Nam sinh làm ở Nvidia trước khi tốt nghiệp đại học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước khi nhận bằng tốt nghiệp, chàng trai 22 tuổi, quê Điện Biên, đã trở thành nhân viên của Nvidia – gã khổng lồ công nghệ chip toàn cầu.

Phạm Vũ Tuấn Đạt, tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm tổng kết ấn tượng 3.66/4 và điểm rèn luyện 97/100, trở thành 1 trong 9 sinh viên xuất sắc tốt nghiệp sớm đợt này.

Trước khi gia nhập Nvidia, Đạt từng là thành viên Trung tâm Tài năng trẻ FPT, thực tập tại VinBrain – một công ty phát triển AI trong lĩnh vực y tế. Sau gần một năm gắn bó, Đạt trở thành nhân viên chính thức của VinBrain. Cuối năm 2024, khi Nvidia mua lại VinBrain, Đạt được trao cơ hội làm việc tại Nvidia Việt Nam. "Mình may mắn và biết ơn vì những hành trang quý giá này trước khi tốt nghiệp đại học", Đạt chia sẻ.

Phạm Vũ Tuấn Đạt là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp sớm. ẢNH: NVCC
Phạm Vũ Tuấn Đạt là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp sớm. ẢNH: NVCC

Hành trình của Đạt bắt đầu từ những năm cuối THCS, khi cậu học sinh Điện Biên tò mò về cách xây dựng một công cụ lập thực đơn ăn uống phù hợp với sở thích và dinh dưỡng. Tuy nhiên, hầu hết các công cụ đều chưa hỗ trợ các món ăn Việt Nam và những tính năng mà Đạt mong muốn.

Không tìm được giải pháp ưng ý, Đạt tự hỏi: "Làm sao để tự tạo ra một công cụ như vậy?". Từ đó, Đạt mày mò học lập trình, tìm hiểu qua Google và các diễn đàn công nghệ, đồng thời liên hệ với thầy cô địa phương để được hướng dẫn. "Càng học, mình càng phấn khích khi thấy mỗi dòng code đều có thể biến ý tưởng thành hiện thực", Đạt kể.

Đạt cho biết lên cấp ba, anh bạn nghiêm túc định hướng theo ngành khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo, với niềm tin rằng công nghệ không chỉ giải quyết nhu cầu cá nhân mà còn tạo ra tác động xã hội lớn. Đạt quyết định bắt đầu hành trình ấy và quyết tâm trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đạt cho biết cơ duyên giúp bạn đến với Nvidia bắt đầu từ một hồ sơ trên nền tảng LinkedIn được xây dựng ngay từ năm nhất đại học. "Mình thấy nhiều người nhắc đến LinkedIn như một chiếc CV trực tuyến, nên bắt đầu cập nhật các dự án, kỹ năng và hoạt động. Đến tháng 9.2023, một lời mời từ VinBrain bất ngờ xuất hiện, đánh giá hồ sơ của mình vị trí thực tập sinh. Mình được tham gia phát triển các tính năng sản phẩm AI chăm sóc sức khỏe, giải quyết nhiều bài toán thực tiễn và học được rất nhiều điều quý giá. Sau kỳ thực tập, mình trở thành nhân viên chính thức và tiếp tục gắn bó cho đến khi Nvidia mua lại VinBrain", Đạt nói.

Không chỉ nổi bật trong học tập, Đạt còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội và nghiên cứu khoa học. Hai bài báo khoa học mà Đạt là tác giả chính được công bố tại AAAI và ICASSP - hội nghị quốc tế hàng đầu về AI và xử lý âm thanh, tiếng nói, tín hiệu đã khẳng định tài năng của chàng trai trẻ.

Đạt tâm sự hành trình nghiên cứu khoa học của bạn không hề dễ dàng. "Khó khăn nhất là khi mới bắt đầu, mình choáng ngợp trước khối lượng kiến thức mới và kỹ năng cần học", Đạt nói.

Theo Đạt, từ việc đọc hiểu các bài báo học thuật dài hàng chục trang bằng tiếng Anh đến việc chọn hướng nghiên cứu phù hợp, mọi thứ đều là thử thách. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ của thầy cô và các anh chị trong nhóm, bạn đã học được cách phân tích, đề xuất ý tưởng… một cách tốt hơn.

Đạt nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt. ẢNH: NVCC
Đạt nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt. ẢNH: NVCC

Hỏi về bí quyết cân bằng giữa việc học tập, nghiên cứu và công việc, Đạt cho biết đã áp dụng phương pháp quản lý thời gian chặt chẽ. "Mình đặt mục tiêu rõ ràng mỗi ngày và ưu tiên công việc theo phương pháp Eisenhower (phân loại nhiệm vụ theo mức độ quan trọng và khẩn cấp)", Đạt kể.

Đạt bộc bạch việc học tập, nghiên cứu và làm việc đều xoay quanh lĩnh vực công nghệ, giúp bạn tận dụng tận dụng hiệu quả kiến thức và kỹ năng. Ngoài ra, thói quen tập thể thao hằng ngày giúp Đạt giảm stress và tăng năng suất. "Nếu code không chạy thì mình chạy bộ, ít nhất cái gì đó vẫn chạy", Đạt nói.

Với các bạn trẻ đam mê công nghệ, Đạt nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tò mò và tinh thần học tập suốt đời. "Công nghệ thay đổi nhanh, hôm nay bạn là chuyên gia, ngày mai có thể đã lỗi thời. Hãy luôn học hỏi và không ngừng thử nghiệm. Đừng ngại thử, đừng sợ sai, miễn là bạn tiến lên không ngừng", Đạt chia sẻ.

PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình, Trưởng nhóm nghiên cứu tối ưu, hiện là Phó hiệu trưởng trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Quốc gia Hà Nội, không giấu được sự tự hào khi nhắc đến cậu sinh viên xuất sắc tốt nghiệp sớm một kỳ với tấm bằng xuất sắc và được nhà trường khen thưởng.

Đạt chụp cùng cô giáo - PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình - trong lễ tốt nghiệp. ẢNH: NVCC
Đạt chụp cùng cô giáo - PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình - trong lễ tốt nghiệp. ẢNH: NVCC

"Tôi vẫn nhớ như in email xin vào phòng thí nghiệm (lab) của cậu sinh viên năm nhất cách đây ba năm. Tôi rất ngạc nhiên vì em xin vào lab sớm quá. Tôi bảo em lên nghe các nhóm và dự họp lab hàng tuần nhé. Sau 3 năm tham gia lab, em đã có 1 bài AAAI 2025 cùng nhóm", PGS.TS Bình nói.

PGS.TS Bình cho biết thanh xuân của Đạt là ở trường từ sáng tới tối, tham gia năng nổ các hoạt động phong trào. Không dừng lại ở đó, chàng trai còn vừa làm việc tại Nvidia, vừa chinh phục chương trình thạc sĩ khoa học dữ liệu tại Đại học Bách khoa Hà Nội, tiếp tục hành trình chạm đến ước mơ.

Theo An Vy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Văn Thiên: Gương sáng ngành Điện lực

Nguyễn Văn Thiên gương sáng ngành Điện lực

(GLO)- Nhiệt huyết, yêu nghề, trách nhiệm là nhận xét mà các đồng nghiệp và cấp trên dành cho anh Nguyễn Văn Thiên-Công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện lực Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Anh xứng đáng là gương sáng của ngành Điện lực.

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.