Vừa thi xong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Catherine Nguyễn Đặng cựu học sinh một trường THPT ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã nhanh chóng lao vào công việc bán xôi.
Những chiếc mo cau tưởng chừng bỏ đi đã được chị Trần Thị Ngọc An (30 tuổi, ngụ xã Định Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp) chọn làm mô hình khởi nghiệp, sản xuất ra 15 dòng sản phẩm thân thiện với môi trường.
(GLO)- Để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khởi nghiệp và phát triển kinh tế, Huyện Đoàn Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội nhằm tạo điều kiện cho ĐVTN tiếp cận vốn vay ưu đãi một cách nhanh chóng, thuận lợi.
(GLO)- Với việc đầu tư chế biến hạt mắc ca, vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhung-anh Nguyễn Văn Hiếu (thôn Thái Hà, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có nguồn thu nhập cao và ổn định. Các sản phẩm từ hạt mắc ca mang thương hiệu Nhung Nguyễn ngày càng được thị trường đón nhận.
(GLO)- Chiều 4-7, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 (mở rộng) khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024.
Bên cạnh không ít người trẻ khởi nghiệp thành công thì cũng có khá nhiều trường hợp thất bại. Đâu là những lý do khiến nhiều người phải sớm rời khỏi thương trường?
(GLO)- Trong 3 ngày 27 đến 29-6, tại TP. Pleiku, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai) phối hợp với Công ty CP MetaUni và Công ty CP Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp Consultech tổ chức lớp "Nâng cao năng lực về đổi mới sáng tạo tại địa phương".
(GLO)- Trong 2 ngày 20 và 21-6, tại TP. Pleiku, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Nova Scotia (Canada) phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức hội thảo trao đổi kiến thức, hỗ trợ kỹ năng bổ trợ khởi nghiệp và giao lưu văn hóa ẩm thực.
(GLO)- Với đức tính năng động và sáng tạo, anh Cao Đình Khánh-Bí thư Chi Đoàn thôn Ia Lâm Tốk (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) đã trở thành điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi ở địa phương. Hiện nay, mô hình đa cây đem lại cho gia đình anh nguồn thu nhập mỗi năm trên 600 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
(GLO)- Nhờ cần cù và mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, ông Rơ Châm Nhel-lão nông người Jrai ở làng Tnao (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thu về tiền tỷ mỗi năm.
(GLO)- Công tác hậu kiểm doanh nghiệp (DN) sau thành lập luôn được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Gia Lai chú trọng triển khai nhằm góp phần lành mạnh hóa môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.
(GLO)- Chuỗi sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) năm 2024 do Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức đã góp phần xây dựng và liên kết mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST. Đây cũng là dịp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp ĐMST phát triển.
“Hợp tác xã” là khái niệm tưởng chừng đã lùi vào “muôn năm cũ”. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng khởi nghiệp thành công, không chỉ làm giàu trên chính quê hương mà còn đem lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương bằng mô hình kinh tế tập thể từ thời “ông bà anh” này.
(GLO)- Tiếp tục chuỗi sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh Gia Lai năm 2024, sáng 15-5, Sở Khoa học và Công nghệ khai mạc khóa đào tạo về khởi nghiệp ĐMST với chủ đề “Nâng cao năng lực ĐMST cho các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh Gia Lai”.