Cô gái gen Z khởi nghiệp với tinh dầu bơ địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cô gái Lê Ánh Thùy Trang (20 tuổi, thôn Blo, xã A Dơk, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã khởi nghiệp với sản phẩm tinh dầu bơ thuần thiên nhiên. Sản phẩm không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn giúp phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Cảm hứng từ quê hương

Lớn lên tại một làng quê nghèo, Trang chứng kiến những khó khăn mà người dân phải đối mặt khi phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng mùa vụ trong có cây bơ. Điều này đã thúc đẩy cô tìm cách phát triển kinh tế bằng những sản phẩm có giá trị lâu dài, giúp cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

download.jpg
Mới 20 tuổi, cô gái trẻ Lê Ánh Thùy Trang đã nuôi dưỡng niềm đam mê kinh doanh và đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các sản phẩm từ địa phương. Ảnh: Đồng Lai

Trang chia sẻ: “Mình muốn thử sức và làm gì đó để giúp đỡ người dân trong làng. Quê hương mình có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, nhưng bà con chưa biết cách khai thác”.

Trang bắt đầu tìm kiếm những sản phẩm có thể mang lại giá trị kinh tế lâu dài cho cộng đồng. Và Trang dành sự chú ý đến trái bơ. Đây là một loại trái cây quen thuộc nhưng chỉ được tiêu thụ tươi hoặc làm gia vị trong các món ăn, chưa được khai thác triệt để.

“Trái bơ có rất nhiều giá trị dinh dưỡng và làm đẹp mà chúng ta chưa khai thác hết. Tinh dầu bơ chứa một lượng lớn các vitamin và dưỡng chất, đặc biệt là axit béo không no và các chất chống oxy hóa. Do đó, nó có thể tạo ra một sản phẩm vừa có giá trị, vừa không tốn quá nhiều chi phí”-Trang tâm sự.

Quyết tâm biến ý tưởng thành hiện thực, tháng 4-2024, Trang bắt đầu nghiên cứu, tìm hiểu về quy trình chế biến tinh dầu bơ qua các tài liệu, tham gia các khóa học trực tuyến và kết nối với những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Sau hơn 6 tháng thử nghiệm với quả bơ thu hoạch từ vườn gia đình, Trang đã hoàn thiện quy trình chế biến tinh dầu bơ nguyên chất. Đến tháng 10-2024, sản phẩm tinh dầu bơ mang tên “Tờrang phố núi” chính thức ra mắt thị trường.

img-20241112-182829.jpg
Sau thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, sản phẩm tinh dầu bơ “Tờrang phố núi” chính thức ra mắt thị trường. Ảnh: Đồng Lai

Tuy nhiên, con đường khởi nghiệp của cô gái trẻ không hề dễ dàng. “Khó khăn lớn nhất là thiếu kinh nghiệm và thiếu vốn. Ban đầu, mình phải tự mày mò và thử nghiệm quy trình chế biến tinh dầu bơ. Việc đưa sản phẩm ra thị trường cũng rất khó khăn vì người tiêu dùng chưa biết đến sản phẩm của mình”-Thùy Trang nhớ lại.

Để vượt qua khó khăn, Trang huy động sự hỗ trợ từ bà con trong làng. Những người dân có kinh nghiệm thu hoạch bơ đã giúp cô hình thành đội ngũ sản xuất. “Mỗi lọ tinh dầu không chỉ là thành quả của mình mà còn là sản phẩm của cả cộng đồng”-Trang cho biết.

img-20241112-184811.jpg
Bà Bi (70 tuổi; trú tại làng Blo, xã A Dơk, huyện Đak Đoa) là 1 trong 10 nhân công làm tinh dầu bơ. Ảnh: Đồng Lai

“Trước đây, chúng tôi chủ yếu trồng bơ rồi bán đi, chưa nghĩ đến việc chế biến để tạo ra sản phẩm giá trị cao. Nhưng giờ đây, bơ không chỉ bán được giá cao mà còn giúp chúng tôi có thêm việc làm”-bà Bi (70 tuổi; trú tại làng Blo) nói.

Tương tự, chị Cao Thị Hiền (29 tuổi, trú cùng làng) chia sẻ: “Khi Trang nói về việc chế biến tinh dầu bơ, tôi không hiểu lắm. Nhưng khi được Trang hướng dẫn, tôi nhận ra đây là cơ hội tốt. Công việc này không chỉ giúp tôi có thu nhập mà còn học được nhiều kỹ năng mới”.

Sản phẩm tinh dầu bơ của Trang đặc biệt ở chỗ được chế biến thủ công, giữ nguyên vẹn các dưỡng chất quý giá của bơ. Cứ 10 kg bơ chỉ cho ra được khoảng 50ml tinh dầu và để hoàn thiện một lọ tinh dầu, Trang cùng mọi người phải làm việc liên tục trong 5-6 giờ đồng hồ. Mặc dù quy trình phức tạp và tốn thời gian, Trang vẫn quyết tâm giữ chất lượng cao để phục vụ những khách hàng yêu thích sản phẩm thiên nhiên.

Tính đến nay, sản phẩm tinh dầu bơ “Tờrang phố núi” đã bán được hơn 300 lọ. Mặc dù số lượng còn khiêm tốn, nhưng sản phẩm ngày càng được khách hàng yêu thích nhờ vào chất lượng và nguồn gốc rõ ràng.

Chị Nguyễn Thị Hồng (45 tuổi; trú tại tổ 4, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) bày tỏ: “Tôi rất tin tưởng vào các sản phẩm thiên nhiên. Sau gần 1 tháng sử dụng tinh dầu bơ “Tờrang phố núi”, tôi cảm thấy làn da tôi mịn màng hơn và cảm thấy thư giãn, dễ chịu. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ sản phẩm này và giới thiệu cho bạn bè”.

Trang cũng đang tìm cách mở rộng thị trường, bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, cô cũng tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp 2024” do tỉnh Gia Lai tổ chức, hy vọng sẽ có thêm nguồn vốn và sự hỗ trợ để phát triển sản phẩm hơn nữa.

Đặc biệt, Trang dự định đầu năm 2025 sẽ tặng 200 cây bơ con cho bà con tại làng Blo để trồng và cam kết thu mua bơ theo giá thị trường. “Mình muốn xây dựng một mô hình nông nghiệp bền vững, giúp bà con có thu nhập ổn định, không phải phụ thuộc vào thương lái”-Trang chia sẻ.

Dự án cộng đồng

Bên cạnh công việc khởi nghiệp, Trang còn rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Từ năm lớp 9, cô đã bắt đầu tiết kiệm tiền để mua gạo, sữa và nhu yếu phẩm trao tặng các em nhỏ, người già ở vùng sâu, vùng xa.

img-20241112-195033.jpg
Lê Ánh Thùy Trang trong một chuyến tình nguyện vì cộng đồng tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai). Ảnh: NVCC

Một trong những dự án đáng chú ý mà Trang thực hiện là xây dựng 8 khu vui chơi tái chế cho trẻ em tại các điểm trường ở huyện Đak Đoa, Chư Sê. Những khu vui chơi này không chỉ mang lại niềm vui cho các em nhỏ mà còn là món quà tinh thần cho bà con vùng sâu, vùng xa nơi điều kiện sống còn nhiều khó khăn.

“Mình hy vọng rằng, những khu vui chơi này sẽ giúp các em có không gian vui chơi lành mạnh, từ đó phát triển tốt hơn”-Thùy Trang chia sẻ.

Cô gái trẻ Lê Ánh Thùy Trang chia sẻ hành trình khởi nghiệp với sản phẩm tinh dầu bơ “Tờrang phố núi”. Clip: Đồng Lai

Có thể bạn quan tâm

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Gia Lai: Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 10.400 thanh niên

Gia Lai: Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 10.400 thanh niên

(GLO)- Sáng 18-6, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 3 (mở rộng) khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Lớp dạy may áo dài đặc biệt ở phố núi Pleiku

Lớp dạy may áo dài đặc biệt ở phố núi Pleiku

(GLO)- Trong căn phòng nhỏ của Câu lạc bộ (CLB) Áo dài Sống Xanh Pleiku (32-34 Tô Hoài, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Hạnh lặng lẽ truyền dạy từng kỹ năng cơ bản để may ráp một bộ áo dài hoàn chỉnh cho 2 học viên câm điếc.

Thùng rác thông minh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh

Thùng rác thông minh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh

Hướng đến phân loại rác từ hộ gia đình, bảo vệ môi trường, nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng bắt tay sáng chế thùng rác thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT) với "chi phí thấp nhưng hiệu quả cao"... đây là dự án lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh của nhóm bạn trẻ.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Mô hình nuôi gà tự động

Mô hình nuôi gà tự động

Nhờ chịu khó học hỏi và kiên trì ứng dụng công nghệ tự động hóa vào chăn nuôi, anh Nguyễn Văn Tám (SN 1991, thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) không chỉ nâng cao năng suất, an toàn trong chăn nuôi mà còn đảm bảo thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm.

Khởi động cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông

Khởi động cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông

(GLO)- Với chủ đề “Kiến tạo từ truyền thống”, Cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đã chính thức khởi động từ tháng 3-2025. Đáng chú ý, tổng giải thưởng dành cho người thắng cuộc trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.