
Cung có, cầu có, chỉ chờ khung pháp lý
Đó là nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp. Nhu cầu lớn và ngày càng gia tăng, nhiều doanh nghiệp cũng muốn đầu tư, nhưng luật dường như lại bỏ quên phân khúc này.
Đó là nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp. Nhu cầu lớn và ngày càng gia tăng, nhiều doanh nghiệp cũng muốn đầu tư, nhưng luật dường như lại bỏ quên phân khúc này.
(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong quý I-2025, tỉnh đã hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6-10-2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.
(GLO)- Thông qua những buổi Cà phê doanh nhân, nhiều đề xuất, kiến nghị đã được các doanh nghiệp nêu ra với mong muốn được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ.
(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc vào chiều 19-3 với tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, tìm giải pháp tháo gỡ những tồn tại, khó khăn và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
(GLO)- Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã ở Gia Lai đã chú trọng đầu tư xây dựng mạng lưới sản xuất, chế biến cà phê Fine Robusta (cà phê đặc sản). Dòng sản phẩm này đang từng bước chinh phục những thị trường khó tính trên thế giới, mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất.
Để thực hiện được những mục tiêu này, đòi hỏi thêm những giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hơn cho doanh nghiệp (DN).
(GLO)- Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phan Tuấn Hùng cho biết, theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, trước ngày 20-4 mỗi năm, nhà sản xuất, nhập khẩu phải đóng góp tài chính hỗ trợ tái chế nếu chọn phương án đóng tiền thay vì tự tổ chức tái chế.
(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Thủy điện Ia Ly đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, nhất là việc xây dựng các “Chi bộ bốn tốt”. Đây là yếu tố then chốt góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.
(GLO)- Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực, năm 2025, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tập trung triển khai chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) thị trường trong nước qua việc tổ chức và tham gia nhiều hội chợ triển lãm, phiên chợ, kết nối cung cầu, kết nối giao thương.
Bước qua tháng 3-2025, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM đã có nhiều chuyển động tích cực nhưng chưa thật sự khởi sắc.
(GLO)- Sáng 6-3, tại Nhà tiếp khách nội bộ trong khuôn viên trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham gia buổi “Cà phê doanh nhân”, gặp mặt, tiếp xúc với khoảng 20 doanh nhân trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cộng đồng trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững.
Bản đồ sẽ cung cấp dữ liệu toàn cảnh về hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, phân loại theo lĩnh vực, quy mô, năng lực đổi mới và tiềm năng phát triển.
UBND huyện Kon Plông, Kon Tum đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, người dân để biến Măng Đen trở thành thị trấn mai anh đào.
(GLO)- Những năm gần đây, phường Tây Sơn (TP. Pleiku) đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số (CĐS) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là địa phương dẫn đầu thành phố về CĐS.
(GLO)- Ngày 16-2, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 338/KH-UBND về việc triển khai thí điểm mô hình “Cà phê doanh nhân” tại trụ sở UBND tỉnh nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nhân, doanh nghiệp.
(GLO)- Trong bối cảnh giá các mặt hàng nông sản tiếp tục giữ đà tăng, nguồn vốn nhàn rỗi “chảy” mạnh vào kênh huy động vốn của ngân hàng.
Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 8% để tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, trong đó có sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp.
(GLO)- Với phương pháp chỉ đạo tập trung, quyết liệt, năm 2024, Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) tỉnh Gia Lai đã hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng và quản lý các khu công nghiệp (KCN), KKT tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Từ một thôn nghèo, người dân Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (H.Đồng Văn, Hà Giang) đã biết áp dụng mô hình kinh doanh homestay và đặc biệt là sử dụng các nền tảng số như Agoda, Booking và Facebook để quảng bá, thu hút hàng chục nghìn du khách trong nước và quốc tế.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp trong quá trình thẩm định hồ sơ liên quan đến các dự án cũng như thực hiện nhiệm vụ được giao.
(GLO)- Ngay từ đầu tháng Chạp, nhu cầu đăng ký, sử dụng các dịch vụ trong dịp Tết như chụp ảnh, dọn nhà, giặt ủi... của người dân tăng cao. Đây cũng là khoảng thời gian các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ này “ăn nên làm ra”.
(GLO)- Những năm qua, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh chuyển đổi số, xem đây là giải pháp quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
(GLO)- Năm 2025 là năm thứ tư liên tiếp Chính phủ ban hành chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Chính sách này đã mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế, vừa kích cầu tiêu dùng, vừa tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | 1,700 | |
Lâm Đồng | 1,600 | |
Gia Lai | 1,600 | |
Đắk Nông | 1,600 | |
Giá tiêu | 159,000 | 2,000 |
USD/VND | 25,410 | -30 |
Theo: | giacaphe.com |