Tiến sĩ 34 tuổi đam mê nghiên cứu 'kinh doanh xã hội'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiến sĩ Phan Tấn Lực, Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Kinh tế tài chính (Trường ĐH Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), là một trong 9 nhà khoa học tiêu biểu đầu tiên nhận Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ nhất của T.Ư Đoàn.

Một trong những nghiên cứu tiêu biểu của tiến sĩ Lực là chủ đề kinh doanh xã hội. Anh kể cảm hứng để lựa chọn chủ đề này bắt nguồn từ sức hút đặc biệt của mô hình kinh doanh xã hội và các doanh nghiệp xã hội. Những mô hình này không chỉ đơn thuần hướng đến lợi nhuận mà còn đặt trọng tâm vào việc giải quyết những vấn đề cấp thiết trong xã hội như: xóa đói giảm nghèo, cải thiện chất lượng giáo dục, bảo vệ môi trường, thúc đẩy công bằng xã hội…

"Điều truyền cảm hứng cho tôi là cách mà doanh nghiệp xã hội tạo ra sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội. Thay vì xem trách nhiệm xã hội như một phần bổ sung, họ biến nó thành sứ mệnh cốt lõi. Chính điều này đã thúc đẩy tôi khám phá sâu hơn về nguồn động lực, những yếu tố ảnh hưởng và con đường hình thành ý định khởi sự kinh doanh xã hội", anh cho biết.

Tiến sĩ Phan Tấn Lực
Tiến sĩ Phan Tấn Lực

Trong suốt nhiều năm qua, tiến sĩ 34 tuổi này có nhiều đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, khi đã thực hiện nhiều công trình có giá trị ứng dụng thực tiễn. Trong đó, các bài báo như: "A systematic literature review on social entrepreneurial intention" (Một đánh giá có hệ thống về ý định khởi nghiệp xã hội), "A co-citation and co-word analysis of social entrepreneurship research" (Một phân tích trích dẫn chung và từ chung về nghiên cứu khởi nghiệp xã hội)… từng được xuất bản trên tạp chí Journal of Social Entrepreneurship để lại nhiều ấn tượng với các nhà khoa học. Anh cũng là một trong những người tiên phong trong việc áp dụng kỹ thuật bibliometric (sử dụng các phương pháp thống kê để phân tích các sách, bài báo và các tài liệu xuất bản khác) vào luận án tiến sĩ…

Mới đây nhất, tiến sĩ Lực là một trong 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025.

Tiến sĩ Lực cho rằng thanh niên chính là lực lượng nòng cốt trong công cuộc đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bứt phá và vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Với tư cách là một nhà khoa học trẻ nghiên cứu về khởi nghiệp và kinh doanh xã hội, tiến sĩ Lực mong đề xuất những giải pháp có thể phát huy tối đa sức trẻ trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Theo tiến sĩ Lực, cần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện dành cho thanh niên, tập trung vào hỗ trợ vốn, đào tạo kỹ năng quản trị doanh nghiệp và kết nối với các doanh nghiệp lớn. Các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp theo từng lĩnh vực như công nghệ, nông nghiệp, du lịch xanh và kinh tế số sẽ giúp thanh niên tiếp cận tài nguyên, cố vấn từ chuyên gia và thử nghiệm ý tưởng thực tế. Bên cạnh đó, việc đưa khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp kinh doanh xã hội, vào chương trình giảng dạy tại các trường đại học sẽ giúp sinh viên có tư duy kinh doanh từ sớm, kết hợp giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội.

Tiến sĩ Lực cho rằng không chỉ thanh niên, mà cần khuyến khích toàn xã hội quan tâm đến kinh doanh xã hội và mô hình doanh nghiệp xã hội. Bởi đây là mô hình không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn tạo ra các giá trị xã hội.

Để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tiến sĩ Lực cho rằng cần các chiến lược tập trung vào việc lựa chọn đề tài có tính ứng dụng, tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi, nâng cao phương pháp nghiên cứu và hợp tác với doanh nghiệp. Các trường đại học nên tổ chức khảo sát, hội thảo với doanh nghiệp và cơ quan nhà nước để xác định các chủ đề nghiên cứu cấp thiết, đồng thời khuyến khích sinh viên tham gia các đề tài do doanh nghiệp đặt hàng.

"Việc xây dựng trung tâm hỗ trợ nghiên cứu, tài trợ kinh phí và tạo cộng đồng nghiên cứu trẻ sẽ giúp sinh viên có môi trường học tập hiệu quả. Để tăng tính thực tiễn, sinh viên cần được kết nối với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức chuyên môn, tham gia chương trình cố vấn từ chuyên gia và tìm kiếm cơ hội thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Khi nghiên cứu khoa học không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà có tính ứng dụng cao, sinh viên sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước", tiến sĩ Lực chia sẻ.

Hiện nay, tiến sĩ Lực đang thực hiện các nghiên cứu về gọi vốn cộng đồng (crowdfunding), một lĩnh vực khá mới mẻ và ngày càng quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số. "Gọi vốn cộng đồng sẽ là công cụ tài chính đầy tiềm năng, giúp mở rộng cơ hội cho những người có ý tưởng độc đáo nhưng thiếu nguồn lực truyền thống. Tôi kỳ vọng các nghiên cứu về chủ đề này sẽ phát triển hơn nữa và mang lại những giải pháp thiết thực, góp phần vào việc phổ biến và tối ưu hóa hiệu quả của mô hình gọi vốn cộng đồng trong tương lai", tiến sĩ Lực cho biết thêm.

Tiến sĩ Lực từng nhận nhiều bằng khen, giải thưởng như: "Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo" của T.Ư Đoàn, bằng khen "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" của Bộ GD-ĐT, danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu" tỉnh Bình Dương năm 2024, 3 năm liên tiếp (2022, 2023, 2024) nhận danh hiệu "Giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương"...

Theo Thanh Nam (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.