Đắk Nông đón hơn 89.500 khách du lịch dịp tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 ( từ ngày 25/1- 2/2/2025 (ngày 26 tháng Chạp năm 2024 đến mùng 5 tháng Giêng năm 2025) có 89.568 lượt khách du lịch đến Đắk Nông, tăng 11,9% so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024.

Trong đó, khách tham quan tại các khu, điểm du lịch đạt 86.800 lượt; khách lưu trú đạt 2.700 lượt, khách quốc tế 100 lượt.

Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh du lịch ước đạt 26,5 tỷ đồng, tăng 10,4% so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024. Trong đó, doanh thu lưu trú ước đạt 850 triệu đồng; doanh thu ăn uống, vui chơi giải trí và dịch vụ khác ước đạt hơn 25,6 tỷ đồng.

untitled-2237.jpg
Du khách tham quan vườn Sen đá tại Khu du lịch sinh thái Phước Sơn xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp

Theo đánh giá, dịp Tết Nguyên đán năm 2025 các cơ sở kinh doanh du lịch quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ trang hoàng, xây dựng nhiều tiểu cảnh mới; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, trang trí không gian, đổi mới thực đơn, làm mới các dịch vụ trong kỳ nghỉ lễ dài nhất năm này để phục vụ khách.

Nhiều cơ sở đã tổ chức một số hoạt động mới, lạ để phục vụ nhu cầu của du khách như: giao lưu văn nghệ đêm giao thừa, múa rối nước, tết 3 miền, hội chợ xuân...

untitled-9182.jpg
Chợ ẩm thực phục vụ du khách tại Khu du lịch sinh thái Phước Sơn xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp

Một số cơ sở triển khai các hoạt động như vượt thác Voi, đi thuyền ngắm “sông Nho Quế ở Đắk Nông”, thu hoạch rau hữu cơ, trải nghiệm không gian văn hóa chiêng và ẩm thực của đồng bào Mạ, M’nông; tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống của người Mông (ném pao, đánh đu….). Nhiều cơ sở du lịch đưa các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Đắk Nông vào gian hàng quà lưu niệm...

Tại các điểm vui chơi, du lịch có sông, hồ, thác… cơ sở du lịch chuẩn bị tốt các phương tiện, lực lượng cứu hộ.

Theo Nguyễn Thị Mỹ Hằng (Báo Đắk Nông)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null