Xây nhà tiền tỉ cho bố mẹ ở tuổi 30 nhờ làm việc trái ngành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Anh Đặng Nguyễn Minh Hoàng (31 tuổi), Giám đốc điều hành của Công ty Roboboss VN, đã hoàn thành cột mốc đáng tự hào trong cuộc đời là xây dựng ngôi nhà mới trị giá 2,5 tỉ đồng cho gia đình tại Q.Tân Phú, TP.HCM.

Từ nhân viên đến quản lý cấp cao

Tốt nghiệp ngành quốc tế học, Khoa Lịch sử Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2015, anh Hoàng bắt đầu sự nghiệp với vị trí trợ lý tổng giám đốc tại một công ty gia công giày ở tỉnh Long An, mức lương khởi điểm 7 triệu đồng/tháng. Công việc đầu tiên này, dù trái ngành, đã giúp anh rèn giũa kỹ năng mềm và khả năng ngoại ngữ, nền tảng cho những bước tiến sau này. Sau đó, anh trải qua nhiều công ty và vị trí khác nhau, mỗi lần chuyển đổi là một lần học hỏi, thử thách bản thân ở lĩnh vực mới.

Gia đình là động lực lớn để anh Hoàng nỗ lực trong công việc
Gia đình là động lực lớn để anh Hoàng nỗ lực trong công việc

Giai đoạn 2016 - 2017, anh làm sale tại "Vé Xe Rẻ", một startup về đặt vé xe trực tuyến, tiếp xúc trực tiếp với các nhà xe để giới thiệu giải pháp quản lý hiện đại. Sau biến cố gia đình năm 2017 khi mẹ bị tai nạn, anh Hoàng nghỉ một năm để chăm sóc, rồi tiếp tục hành trình với các công ty như: Lavie (FMCG), Reddoorz (chuỗi khách sạn quốc tế) và đặc biệt là Ninja Van từ cuối 2019 đến đầu 2024.

Tại Ninja Van, anh Hoàng đảm nhận vai trò giám đốc kinh doanh toàn quốc của Ninja Direct, quản lý đội ngũ 80 nhân sự, làm việc 16 - 18 tiếng/ngày trong các dự án. Đây là bước ngoặt lớn, giúp anh tích lũy kinh nghiệm và tài chính đáng kể, nhờ sự tin tưởng từ ban lãnh đạo và văn hóa trao quyền của công ty. Anh Hoàng cho biết đây là thời điểm tích lũy tài sản nhiều nhất, nhờ tiền thưởng và các khoản đầu tư vào bất động sản, tài chính.

Hiện tại, anh Hoàng giữ vị trí Giám đốc điều hành Roboboss VN, quản lý không chỉ kinh doanh mà còn vận hành, tài chính và quan hệ đối ngoại, với thu nhập tăng gấp 10 lần so với lúc mới ra trường. Anh Hoàng đạt thành quả này nhờ sự kiên trì, không ngại thay đổi ngành nghề và dám nhận thử thách.

Ngôi nhà anh Hoàng xây cho bố mẹ tại Q.Tân Phú, TP.HCM
Ngôi nhà anh Hoàng xây cho bố mẹ tại Q.Tân Phú, TP.HCM

Căn nhà mơ ước từ mảnh đất cũ

Tổ ấm mới của anh Hoàng nằm trên nền đất của căn nhà cấp 4 cũ. Quyết định xây lại nhà được ấp ủ từ 3 - 4 năm trước, nhưng phải đến năm 2024, sau sinh nhật lần thứ 65 của mẹ, anh Hoàng mới thực sự bắt tay thực hiện.

Căn nhà 1 trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ. Với phong cách hiện đại, sử dụng tông màu nâu trầm kết hợp gỗ kem trắng, ngôi nhà không chỉ mang lại cảm giác ấm cúng mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của anh Hoàng. "Mình thích những đường cong mềm mại xuyên suốt từ mặt tiền đến nội thất", anh Hoàng nói.

Tổng chi phí 2,5 tỉ đồng cho công trình đến từ nỗ lực xây dựng tài chính của anh Hoàng. Đây là món quà anh dành tặng gia đình, nơi bố mẹ, em gái sẽ tiếp tục viết nên những kỷ niệm mới. Số tiền này chủ yếu được anh tích lũy từ thời gian làm việc tại Ninja Van, bao gồm lương, thưởng. Anh cũng đầu tư bất động sản và tài chính từ 2 năm trước đó để gia tăng tài sản.

Không tự nhận giỏi quản lý tài chính, anh Hoàng nhấn mạnh sự may mắn khi làm việc ở các công ty lớn, kết hợp với nỗ lực cá nhân và tinh thần không ngại va chạm. Ngoài ra, anh tạo nguồn thu nhập thụ động từ việc hợp tác kinh doanh nhỏ như mở tiệm bánh.

"Mình nhận ra mẹ lớn tuổi lắm rồi, không còn nhiều thời gian để hưởng thụ cùng con cái", anh Hoàng tâm sự. Từ đó, anh đặt mục tiêu rõ ràng: xây ngôi nhà mới để bố mẹ có không gian sống tốt hơn.

Để đạt được điều này, anh không chỉ dựa vào may mắn hay cơ hội, mà còn là sự chăm chỉ đáng kinh ngạc. Ở những giai đoạn cao điểm, Hoàng từng làm việc 16 - 18 tiếng/ngày. Anh cũng không ngần ngại học hỏi, chấp nhận sai lầm và điều chỉnh bản thân qua từng ngành nghề mới. "Mình cứ sai, nhận phản hồi, rồi sửa. Quan trọng là không sợ bị chê", anh Hoàng chia sẻ.

Về quản lý tài chính, ngoài lương chính, anh tạo nguồn thu nhập thụ động từ các dự án nhỏ như đầu tư F&B (ẩm thực) cùng bạn bè, dù không phải lúc nào cũng thành công. "Mình từng thất bại với một tiệm bánh, nhưng học được kinh nghiệm vận hành", anh Hoàng kể. Bí quyết của anh là mở rộng mạng lưới quan hệ, nắm bắt cơ hội và luôn tỉnh táo khi đầu tư.

Chị Lê Ngọc Cầm (31 tuổi), đồng nghiệp tại Roboboss VN, nhận xét anh Hoàng là một lãnh đạo tài năng và có khả năng dẫn dắt xuất sắc. Anh luôn hỗ trợ và đào tạo chị trong công việc, đặc biệt khi chuyển từ lĩnh vực ngân hàng sang kinh doanh. Anh Hoàng có khả năng truyền đạt năng lượng, tập trung vào giải pháp và luôn nghĩ thấu đáo trước mọi vấn đề.

"Mình đồng hành cùng anh trong việc xây dựng ngôi nhà vì có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, biết tìm kiếm giá tốt và tư vấn về thẩm mỹ. Anh Hoàng rất hiếu thảo, muốn xây ngôi nhà cho ba mẹ và luôn lắng nghe ý kiến của mình về thiết kế, đặc biệt là trong việc tạo không gian gắn kết gia đình. Mình đánh giá ngôi nhà là kết quả của nhiều tâm huyết, đặc biệt là gian bếp, nơi anh Hoàng đầu tư mạnh mẽ để đáp ứng sở thích của các thành viên trong gia đình", chị Cầm nói.

Theo Nguyễn Điền (TNO)

Có thể bạn quan tâm

“Tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp

“Tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp

(GLO)- Vòng chung kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 13-12. Cuộc thi do Tỉnh đoàn phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các ý tưởng, dự án tiềm năng.

Đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

Gia Lai: Đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế được Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai đồng bộ, từ hỗ trợ vốn để khởi nghiệp đến tạo môi trường học hỏi, định hướng nghề nghiệp... Nhờ đó, nhiều người trẻ được tiếp thêm động lực, mạnh dạn lập nghiệp ngay tại quê hương.

Thành công với khởi nghiệp xanh

Thành công với khởi nghiệp xanh

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (thôn 1, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ðề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt

(GLO)- Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start-Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức từ ngày 1-10 đến 27-11 đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên và lan tỏa nét đẹp văn hóa trà Việt qua tư duy mới mẻ, hiện đại.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.