Giảng viên trẻ nhiệt huyết và đam mê nghiên cứu khoa học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không chỉ giỏi chuyên môn, nổi bật trong nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Trương Văn Thủy, giảng viên trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột còn năng nổ, nhiệt huyết trong các hoạt động Ðoàn.

Tiến sĩ Trương Văn Thủy (SN 1991), giảng viên Lý luận chính trị, trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) được biết đến không chỉ chuyên môn giỏi mà còn vì sự cống hiến, tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Trương Văn Thủy tại lễ tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương
Tiến sĩ Trương Văn Thủy tại lễ tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương

Tiến sĩ Thủy chia sẻ, anh là người con miền Trung bén duyên với mảnh đất Tây Nguyên. Sau khi hoàn thành các chương trình đào tạo, anh vào Đắk Lắk công tác, sau đó lập gia đình và gắn bó với nơi này. Anh nói rằng, vùng đất này gây ấn tượng mạnh, con người hiền hòa dễ gần, khung cảnh thiên nhiên tươi mát khoáng đãng. Sinh viên nhiệt huyết, năng nổ.

Là giảng viên trẻ, Tiến sĩ Trương Văn Thủy luôn cố gắng học hỏi và trau dồi chuyên môn trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trên lĩnh vực giảng dạy, anh phụ trách học phần lý luận chính trị. Sinh viên các chuyên ngành đều học học phần này. Anh luôn sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, nhằm giúp sinh viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả và phát triển toàn diện, khuyến khích sinh viên thể hiện khả năng của bản thân.

Tiến sĩ Trương Văn Thủy giảng dạy tại Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
Tiến sĩ Trương Văn Thủy giảng dạy tại Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ Trương Văn Thủy đã thực hiện và tham gia 3 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; anh cũng là tác giả và đồng tác giả 7 bài báo đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước; tham gia viết 5 bài tham luận hội thảo trong nước và quốc tế, xuất bản 2 cuốn sách giáo trình đưa vào phục vụ đào tạo.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Tiến sĩ Trương Văn Thủy còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả thu hút đoàn viên, sinh viên tham gia.

Anh Thủy tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng.
Anh Thủy tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng.

Những hoạt động, chương trình thiện nguyện ở các buôn làng vùng sâu vùng xa tỉnh Đắk Lắk luôn để lại trong anh nhiều cảm xúc. Theo anh Thủy, thông qua các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và học tập nghiên cứu khoa học, giúp các sinh viên có nhiều cơ hội để thể hiện bản lĩnh cũng như khả năng của mình.

Theo Tiến sĩ Trương Văn Thủy, học và làm theo lời Bác không chỉ bằng trách nhiệm mà bằng cả trái tim. Thế hệ thanh niên trong đó có sinh viên trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột nói riêng, trước hết không ngừng ra sức nỗ lực học tập định vị vai trò trách nhiệm của bản thân. Sinh viên của trường sau này trở thành những bác sĩ, dược sĩ tương lai cần phát huy được năng lực cho dù làm việc ở bất kỳ lĩnh vực, môi trường nào. Mỗi bản thân phải hiện thực hóa khát vọng, ước mơ hoài bão của mình từ đó hòa chung vào khát vọng của dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn hoa hạnh phúc.

Công tác tại trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, với sứ mệnh hướng đến phục vụ cộng đồng, anh bố trí, sắp xếp thời gian khoa học để phát huy cao nhất sự chủ động, sáng tạo, tìm ra phương pháp mới để nâng cao hiệu quả công việc.

Anh Thủy (thứ 3 phải qua) cùng các sinh viên tình nguyện về vùng sâu xa của tỉnh Đắk Lắk tổ chức các hoạt động trong chiến dịch hè.
Anh Thủy (thứ 3 phải qua) cùng các sinh viên tình nguyện về vùng sâu xa của tỉnh Đắk Lắk tổ chức các hoạt động trong chiến dịch hè.

Nói về định hướng trong thời gian tới, Tiến sĩ Trương Văn Thủy chia sẻ, thời gian tới sẽ xây dựng đề cương tham gia một số đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến mảng lý luận chính trị cũng như định hướng khối sinh viên ngành sức khoẻ của trường.

Tiến sĩ Trương Văn Thủy là 1 trong 40 đại biểu chỉ định dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025.

Với những cống hiến đóng góp trong thời gian qua, Tiến sĩ Trương Văn Thủy vinh dự nhận được nhiều Bằng khen các cấp như: Bằng khen của Trung ương Đoàn: Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2024; Bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đắk Lắk năm 2024; Bằng khen Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Tỉnh năm 2024...

Theo Nguyễn Thảo (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Văn Thiên: Gương sáng ngành Điện lực

Nguyễn Văn Thiên gương sáng ngành Điện lực

(GLO)- Nhiệt huyết, yêu nghề, trách nhiệm là nhận xét mà các đồng nghiệp và cấp trên dành cho anh Nguyễn Văn Thiên-Công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện lực Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Anh xứng đáng là gương sáng của ngành Điện lực.

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.