105 ý tưởng tham gia cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động từ tháng 3-2024, thu hút 105 ý tưởng dự thi của phụ nữ toàn tỉnh.

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh thành lập ban giám khảo chấm sơ khảo và lựa chọn 20 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc để trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào dịp chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày hội phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo năm 2024.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi để khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: MINH CHÂU

Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi để khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: MINH CHÂU

Chủ đề cuộc thi năm 2024 nhằm tôn vinh những sáng kiến xuất sắc trong cải thiện quy trình sản xuất theo hướng chuyển đổi xanh, tiết kiệm nguyên liệu và tài nguyên thiên nhiên; sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ để tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường.

Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp trở thành hoạt động thường niên của phụ nữ tỉnh nhằm triển khai đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Từ cuộc thi đã có nhiều ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp đi vào cuộc sống.

Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức 455 gian hàng trưng bày các sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp đạt chuẩn OCOP; tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 1.700 lượt phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, nữ chủ hộ doanh nghiệp, hội viên có ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh. Có 250 ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ được hỗ trợ vay với tổng số vốn 11,4 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null