã lai tạo thành công các giống cây chanh dây NTT One và NTT Gold, được nhiều nông dân gần xa tin tưởng, mua trồng.

Kể về cơ duyên với chanh dây, anh Ngọc cho biết: “Năm 2015, trong lúc đưa vợ đi giao hàng, tôi bắt gặp 1 vườn chanh dây rất xanh tốt. Lúc đó, tôi tự hỏi, tại sao người ta có thể trồng được vườn chanh dây đẹp như thế? Trong khi trước đó nhiều năm, bố mẹ tôi trồng loại cây này thì luôn bị bệnh và chết hàng loạt. Từ đó, tôi có ý tưởng gắn bó và tìm cách chinh phục được cây chanh dây”.

xuat-phat-tu-con-so-0-nhung-anh-ngoc-chi-tien-luon-no-luc-hoc-hoi-qua-sach-vo-bao-dai-mang-xa-hoi-va-cac-hoi-thao-trong-ngoai-tinh-anh-hh.jpg
Xuất phát từ con số 0 nhưng anh Ngọc chị Tiên luôn nỗ lực học hỏi qua sách vở, báo đài, mạng xã hội và các hội thảo trong, ngoài tỉnh. Ảnh: H.H

Hiện thực hóa ý tưởng với 100 cây giống chanh dây đầu tiên, vợ chồng anh Ngọc chỉ có ý định trồng lấy quả bán để cải thiện kinh tế gia đình. Thế nhưng, nhờ việc chọn giống kỹ, chăm bón tốt nên vườn chanh dây của gia đình anh cho ra quả đều, đẹp và chất lượng. Nhiều người thấy thế đã đến hỏi mua cây giống về trồng.

Nắm bắt nhu cầu này, anh Ngọc đã bỏ công tìm hiểu, mày mò lai tạo cây giống chanh dây. Từ vài khách hàng ban đầu, tiếng lành đồn xa, anh Ngọc đã có được những đơn đặt mua đến hàng ngàn cây giống.

toan-bo-gia-the-de-san-xuat-cay-giong-deu-duoc-anh-ngoc-nhap-khau-anh-hh.jpg
Toàn bộ giá thể để sản xuất cây giống đều được anh Ngọc nhập khẩu. Ảnh: H.H

Để cho ra giống cây đảm bảo chất lượng, vợ chồng anh quyết định di chuyển địa điểm dựng nhà lồng từ tổ dân phố 1 vào làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê. Từ khu nhà lồng rộng 1 sào, vợ chồng anh Ngọc tiếp tục mở rộng thêm 1 nhà lồng khác rộng 5 sào để ươm cây giống đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Việc cấy ghép cành cũng được anh thực hiện khép kín để kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ, đảm bảo cho giống cây phát triển tốt.

Đến tháng 3-2023, vợ chồng anh Ngọc thành lập Công ty TNHH SX và TM Ngọc Thủy Tiên để phát triển sản xuất cây giống chanh dây và áp dụng quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn. Tuy nhiên, 1 tháng sau đó, thị trường giá chanh dây “tụt dốc không phanh", từ 17.000 đồng/kg xuống còn 3.000 đồng/kg (chanh múc), khiến cho nông dân trồng chanh dây và cả người bán cây giống lao đao.

0b07f2f8256f9731ce7e.jpg
Vợ chồng anh Ngọc chị Tiên (thứ 2, thứ 3 từ trái sang) tham gia các cuộc thi, phiên chợ để học hỏi về phát triển cây giống chanh dây Ảnh: NVCC

“Lúc ấy, hơn 50.000 cây giống đã đến kỳ xuất bán nhưng không có người mua, đành phải hủy bỏ. Dù tiếc của nhưng tôi vẫn quyết định kiên trì với nghề ươm cây giống và học hỏi để thay đổi cách làm. Tôi cũng dành nhiều thời gian tham gia các khóa học về kinh doanh và kỹ thuật cây trồng để nâng cao kiến thức”-anh Ngọc tâm sự.

Tiếp lời chồng mình, chị Tiên kể: “Những năm 2021-2022, Gia Lai được mệnh danh là "thủ phủ chanh dây". Bởi loại cây này cho giá trị kinh tế cao, dễ chăm sóc, vòng thu hoạch ngắn nên người dân đã chuyển đổi nhiều diện tích sang trồng chanh dây. Lúc đó, vợ chồng tôi mạnh dạn đầu tư, hoạt động hết công suất sản xuất cây giống của 2 nhà lồng. Rồi khi thị trường chanh dây điêu đứng, chúng tôi không dám nghĩ đến số tiền thiệt hại vì nó quá lớn. Vợ chồng chỉ biết động viên nhau thu hẹp quy mô vườn ươm để duy trì nghề với hy vọng thị trường sẽ phục hồi”.

tat-ca-cac-don-hang-deu-duoc-dong-khay-vi-trong-thung-de-dam-bao-chat-luong-cay-ve-den-voi-nong-dan-anh-hh.png
Tất cả các đơn hàng đều được đóng khay, vĩ trong thùng để đảm bảo chất lượng cây về đến với nông dân. Ảnh: H.H

Sau "cú sốc" đó, anh chị bắt đầu lại bằng việc xây dựng thương hiệu cây giống cho chính mình. “Ngày trước, 2 vợ chồng cứ ươm, bán cây giống như các nhà vườn khác mà chưa hiểu việc bán hàng phải như thế nào. Đôi khi còn vô tình nhận hàng gia công số lượng lớn cho thương hiệu của người khác. Tháng 6-2023, tôi cùng chồng tự mày mò học hỏi về xây dựng thương hiệu, kể cả kỹ năng bán hàng trên mạng xã hội. Dần dần, mọi thứ cũng đi vào ổn định và gia đình đã có rất nhiều đơn hàng đi ngoài tỉnh”-chị Tiên cho hay.

Đồng hành cùng vợ chồng anh Ngọc từ những ngày đầu khởi nghiệp, chị Trương Thị Ninh (279 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê) chia sẻ: “Tôi làm công cho vợ chồng anh Ngọc từ khi còn ươm cây giống bằng bầu đất đỏ đến nay đã chuyển sang ươm bằng giá thể nhập từ châu Âu. Trải qua nhiều đợt thăng trầm về giá cả, tôi thấy 2 vợ chồng rất chịu khó và đam mê với cây chanh dây. Mỗi năm, họ đều cải tiến thêm một cái mới để cho cây giống đạt chất lượng hơn”.

Theo anh Ngọc: Để có được 1 cây giống xuất bán, các công nhân phải thực hiện nhiều công đoạn như: ủ hạt, gieo hạt ra khay, đưa cây đủ điều kiện vào bầu đất lớn; chăm bón đến lúc cây đủ độ tuổi thì tiến hành ghép và đưa vào phòng ủ cây; khi cây đã liền vết ghép lại đưa ra ngoài chăm sóc cho đến khi cây giống có chiều cao, sức khỏe đạt chuẩn để xuất bán. Tất cả khâu sản xuất đều phải đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hiện nay, Công ty TNHH SX và TM Ngọc Thủy Tiên đang cung cấp ra thị trường trung bình 3.000-4.000 thùng cây giống chanh dây/năm với 4 loại giống gồm: NTT One, NTT Gold, Summit và Đài Nông 1 cho 5 tỉnh Tây Nguyên; đạt doanh thu 5-6 tỷ đồng/năm. Trong đó, NTT One và NTT Gold là 2 loại giống do vợ chồng anh Ngọc tự lai tạo. Công ty cũng tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10 công nhân (4 công nhân là người dân tộc thiểu số) với thu nhập trung bình 250.000 đồng/ngày.

“Mặc dù có nhiều đơn đặt hàng từ miền Tây hay các tỉnh phía Bắc nhưng tôi không dám bán vì chưa hiểu rõ thổ nhưỡng, thời tiết và không biết giống chanh dây của mình có thể phát triển tốt ở các khu vực đó không. Những trường hợp này, tôi đã tư vấn cặn kẽ các thông tin liên quan và nếu họ vẫn có nhu cầu trồng thì sẽ gửi tặng giống để trồng thử. Khi đạt hiệu quả ổn định, họ có thể quay lại mua với số lượng lớn hơn. Quan trọng nhất, tôi vẫn muốn khách hàng nhận được giá trị thực của cây chanh dây”-anh Ngọc kiên định.

Có thể bạn quan tâm

Thùng rác thông minh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh

Thùng rác thông minh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh

Hướng đến phân loại rác từ hộ gia đình, bảo vệ môi trường, nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng bắt tay sáng chế thùng rác thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT) với "chi phí thấp nhưng hiệu quả cao"... đây là dự án lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh của nhóm bạn trẻ.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Mô hình nuôi gà tự động

Mô hình nuôi gà tự động

Nhờ chịu khó học hỏi và kiên trì ứng dụng công nghệ tự động hóa vào chăn nuôi, anh Nguyễn Văn Tám (SN 1991, thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) không chỉ nâng cao năng suất, an toàn trong chăn nuôi mà còn đảm bảo thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm.

Khởi động cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông

Khởi động cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông

(GLO)- Với chủ đề “Kiến tạo từ truyền thống”, Cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đã chính thức khởi động từ tháng 3-2025. Đáng chú ý, tổng giải thưởng dành cho người thắng cuộc trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Tết đủ đầy sum vầy Ất Tỵ

Tết đủ đầy sum vầy Ất Tỵ

(GLO)- Trải qua một năm kinh tế nhiều biến động, người dân đặt niềm tin vào một khởi đầu mới nhiều điều tốt đẹp. Với mong muốn mang đến cho khách hàng một khởi đầu thuận lợi, đón một cái Tết đủ đầy, FE CREDIT triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn với cơ hội trúng những giải thưởng giá trị.

Các bước để đạt đến tự do tài chính giới trẻ cần biết

Các bước để đạt đến tự do tài chính giới trẻ cần biết

(GLO)- Tự do tài chính thường được nhiều người ưu tiên hàng đầu, nhất là giới trẻ. Làm thế nào để đạt được tự do tài chính luôn được đặt ra trên khắp các diễn đàn. Dưới đây là 7 cấp độ tự do tài chính theo quan điểm của “triệu phú tự thân từ tuổi 30” Grant Sabatier mà giới trẻ có thể tham khảo.