Tuyên truyền công tác phòng-chống cúm gia cầm lây sang người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-11-2015, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 757/STTTT-BCXB về việc tuyên truyền công tác phòng-chống cúm gia cầm lây sang người.
 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 5246/UBND-VHXH ngày 20-11-2015 về việc tăng cường công tác phòng-chống cúm gia cầm lây sang người; để góp phần thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H5N1, A/H5N6, A/H7N9 và vi rút cúm gia cầm khác lây nhiễm vào địa bàn tỉnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo điều kiện chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, cung cấp sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho tiêu dùng, bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng; Sở Thông tin và Truyền thông định hướng một số nội dung tuyên truyền sau:

Chủ động cập nhật, nắm bắt các nguồn tin về diễn biến tình hình dịch cúm gia cầm trên thế giới, tại Việt Nam và trên địa bàn tỉnh nhằm phổ biến kịp thời bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động, cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất những tác hại do dịch cúm gia cầm có thể gây ra; tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng-chống dịch cúm gia cầm, nhất là các cửa ngõ biên giới có buôn bán, nhập khẩu, vận chuyển gia cầm, các địa phương có tập trung nhiều hộ gia đình chăn nuôi, buôn bán gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, thông tin đầy đủ và chính xác về tình hình dịch bệnh ở địa phương để mỗi người dân nhận thức đầy đủ về nguy cơ, tác hại của dịch cúm gia cầm, từ đó chủ động, thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch có hiệu quả, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác tuyên truyền, thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến mọi người.

Tuyên truyền công tác quản lý ổ dịch ở các hộ chănnuôi, khi có phát hiện các dấu hiệu liên quan đến cúm gia cầm cũng như các biện pháp xử lý và hướng dẫn của cơ quan chức năng, không để vi rút phát tán ra diện rộng.

Tuyên truyền sự nguy hiểm của bệnh cúm trên gia cầm; vận động người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, bảo vệ đàn gia cầm; không ăn thịt gia cầm, không ăn tiết canh các loại gia cầm bị bệnh, ốm, chết, gia cầm chưa nấu chín, không rõ nguồn gốc; không tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu gia cầm qua biên giới; tuyên truyền cho người dân đề phòng dịch bệnh bằng các biện pháp như: Khi tiếp xúc với gia cầm cần có bảo hộ cá nhân, rửa tay bằng nước sạch và xà phòng sau khi tiếp xúc, tẩy uế chuồng nuôi gia cầm, vệ sinh môi trường, hạn chế đi lại đến vùng có ổ dịch, đến ngay cơ sở y tế để khám khi có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh, có biện pháp xử lý kịp thời, khoanh vùng các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất dịch cúm gia cầm lây lan ra cộng đồng.

Phát hiện, tuyên truyền kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch cùm gia cầm tại địa phương để người dân theo dõi áp dụng; lên án những cá nhân, tập thể vi phạm để các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null