Phụ nữ Phú Thiện khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự cần mẫn và sáng tạo, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã khởi nghiệp thành công từ nguồn tài nguyên bản địa như: làm men ủ rượu cần, dệt thổ cẩm…

Trong căn nhà sàn truyền thống, chị Ksor H’Đen (làng Kte Nhỏ, xã Ia Yeng) cùng các chị em tất bật chuẩn bị nguyên liệu làm men rượu cần. Vừa hoàn thành công đoạn trộn cơm nếp với các loại nguyên liệu như: vỏ cây jam, lá riềng, ớt, mướp đắng… chị H’Đen chia sẻ: “Tất cả nguyên liệu làm men rượu cần đều được lấy từ rừng và vườn nhà. Sau khi làm men, mình phơi trên giàn bếp để bánh men khô tự nhiên. Khi cần dùng thì đem ra giã mịn, trộn với cơm nếp và ủ trong ghè khoảng 2 tuần là có rượu uống”.

11-7726.jpg
Những sản phẩm dệt thổ cẩm của các nghệ nhân Jrai xã Ia Piar được nhiều khách hàng trong, ngoài huyện ưa chuộng. Ảnh: Yến Thu

Không chỉ đơn thuần là một loại thức uống, rượu cần là biểu tượng gắn kết cộng đồng, là “phần hồn” trong các lễ hội, sinh hoạt của người Jrai nơi đây. Với mong muốn gìn giữ tinh hoa đó, năm 2022, mô hình làm men rượu cần truyền thống của làng được thành lập với 12 hội viên phụ nữ tham gia. Mô hình này đã giúp chị em có thêm việc làm, tăng thu nhập từ việc bán men và rượu cần.

“Trước đây, chị em phải mua men ở nơi khác, nay thì tự làm, vừa tiết kiệm chi phí vừa gìn giữ nghề truyền thống. Sản phẩm của chúng tôi đã được giới thiệu tại nhiều nơi và được nhiều người ủng hộ”-chị H’Đen nói.

Ở làng Plei Rbai (xã Ia Piar), không khí lao động bên khung cửi cũng rộn ràng không kém. 12 phụ nữ Jrai là thành viên của mô hình dệt thổ cẩm Plei Rbai vừa dệt vải, vừa truyền dạy cho nhau cách pha sợi, tạo hoa văn.

Chị Nay H’Len cho biết: “Được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện động viên, tôi mạnh dạn tham gia mô hình. Ngoài việc giữ gìn bản sắc văn hóa, nghề dệt còn giúp chị em chúng tôi kiếm thêm thu nhập. Sản phẩm thổ cẩm của chị em có giá dao động từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng và được khách hàng yêu thích”.

Những năm gần đây, các hoạt động khởi nghiệp từ nghề truyền thống tại huyện Phú Thiện được “tiếp sức” bởi Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030. Thông qua việc hỗ trợ mô hình, đào tạo kỹ năng, kết nối thị trường… chị em phụ nữ DTTS đã dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tự tin khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội.

Bà Phạm Thị Soa-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Thiện-cho hay: Thời gian qua, Hội đã tích cực hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tìm đầu ra cho mô hình làm men rượu cần ở xã Ia Yeng và dệt thổ cẩm ở xã Ia Piar. Đây không chỉ là cách giúp phụ nữ phát triển kinh tế mà còn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến với phụ nữ DTTS trên địa bàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Héo hon nghề theo xu hướng

Héo hon nghề theo xu hướng

Nghề sáng tạo nội dung số đang trở thành lựa chọn hàng đầu khi mạng xã hội (MXH) trở thành một phần trong đời sống của nhiều người. Xu hướng chọn nghề kiếm tiền từ MXH là một thực tế, thậm chí mang đến thu nhập “khủng”, tuy nhiên rất khó để đoán được xu hướng MXH sẽ dừng lại ở đâu.

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân trong tỉnh Gia Lai đã thay đổi tư duy sản xuất, tận dụng lợi thế của địa phương để nâng cao giá trị nông sản. Cơ sở sản xuất cà phê đặc sản Pure coffee (tổ 5, thị trấn Chư Sê) của gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng là một ví dụ điển hình.

Trưởng thôn “2 giỏi”

Ông Ning-Trưởng thôn “2 giỏi”

(GLO)- Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Ning-Trưởng thôn O Yố (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) còn đi đầu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương. Ông xứng đáng với danh hiệu trưởng thôn “2 giỏi”.

Nguyễn Văn Thiên: Gương sáng ngành Điện lực

Nguyễn Văn Thiên gương sáng ngành Điện lực

(GLO)- Nhiệt huyết, yêu nghề, trách nhiệm là nhận xét mà các đồng nghiệp và cấp trên dành cho anh Nguyễn Văn Thiên-Công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện lực Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Anh xứng đáng là gương sáng của ngành Điện lực.

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

null