Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” là chủ đề cuộc thi năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động. Chuyển đổi xanh trong khởi nghiệp không chỉ dựa vào tài nguyên bản địa mà cần có sự kế thừa, sáng tạo nhất định.

Chuyển đổi xanh có thể hiểu là thay đổi quy trình sản xuất kinh doanh theo hướng không gây hại tới môi trường và bảo vệ sức khỏe con người. Theo đó, cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ có những sáng kiến xuất sắc trong việc cải thiện quy trình sản xuất. Hay các dự án, ý tưởng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dịch vụ mới sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, các sản phẩm thân thiện với môi trường...

Qua đó, nâng cao nhận thức của phụ nữ về kinh tế xanh, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ phát triển sản phẩm mang thương hiệu Việt.

Mùa thu hoạch cúc cổ trà. Ảnh NVCC

Mùa thu hoạch cúc cổ trà. Ảnh NVCC

Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp trong những năm qua là điều kiện để đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh trong giai đoạn hiện nay. Các dự án khởi nghiệp sáng tạo qua các năm của hội viên phụ nữ đã chứng thực điều này.

Riêng trong năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai đã nhận được 76 dự án/ý tưởng khởi nghiệp dựa vào tài nguyên bản địa. Trong đó có 4 dự án đạt giải thưởng cấp vùng và 1 dự án đạt giải khuyến khích quốc gia. Ở cấp tỉnh cũng trao 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 13 giải khuyến khích cho các dự án tốt, có tính khả thi.

Có thể kể đến một số dự án tiêu biểu như: “Sản xuất rau an toàn gắn với phát triển du lịch cộng đồng” của Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên (huyện Kông Chro) do chị Trần Thị Tầm làm chủ nhiệm; “Sản xuất tinh dầu thiên nhiên My Sa” của chị Nguyễn Thị My Sa (huyện Chư Păh); “Trồng dâu tây sạch kết hợp với du lịch canh nông” của chị Vũ Thị Quy (huyện Chư Prông); “Làng văn hóa du lịch Jrai xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh” của chị HUyên Niê (huyện Chư Păh); “Xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu dược liệu sạch và sản xuất các sản phẩm trà thảo dược hòa tan tại cao nguyên Kon Hà Nừng-Kbang” của chị Nguyễn Thị Thu Trang (Công ty TNHH Dược thảo Lila, huyện Đak Pơ)…

Hầu hết các dự án khởi nghiệp của phụ nữ Gia Lai đều mang đặc trưng riêng, hướng đến tạo ra những sản phẩm xanh, chỉ dẫn địa lý tin cậy về nguồn gốc và phương thức sản xuất, tiệm cận với các yêu cầu của “chuyển đổi xanh”.

Từ sau giải thưởng khuyến khích cấp vùng cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa, chị Nguyễn Thị Thu Trang vẫn không ngừng tìm tòi để mở rộng vùng nguyên liệu. Theo nữ kỹ sư công nghệ sinh học này, chuyển đổi xanh không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn thay đổi quy trình sản xuất.

Chị cho biết: “Trước tiên, cần giúp bà con nông dân hiểu về khái niệm nông nghiệp sạch. Bởi vấn đề của chúng tôi không chỉ là việc thu mua cây dược liệu mà phải thay đổi tập quán canh tác của bà con từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp hữu cơ, tạo ra vùng nguyên liệu sạch và bền vững.

Để giải quyết vấn đề này, Công ty đã ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, cung cấp cây giống, phân bón, đồng thời xây dựng các mô hình sản xuất điểm, hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu với giá phù hợp để tạo thu nhập ổn định cho bà con”.

Nhưng thay đổi tư duy của bà con nông dân giống như “cuộc cách mạng một cọng rơm” (tựa một cuốn sách về nông nghiệp thuận tự nhiên của triết gia người Nhật) đòi hỏi một quá trình lâu dài. Đây cũng là khó khăn chung của quá trình “chuyển đổi xanh” trong các dự án khởi nghiệp nông nghiệp của phụ nữ.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp theo xu hướng chuyển đổi xanh. Ảnh: M.C

Chị Nguyễn Thị Thu Trang giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp theo xu hướng chuyển đổi xanh. Ảnh: M.C

Hành trình khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh của phụ nữ là chặng đường nhiều khó khăn, nếu không được trợ giúp sẽ khó có được thành tựu. Chị Trần Tú Quyên là nữ doanh nhân đi lên từ phong trào phụ nữ khởi nghiệp của TP. Đà Nẵng. Các sản phẩm của Công ty cổ phần Thảo mộc An Nhiên của chị không chỉ tiêu thụ trong nước mà cả một số thị trường ở nước ngoài. Để có được thành công đó, sản phẩm thảo mộc An Nhiên “tái sinh” sau nhiều lần thất bại.

Tham gia gian hàng giao lưu với phụ nữ Gia Lai trong năm 2023, chị Quyên nhận xét: Các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ Gia Lai rất thú vị, đặc trưng và chất lượng. Nhưng phần lớn vẫn ở dạng tự phát, tính đổi mới sáng tạo chưa rõ.

Mỗi phụ nữ khởi nghiệp đều có “sự bảo thủ” riêng; nhưng cần thiết lắng nghe, học hỏi và dám thay đổi. Phải luôn đặt ra câu hỏi vì sao có người làm được, phát triển sản phẩm ra thị trường trong nước và quốc tế, còn mình thì không làm được.

“Tôi tin với tiềm lực của chị em và tài nguyên sẵn có, phụ nữ Gia Lai cũng sẽ đạt được những thành tựu trong khởi nghiệp sáng tạo và có thể bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi xanh”-chị Quyên khẳng định.

Tại lễ phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024, bà Hà Thị Nga-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam bày tỏ tin tưởng thành quả của phong trào phụ nữ khởi nghiệp những năm qua là khởi đầu tốt đẹp cho cuộc thi trong năm 2024, tiếp tục có nhiều điểm sáng và đổi mới, thể hiện vai trò của phụ nữ đóng góp tích cực vào công cuộc tăng trưởng xanh của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.