“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tiếp tục là chương trình trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại Gia Lai trong năm 2025.

Mới đây, Tỉnh Đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức “Ngày đoàn viên” tại xã Ia Pết (huyện Đak Đoa). Không chỉ là dịp sinh hoạt Đoàn, giao lưu, ngày hội còn mang đến những món quà ý nghĩa cho ĐVTN và thiếu nhi ở địa phương. 10 suất quà (mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng) được Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh trao tận tay các ĐVTN, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Pết. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng món quà chứa đựng sự sẻ chia, sự quan tâm của tổ chức Đoàn đối với ĐVTN.
Đặc biệt, Tỉnh Đoàn đã trao tặng anh Mon-thanh niên làng Ngơm Thung (xã Ia Pết) 1 con bò giống trị giá 7 triệu đồng. Đồng thời, 15 ĐVTN đã hỗ trợ anh Mon sửa chữa chuồng trại chăn nuôi gia súc. Anh Mon phấn khởi bày tỏ: “Gia đình mình thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng mình chủ yếu đi làm thuê. Được tổ chức Đoàn hướng dẫn và tặng bò giống, mình có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống”.
Tại ngày hội, ĐVTN còn được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đak Đoa, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng; thông tin về nhu cầu tuyển dụng công nhân khai thác mủ cao su của Công ty.
Anh Siu Luy-Bí thư Đoàn xã Ia Pết cho biết: Đoàn xã thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp, công ty tổ chức nhiều đợt giới thiệu việc làm, tư vấn-định hướng nghề nghiệp cho ĐVTN chưa có việc làm ổn định. Đồng thời, khuyến khích ĐVTN tham gia câu lạc bộ thợ xây, câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế. Chúng tôi cố gắng không để thanh niên nào bị bỏ lại phía sau.

Cũng với tinh thần đồng hành, Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam huyện Ia Grai vừa trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho 3 thanh niên: Puih Theo, Ksor Kiên, Thik -đều có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Grăng.
Theo đó, mỗi thanh niên được hỗ trợ 10 triệu đồng để mua bò chăn nuôi, nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo của huyện. Ngoài trao tặng sinh kế, tổ chức Đoàn còn nhờ người hướng dẫn 3 thanh niên kỹ thuật chăm sóc vật nuôi. “Với nhiều người, 10 triệu đồng là số tiền nhỏ. Nhưng với mình, đó là tài sản lớn. Mình sẽ cố gắng chăm sóc bò giống thật tốt”-chị Thik xúc động chia sẻ.
Anh Nông Hồng Phong-Bí thư Huyện Đoàn Ia Grai cho hay: Hàng năm, Huyện Đoàn đã phối hợp với một số ban, ngành, nhà hảo tâm để có kinh phí hỗ trợ sinh kế cho ĐVTN khó khăn. Đoàn cũng hướng dẫn cách làm hồ sơ, thủ tục vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để ĐVTN có vốn đầu tư phát triển kinh tế.
Không chỉ đồng hành cùng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Đoàn-Hội ở Gia Lai còn “tiếp sức” cho những thủ lĩnh trẻ đang ngày ngày cống hiến ở cơ sở. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cụm hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi số 4 (thuộc Huyện Đoàn Chư Prông) gồm các Đoàn xã: Ia Lâu, Ia Piơr, Ia Mơ, Ia Ga đã trao tặng mô hình sinh kế cho 2 Bí thư Chi đoàn ở xã Ia Lâu.
Cụ thể, Cụm hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi số 4 đã tặng 14 con thỏ giống cho chị Đinh Thị Thanh Thùy-Bí thư Chi đoàn thôn Đà Bắc; tặng 4 con dúi giống cho anh Bùi Văn Lương-Bí thư Chi đoàn Lũng Vân. Kinh phí do các tổ chức Đoàn trong cụm đóng góp.
Nói về mô hình vừa tiếp nhận, anh Lương tâm sự: “Trước khi nhận mô hình, mình đã xây dựng chuồng trại cẩn thận. Mình đã tìm hiểu cách nuôi dúi trên internet và tìm đến một hộ nuôi dúi để học hỏi kinh nghiệm. Vì chưa từng nuôi dúi, nên mình gặp không ít khó khăn trong quá trình chăm sóc. Tuy nhiên, mình sẽ cố gắng chăm sóc đàn dúi thật tốt, nếu làm được, mình sẽ chia sẻ cho đoàn viên khác trong thôn cùng làm”.
Anh Nguyễn Thế Sơn Kiên-Bí thư Đoàn xã Ia Lâu cho hay: Chị Thùy và anh Lương là 2 Bí thư Chi đoàn năng nổ, trách nhiệm. Việc trao tặng mô hình sinh kế vừa động viên tinh thần vừa tạo động lực để họ gắn bó lâu dài với công tác Đoàn.

Hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp tục được tổ chức Đoàn-Hội các cấp triển khai thông qua các hình thức như: hỗ trợ vốn vay cho thanh niên làm kinh tế; tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp; ứng dụng hiệu quả công cụ giới thiệu việc làm trên các nền tảng số; tổ chức hội chợ việc làm; tặng mô hình sinh kế…
Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tổ chức Đoàn-Hội các cấp đã tiếp thêm động lực, thắp sáng khát vọng lập thân, lập nghiệp tại quê hương cho ĐVTN.
