Tuyển trạch viên quốc tế ví Công Phượng như... Coutinho Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuyển trạch viên người Italia tin rằng Công Phượng dù rất tài năng nhưng đã không đủ may mắn khi thi đấu ở châu Âu.
Chia sẻ với VnExpress, tuyển trạch viên người Italia Giulio D’Alessandro (sở hữu công ty tuyển trạch và đại diện cầu thủ cùng tên) thừa nhận rất mến mộ tài năng của Nguyễn Công Phượng và nhiều lần muốn đưa anh tới châu Âu. Tuy nhiên dự định này chưa khi nào thành công vì nhiều lý do khác nhau.

Công Phượng đã có quãng thời gian không thành công tại Sint Truidense.
Công Phượng đã có quãng thời gian không thành công tại Sint Truidense.
Nhiều năm theo dõi bóng đá Việt Nam, anh D'Alessandro hiểu khá rõ về chất lượng cầu thủ cùng hoàn cảnh của nền bóng đá hình chữ S. Anh cho biết mình đã theo dõi Công Phượng từ nhiều năm trước và thậm chí đã có mối liên hệ sát sao với tiền đạo xứ Nghệ cũng như... cô vợ chưa cưới của anh.
Giulio D’Alessandro nói với VnExpress về Công Phượng:
"Chất lượng cầu thủ Việt Nam, như Công Phượng chẳng hạn, không quá thua kém so với những giải đấu hàng đầu châu Á như J1 League hay K.League".
"Tôi khá thân với Phượng. Chúng tôi biết nhau mấy năm rồi. Tôi hay gọi cậu ấy là Coutinho Việt Nam vì lối chơi tương đồng, gương mặt cũng từa tựa và cùng mặc áo số 10. Công Phượng là cầu thủ hoàn hảo, tôi rất, rất thích".
D’Alessandro hé lộ anh từng nhiều lần tiếp cận tiền đạo trưởng thành từ Học viện HAGL JMG với hi vọng mang anh ra nước ngoài. Tuy nhiên ý định này không thành vì ràng buộc hợp đồng dài hạn giữa Phượng với CLB chủ quản, bên cạnh đó là mức phí chuyển nhượng (hoặc cho mượn) cao ngất ngưởng.
"Lần đầu chứng kiến Công Phượng thi đấu, tôi lập tức bị mê hoặc. Tôi tìm cách liên lạc, ban đầu là thông qua bạn gái của Công Phượng vì cô ấy nói tiếng Anh tốt".
"Tôi cố gắng để có thể hiểu tình huống của Công Phượng, ngay trước khi cậu ấy chuyển đến Mito Hollyhock (Nhật Bản) năm 2016. Nhưng tôi hiểu rằng chuyển Phượng đến châu Âu là nhiệm vụ bất khả thi".
"Tôi đã cố gắng làm điều đó, không chỉ một lần. Nhưng khoản phí chuyển nhượng khổng lồ, theo tôi nhớ là 100.000 USD là rào cản".
"Không dễ để một CLB châu Âu bỏ ra ngần ấy tiền, cho một cầu thủ Việt Nam mới 19-20 tuổi".
Trong số các cầu thủ Việt Nam hiện tại, Công Phượng là người có nhiều lần xuất ngoại bậc nhất. Anh từng chơi ở Mito Hollyhock (Nhật Bản), Incheon United (Hàn Quốc) và Sint Truident (Bỉ) trước khi trở lại V.League. Dù chưa đạt được thành công, song D'Alessandro tin rằng Phượng chỉ chưa gặp đủ may mắn.
Tuyển trạch viên người Italia tiếc nuối:
"Chuyến phiêu lưu của cậu ấy ở Bỉ thật đáng tiếc, vì tôi nghĩ cậu ấy có thể làm tốt hơn thế rất nhiều. Tuy nhiên Sint-Truiden đã không cho Công Phượng thời gian để chứng tỏ khả năng".
"Công Phượng là điển hình cho tinh thần cầu tiến và học hỏi. Đáng tiếc là cậu ấy không thể ký hợp đồng với một CLB tại châu Âu sau thời gian ở Bỉ".
Chia tay Sint Truidense hồi cuối năm 2019, Công Phượng được CLB TP.HCM mượn về thi đấu ở V.League 2020.
Thời gian vừa qua, chân sút xứ Nghệ cho thấy sự hòa nhập khá tốt với môi trường, và đã dần thể hiện được khả năng qua các bàn thắng và pha kiến tạo.
Minh Phương (Theo Goal/VN/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null