Gia Lai: Khắc phục nguy cơ thiếu máu cấp cứu và điều trị trong dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không để xảy ra tình trạng thiếu máu cấp cứu, điều trị cho người bệnh dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai đã có kế hoạch vận động và tiếp nhận máu trong Chiến dịch HMTN dịp Tết.

Sẻ chia giọt máu hồng

Sáng 26-1, tại thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa), Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Đak Đoa phối hợp với Khoa huyết học-truyền máu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi hiến máu khẩn cấp. Dù ngày Tết đã cận kề, mọi người bận rộn với công việc nhưng với tinh thần vì cộng đồng, gần 150 người dân ở huyện Đak Đoa đã tham gia HMTN.

z6265242901288-8ce0cbd30901909bf05c36bb042dd784.jpg
Người dân huyện Đak Đoa hăng hái tham gia HMTN sáng 26-1 vừa qua. Ảnh: Như Nguyện

Tham gia hiến máu, cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân được thăm khám sức khỏe kỹ càng. Qua sàng lọc, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 115 đơn vị máu an toàn. Đây là nguồn máu hết sức quý giá, kịp thời đáp ứng số lượng máu đang thiếu hụt tại các bệnh viện, góp phần đảm bảo máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Lan (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) chia sẻ: Những ngày giáp Tết, công việc bề bộn nhưng tôi cũng tranh thủ cùng bạn bè đến tham gia HMTN. Dịp Tết, lượng máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện thường thiếu hụt, do vậy mình cố gắng sắp xếp để đi hiến máu, chung tay vì cộng đồng.

Trước đó, ngày 21-1, tại Nhà thi đấu đa năng huyện Đức Cơ, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Đức Cơ phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức Ngày hội HMTN Hưởng ứng “Chiến dịch vận động HMTN trong dịp Tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2025.

Ngày hội thu hút hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và bà con ở huyện Đức Cơ đăng ký tham gia. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn.

z6265242888574-625d751c9a6f9b06317a6cfe6ecbacce.jpg
Cán bộ, nhân viên y tế Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) xung phong HMTN sáng 26-1-2025. Ảnh: Như Nguyện

Bà Vũ Thị Ngọc Thủy-Trưởng khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: Dù ngày Tết đã cận kề nhưng với mục tiêu đảm bảo nguồn máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh nên cán bộ, nhân viên y tế nỗ lực hết mình và luôn sẵn sàng để tham gia tiếp nhận máu tại các địa phương. 115 đơn vị máu thu được tại huyện Đak Đoa vẫn chưa đạt như kỳ vọng, nên sau khi từ huyện Đak Đoa về lại đơn vị, 22 cán bộ, nhân viên trong khoa đã tình nguyện hiến máu, góp phần bổ sung thêm 22 đơn vị máu đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết.

Nỗ lực vận động hiến máu tình nguyện

Bà Vũ Thị Ngọc Thủy thông tin, hầu như năm nào vào dịp Tết cũng xảy ra tình trạng thiếu máu. Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền, vận động và có sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là sự tiên phong của các bộ, nhân viên y tế đã khắc phục được tình trạng này.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai thông tin: Nguồn máu của Bệnh viện Nhi tiếp nhận từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện đang có nguy cơ thiếu máu cấp cứu dịp Tết. Để chủ động nguồn máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhi tại bệnh viện, Ngân hàng máu sống gồm các đoàn viên thanh niên của Bệnh viện Nhi luôn thường trực, sẵn sàng hiến máu trong các tình huống khẩn cấp.

z6266635940185-a5e8a16a34d00bf2fcb110baba02e75a.jpg
Tết nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025 với lịch nghỉ dài ngày làm gia tăng nguy cơ khan hiếm máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Về phía Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Ông Dương Đình Diện-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho hay: Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai đã có hướng dẫn số 02/HD-BCĐ về việc Hưởng ứng “Chiến dịch vận động HMTN trong dịp Tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2025.

Theo đó, nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 tại các bệnh viện trong toàn tỉnh, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đề nghị các đơn vị hưởng ứng “Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng” năm 2025 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN.

Các đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tích cực tham gia HMTN, đáp ứng đủ máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025; hình thành nét đẹp văn hóa truyền thống “Hiến máu cứu người” vào dịp đầu Xuân.

z6266635926204-44a31683b96d45edd3986b130928362e.jpg
Tỉnh Gia Lai phấn đấu “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng” năm 2025 vận động và tiếp nhận được 4.100 đơn vị máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: truyền hình, báo viết, phát thanh và báo điện tử địa phương, website, blog, facebook, e-mail,... về HMTN và thay đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân sẵn sàng tham gia hiến máu khi có đủ sức khỏe.

Tỉnh Gia Lai phấn đấu “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng” năm 2025 vận động và tiếp nhận được 4.100 đơn vị máu, đạt 20% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 trong thời gian diễn ra chiến dịch (thời gian từ ngày 10-1 đến 1-3-2025); đảm bảo lượng máu dự trữ cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân; vận động tối thiểu được 150 người hiến máu dự bị sẵn sàng hiến máu trong những ngày nghỉ Tết.

Có thể bạn quan tâm

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

null