Cải thiện thu nhập nhờ đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với việc triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 tại tỉnh Gia Lai”, nhiều phụ nữ khởi nghiệp thành công với những mô hình hay, hiệu quả, góp phần cải thiện thu nhập.

Trước đây, chị Trương Thị Huệ (thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) làm nghề may nhưng thu nhập không ổn định. Sau nhiều lần tham quan mô hình kinh tế tiêu biểu do các cấp Hội Phụ nữ trong huyện tổ chức, năm 2019, chị quyết định chọn mô hình nuôi yến để khởi nghiệp. Song song với việc vay vốn đầu tư xây nhà yến, vợ chồng chị tập trung học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tham gia các chương trình kết nối tiêu thụ nông sản.

Chị Huệ thông tin: “Mỗi năm, tôi thu hơn 30 kg yến, bán với giá 1,3-1,8 triệu đồng/lạng, lãi hơn 300 triệu đồng. Từ nguồn thu này, tôi xây thêm 1 nhà yến trị giá 800 triệu đồng và hiện đã có hơn 1.000 tổ yến. Thời gian tới, gia đình sẽ thu nhập ổn định hơn và tạo việc làm cho lao động tại địa phương”.

1.jpg
Chị Trương Thị Huệ (thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi chim yến. Ảnh: H.T

Với sự hỗ trợ về vốn vay của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Yên Đỗ (TP. Pleiku), chị Ngô Thị Hoa (tổ 14) cũng đã mở rộng quy mô sản xuất bánh ngọt truyền thống của gia đình. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, được Hội LHPN phường Yên Đỗ hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp 30-50 triệu đồng/năm, chị Hoa đầu tư thêm máy móc hiện đại. Hiện nay, chị có 8 dàn máy gồm: máy đánh bột, chia bột, đánh trứng, máy nướng, máy đóng gói, máy trộn nhân, máy đánh bơ. Mỗi ngày, chị cung cấp ra thị trường 500 chiếc bánh các loại.

“Để việc kinh doanh thành công, vợ chồng tôi luôn chú ý đến việc đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Nhờ chất lượng tốt, mỗi ngày, lượng bánh sản xuất ra đều tiêu thụ hết. Trung bình mỗi tháng, sau khi trừ chi phí, tôi lãi 15 triệu đồng”-chị Hoa thông tin.

tu-so-tien-ban-dan-ga-duoc-ho-tro-ba-thao-da-mua-hon-200-con-ga-choi-ve-nuoi-de-gay-dan.jpg
Từ số tiền bán đàn gà được hỗ trợ, bà Thảo đã mua hơn 200 con gà chọi về nuôi để gây đàn. Ảnh: N.H

Tại tổ 12 (phường Yên Đỗ), bà Lê Thị Phương Thảo cũng đã thành công với mô hình nuôi gà thương phẩm. Cuối năm 2024, Chi hội Phụ nữ tổ 12 đã hỗ trợ gia đình bà 100 con gà con để làm vốn chăn nuôi. Trong quá trình triển khai, Chi hội còn hỗ trợ thêm 1 triệu đồng mua thức ăn cho đàn gà và thường xuyên hướng dẫn cách chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh.

“Mới đây, tôi đã xuất bán đàn gà được hơn 9,3 triệu đồng và mua hơn 200 con gà chọi về nuôi. Hy vọng mô hình mang lại hiệu quả để gia đình có thu nhập cũng như tạo tiền đề để mở rộng quy mô chăn nuôi trong thời gian tới”-bà Thảo phấn khởi cho biết.

Triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 tại tỉnh Gia Lai”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 358 lớp tập huấn cung cấp kiến thức về khởi sự kinh doanh và mở 637 lớp học nghề. Đồng thời, giúp phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, các cấp Hội còn tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp với hoạt động sản xuất tại địa phương nhằm hỗ trợ về đầu ra sản phẩm. Kết quả, 1.743 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, trong đó có 217 phụ nữ nghèo, khó khăn, 793 phụ nữ là người dân tộc thiểu số, 275 phụ nữ khuyết tật và 284 phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, chuyển đổi đất nông nghiệp. Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp hỗ trợ thành lập 59 hợp tác xã do phụ nữ quản lý.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh-thông tin: “Thời gian tới, Hội LHPN các cấp tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của tỉnh, tận dụng các thời cơ tạo dựng hệ sinh thái toàn diện hướng tới các tiêu chí khởi nghiệp xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

null