Theo Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 ( từ ngày 25/1- 2/2/2025 (ngày 26 tháng Chạp năm 2024 đến mùng 5 tháng Giêng năm 2025) có 89.568 lượt khách du lịch đến Đắk Nông, tăng 11,9% so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024.
(GLO)- Không để xảy ra tình trạng thiếu máu cấp cứu, điều trị cho người bệnh dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai đã có kế hoạch vận động và tiếp nhận máu trong Chiến dịch HMTN dịp Tết.
Với giới mộ điệu yêu hoa, không thể không biết đến mai vàng Bình Lợi. Tuy là làng nghề ‘sinh sau đẻ muộn’ ở TP.HCM nhưng làng mai Bình Lợi đã mang đến cho người dân ở đây cuộc sống sung túc, đủ đầy.
Lê Văn Hiền (29 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM), đã kết hợp giữa nghệ thuật vẽ tranh và kỹ thuật bắt hoa đất sét để tạo ra những trái dừa độc đáo chưng vào dịp tết.
Trước biến động giá cả có thể xảy ra, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, đơn vị trực thuộc bộ và các doanh nghiệp, tập đoàn có biện pháp ổn định thị trường.
Hội Xuân Yên Tử là lễ hội được tổ chức hằng năm, trở thành điểm hẹn của đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan Yên Tử mỗi dịp Tết đến xuân về.
Dịp xuân Giáp Thìn 2024, khoảng 80.000 lượt khách đến Đắk Nông. Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đều có nhiều chương trình vui chơi hấp dẫn để tăng trải nghiệm và thu hút du khách.
Bán mẫu thiết kế lì xì, bán giỏ quà trang trí handmade, nhân viên part time tại trung tâm thương mại... là những công việc thời vụ mà giới trẻ lựa chọn để kiếm tiền dịp Tết.
(GLO)- Chiều 2-3, Công an tỉnh Gia Lai tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
(GLO)- Thị trường hàng hóa đã bắt đầu vào mùa cao điểm kinh doanh dịp Tết. Đây cũng là thời điểm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng chức năng tại Gia Lai đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
(GLO)- Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023. Thời điểm này, các hộ kinh doanh thường tích trữ lượng hàng hóa lớn, lượng điện tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh cũng tăng lên. Để ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ, người dân và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cần nâng cao ý thức phòng ngừa, chấp hành đúng quy định an toàn khi sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt.
(GLO)- Các đơn vị chức năng và doanh nghiệp vận tải đã chủ động triển khai phương án vận tải khách và bố trí lực lượng nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT), kéo giảm tai nạn giao thông và đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2023.
Từ đây đến thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2022, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã siết chặt kiểm tra, kiểm soát thị trường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không nhãn mác, gian lận thương mại...
(GLO)- Buổi sớm, Pleiku nhuốm trong sắc trời rạng, da trời xanh lơ, mơ màng vài tản mây trắng bạc lơ đễnh thả mình. Thành phố dậy muộn bởi khí trời se lạnh, lay phay gió, mặc cho chim sáo nâu từng đàn lưng trời ngược nắng sớm thả trôi tiếng hót trong ngần góp cùng tiếng chim sẻ nơi hiên nhà thức gọi con người đón bình minh.
Suốt những ngày Tết, nhiều chủ voi nhà ở tỉnh này vì kế sinh nhai đã cho khách du lịch cưỡi voi trở lại để thu phí sau nhiều tháng tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Những kết quả đạt được trong dịp Tết Nhâm Dần đang mở ra những kỳ vọng, tạo đà thuận lợi để du lịch các địa phương ở Nam Bộ tiếp tục phục hồi và có sức bật mạnh mẽ trong thời gian tới.
Ngày 27/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm bàn các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; chuẩn bị mở cửa trường học trở lại và đón khách du lịch, phục hồi kinh tế - xã hội.
Cây dáng nhỏ, gốc rễ xù xì, hoa chúm chím, cánh mỏng manh trắng muốt, nhất chi mai (mai trắng) được được ví là loại hoa tinh khiết nhất trong “thập đại danh hoa“. Nhiều “thượng đế“ sẵn sàng rút hầu bao để sở hữu một cây mai trắng chơi Tết.
Khoảng 5 năm trở lại đây, mắc ca là đặc sản mới được người dân ở huyện Tuy Đức tự tay sản xuất, chế biến, phân phối ra thị trường. Tết Nguyên đán đang cận kề, nên dù các cơ sở sản xuất mắc ca ở Đắk Nông đã chạy hết công suất vẫn không đáp ứng xuể nhu cầu người tiêu dùng.
(GLO)- Ở thế hệ chúng tôi, ai cũng vui sướng khi được mẹ mua cho tấm áo, đôi dép nhân dịp đặc biệt. Thế nhưng, cách đó một thế hệ, đến thời hiện nay, ít khi tôi thấy sự mừng rỡ của con cái khi nhận quà. Phải chăng vì sống trong sự đủ đầy, tiện nghi, ngày nào cũng ăn ngon, mặc đẹp nên các con không còn hào hứng.
(GLO)- Mặc dù chính quyền các địa phương và ngành chức năng ở Gia Lai đã tích cực tuyên truyền về tác hại của việc đốt pháo cũng như đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ, nhưng tình trạng đốt pháo dịp Tết vẫn xảy ra.