Ứng dụng giáo dục dành cho trẻ tự kỷ đoạt giải nhất ý tưởng khởi nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

7 dự án bước vào vòng chung kết cuộc thi "Ra khơi 2025" đều có giá trị lâu dài cho cộng đồng và môi trường.

Tại vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Ra khơi 2025 do Trường ĐH Văn Lang (quận Bình Thạnh) tổ chức ngày 8-6, dự án SELF – Ứng dụng giáo dục dành cho trẻ tự kỷ đã xuất sắc đoạt giải nhất, trị giá 20 triệu đồng.

Nhóm sinh viên đoạt giải nhất với dự án khởi nghiệp liên quan đến trẻ tự kỷ
Nhóm sinh viên đoạt giải nhất với dự án khởi nghiệp liên quan đến trẻ tự kỷ

SELF là một ứng dụng giáo dục tương tác dành cho trẻ em trong phổ tự kỷ có độ tuổi trí tuệ từ 4 đến 12 tuổi, hoạt động trên điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Ứng dụng do nhóm sinh viên Trường ĐH Văn Lang gồm Lý Tấn Lộc, Trần Nhật Khôi, Trần Phương Trinh, Đỗ Bảo Lộc, Viên Thị Thanh Trúc cùng nghiên cứu.

Ứng dụng mô phỏng các tình huống đời sống thường nhật như chào hỏi, xếp hàng, chờ tới lượt, chia sẻ đồ chơi... dưới hình thức trò chơi nhập vai sinh động, giúp trẻ học tập một cách tự nhiên và vui vẻ.

"Điểm nổi bật của SELF chính là khả năng cá nhân hóa: nhờ tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng có thể điều chỉnh nội dung, cách tương tác và tiến độ học tập dựa trên năng lực và sở thích riêng của từng trẻ. khả năng phản hồi tích cực" - nhóm trưởng Tấn Lộc cho biết.

Toàn bộ nội dung của SELF được xây dựng dưới sự cố vấn chuyên môn của các chuyên gia tâm lý và giáo dục đặc biệt, nhằm đảm bảo tính khoa học, ứng dụng an toàn và phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ. Ngoài ra, SELF còn cung cấp sổ liên lạc điện tử, giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi tiến trình học của con, từ đó có những hỗ trợ kịp thời tại nhà.

Nữ sinh mong muốn đồng hành cùng trẻ em trong phổ tự kỷ trên hành trình phát triển kỹ năng xã hội và giao tiếp, SELF không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của các em trong quá trình học tập và trưởng thành.
Nữ sinh mong muốn đồng hành cùng trẻ em trong phổ tự kỷ trên hành trình phát triển kỹ năng xã hội và giao tiếp, SELF không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của các em trong quá trình học tập và trưởng thành.
Thí sinh trình bày về dự án hộp đựng thực phẩm từ thân chuối
Thí sinh trình bày về dự án hộp đựng thực phẩm từ thân chuối
Ban giám khảo nhận xét về khả năng ứng dụng thị trường của các dự án
Ban giám khảo nhận xét về khả năng ứng dụng thị trường của các dự án

Giải nhì thuộc về dự án “O-Leather – Da sinh học từ vỏ cam” của nhóm sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP HCM, giải ba thuộc về dự án “Đồ chống sốc hàng hóa từ lục bình” của nhóm sinh viên Trường ĐH Văn Lang và dự án "Xây dựng hệ sinh thái đa dạng và chuyên nghiệp cho gia đình và trẻ em" của nhóm sinh viên Trường ĐH Công thương TP HCM, Hoa Sen, Văn Lang.

PGS - TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, nhấn mạnh đây là sân chơi để các bạn sinh viên đánh giá năng lực bản thân với đích đến, không chỉ là danh hiệu quán quân mà là sự bứt phá bản thân. Với sự hỗ trợ, dẫn dắt tận tâm từ các mentor, thầy cô, đồng đội, đây là cơ hội để các bạn lĩnh hội thêm nhiều giá trị tri thức cũng như tinh thần khởi nghiệp của thế hệ đi trước.

Cuộc thi năm nay ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với 71 dự án khởi nghiệp từ 270 sinh viên thuộc hơn 20 trường ĐH-CĐ trên toàn quốc, tăng 18% so với mùa giải trước.

Các dự án tập trung phát triển các ý tưởng khởi nghiệp gắn liền với giá trị lâu dài cho cộng đồng và môi trường, khai thác những vấn đề cấp thiết như nông nghiệp bền vững, giáo dục xanh, tái chế sáng tạo, và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Theo Huế Xuân (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

Khởi nghiệp từ cà phê đặc sản

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân trong tỉnh Gia Lai đã thay đổi tư duy sản xuất, tận dụng lợi thế của địa phương để nâng cao giá trị nông sản. Cơ sở sản xuất cà phê đặc sản Pure coffee (tổ 5, thị trấn Chư Sê) của gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng là một ví dụ điển hình.

Trưởng thôn “2 giỏi”

Ông Ning-Trưởng thôn “2 giỏi”

(GLO)- Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Ning-Trưởng thôn O Yố (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) còn đi đầu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương. Ông xứng đáng với danh hiệu trưởng thôn “2 giỏi”.

Nguyễn Văn Thiên: Gương sáng ngành Điện lực

Nguyễn Văn Thiên gương sáng ngành Điện lực

(GLO)- Nhiệt huyết, yêu nghề, trách nhiệm là nhận xét mà các đồng nghiệp và cấp trên dành cho anh Nguyễn Văn Thiên-Công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện lực Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Anh xứng đáng là gương sáng của ngành Điện lực.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.