Làng du lịch cộng đồng Kon Tum sẵn sàng phục vụ khách du xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhờ vẻ đẹp và văn hóa đặc sắc, các làng du lịch cộng đồng ở Kon Tum đã thu hút khách đến tham quan, giúp người dân có nguồn thu. Làng du lịch sẵn sàng phục vụ khách đến du xuân.

Làng du lịch cộng đồng Tu Thó
Làng du lịch cộng đồng Tu Thó

Sẵn sàng đón khách

Tỉnh Kon Tum hiện có 8 làng du lịch cộng đồng, nằm ở các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Ngọc Hồi và TP Kon Tum. Các làng du lịch gắn liền với các làng đồng bào dân tộc thiểu số, có cảnh đẹp, nền văn hoá đặc sắc. Đây là các yếu tố giúp thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, các làng đã sẵn sàng đón khách.

Làng du lịch Kon Pring yên bình
Làng du lịch Kon Pring yên bình

Những ngày cuối năm, chúng tôi đến Làng du lịch Kon Pring (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) và chứng kiến không khí tết ngập tràn. Ngôi làng được trang trí rực rỡ, hoa anh đào trước nhà dân đã nở rộ. Từng tốp khách phấn khởi chụp ảnh bên nhà rông và những cây hoa anh đào, đi dạo dưới tán rừng thông, cùng người thân lưu giữ những bức ảnh đẹp...

Làng Kon Pling bình yên bên chân núi
Làng Kon Pling bình yên bên chân núi

Ông A Brôn, Trưởng thôn Kon Pring, cho biết, làng có cảnh quan đẹp nên khách thường đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều năm nay, ngoài làm nông, người dân còn làm du lịch thông qua việc kinh doanh lưu trú, biểu diễn cồng chiêng, nấu ăn cho khách.

Riêng tết năm nay, để đón khách, người dân trong làng tổ chức gói bánh chưng; chuẩn bị luyện tập cồng chiêng, xoang. Đội chiêng có 25 người, đã sẵn sàng phục vụ. Các món ẩm thực đặc trưng như cơm lam gà nướng, rau rừng, ếch khô, cá suối... cũng được lên thực đơn cho khách lựa chọn. Với sự chuẩn bị chu đáo, thôn kỳ vọng trong dịp tết khách đến làng sẽ được vui vẻ, hạnh phúc như ở nhà.

Hoa anh đào nở rực ở Làng du lịch Kon Pring
Hoa anh đào nở rực ở Làng du lịch Kon Pring

Xuôi về Làng du lịch cộng đồng thôn Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông), chúng tôi cũng chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi. Khắp các con đường được chỉnh trang sạch sẽ. Những vườn hoa nở rộ, khoe sắc hương. Các khu nhà homestay cũng đang tích cực chuẩn bị các vật phẩm, phòng ốc để sẵn sàng đón khách. Bà con phấn khởi kể chuyện phân chia công việc để đón khách dịp tết.

Ông A Bù, Trưởng thôn Tu Thó cho biết, để đón khách dịp tết, bà con đã chủ động chỉnh trang khuôn viên làng; các đội múa xoang đang chăm chỉ tập luyện. Bên cạnh đó, các vườn dược liệu quý cũng sẵn sàng mở cửa để du khách tham quan.

Văn hóa các dân tộc được bảo tồn

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, Làng du lịch cộng đồng Tu Thó được biết đến là nơi có nhiều cảnh quan đẹp. Trong làng đã xuất hiện các hoạt động thu hút khách như tham quan Vườn dược liệu sâm Ngọc Linh, ngắm ruộng bậc thang, ngắm đồi săn mây, chinh phục đỉnh Ngọc Linh, ngắm thác, cắm trại... Nhờ cảnh sắc tuyệt đẹp và các loại hình du lịch độc đáo, khách đến Tu Thó tham quan nghỉ dưỡng liên tục tăng. Riêng năm 2024, làng đón 5.000 khách du lịch.

Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum (bên trái) tham quan Làng du lịch cộng đồng Tu Thó, qua đó gợi ý một số giải pháp để địa phương triển khai để làng thu hút khách
Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum (bên trái) tham quan Làng du lịch cộng đồng Tu Thó, qua đó gợi ý một số giải pháp để địa phương triển khai để làng thu hút khách

Vừa qua, nhân dịp làng đón nhận danh hiệu Làng du lịch cộng đồng, lãnh đạo Tỉnh ủy đã trực tiếp đến dự, tặng chiêng quý để tiếp sức cho làng làm du lịch cộng đồng. Huyện cũng đấu giá sâm để lấy kinh phí giúp làng xây dựng nhà dài đón khách. Với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và sự chuẩn bị kỹ càng, địa phương kỳ vọng người dân Làng du lịch cộng đồng Tu Thó sẽ có thêm thu nhập từ du lịch, từ đó vươn lên thoát nghèo.

Làng du lịch cộng đồng Tu Thó sẵn sàng đón khách
Làng du lịch cộng đồng Tu Thó sẵn sàng đón khách

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Kon Tum cho biết, thời gian qua, nhờ cảnh đẹp và nền văn hóa đặc sắc, các làng du lịch cộng đồng đã thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Người dân ở làng du lịch đã có nguồn thu thông qua việc phục vụ ẩm thực, biểu diễn cồng chiêng, nhà nghỉ lưu trú, bán đặc sản địa phương. Văn hoá đồng bào các dân tộc ở làng du lịch cộng đồng được bảo tồn, lan toả rộng khắp.

Để giúp các làng đón khách dịp Tết Nguyên đán, thời gian qua, sở đã tăng cường truyền thông về vẻ đẹp các làng để du khách lựa chọn làm nơi nghỉ dưỡng; đề xuất các đơn vị lữ hành đưa các làng vào tour du lịch. Ngoài ra, đơn vị còn đề nghị các điểm du lịch chủ động tổ chức các sự kiện văn hoá, nghệ thuật, lễ hội để vừa phục vụ khách, vừa góp phần quảng bá truyền thống văn hoá tốt đẹp.

Theo HỮU PHÚC (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null