(GLO)- Lực lượng Houthi ngày 6-8 tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công các vị trí quân sự của lực lượng quân đội chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn. Chính quyền Yemen đánh giá đây là vụ tập kích là nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022.
(GLO)- Trong bối cảnh bị hoài nghi sức mạnh, nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha đã có màn thị uy để “hủy diệt” đại diện đến từ châu Á với một chiến thắng đậm đà.
(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.
(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman vừa ký kết thỏa thuận quốc phòng lớn nhất trong lịch sử với trị giá gần 142 tỷ USD, cung cấp cho Ả Rập Xê Út các thiết bị chiến đấu tiên tiến nhất.
(GLO)- Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 4/5 cho biết sẽ tới Saudi Arabia để thảo luận với các nhà lãnh đạo nước này về đề xuất xây một khu vực tập trung ("làng hành hương") cho công dân Indonesia thực hiện lễ Hajj gần Đại Thánh đường Masjidil Haram tại Thánh địa Mecca.
(GLO)- Lực lượng an ninh Syria ngày 7/3 tiếp tục giao tranh nhằm trấn áp một cuộc nổi dậy mới hình thành do các tay súng thuộc cộng đồng Alawite thân chế độ cựu Tổng thống Bashar Al-Assad, tại miền Tây đất nước.
(GLO)- Với hàng loạt hoạt động gần đây, ông Trump đang dồn lực để chấm dứt xung đột Nga- Ukraine, vốn từng được ông hứa hẹn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trước đây.
(GLO)- Theo nhà cung cấp dữ liệu và cơ sở hạ tầng thị trường tài chính toàn cầu LSEG, Saudi Arabia trở thành quốc gia nhập khẩu dầu nhiên liệu vận chuyển bằng đường biển và dầu diesel chân không (VGO) lớn nhất của Nga trong tháng 11/2024.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 30/10, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và tham dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai (FII) lần thứ 8 tại Saudi Arabia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.
Khoảng 2 triệu người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đang tham gia lễ hành hương Hajj năm nay tại thành phố Mecca (Saudi Arabia) trong thời tiết nắng nóng gay gắt.
Saudi Arabia đã trở thành đội thứ 5 vào vòng 1/8 Asian Cup 2023 sau trận thắng Kyrgyzstan, trong khi Thái Lan cũng đã đặt một chân vào vòng đấu tiếp theo.
(GLO)- Saudi Arabia là một trong những cái tên mang lại nhiều cay đắng cho đội tuyển Việt Nam sau lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ở trận cầu tái ngộ tại Mỹ Đình vào lúc 19 giờ ngày 16-11, dù gặp nhiều khó khăn nhưng chắc chắn thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã sẵn sàng cho màn “phục thù“.
Tiền vệ Lương Xuân Trường khẳng định tuyển Việt Nam đang tập trung tối đa vào 2 trận đấu trong tháng 11, thay vì nghĩ đến AFF Cup và những mục tiêu xa hơn.
Trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết, việc được thi đấu trên sân nhà có sự cổ vũ của khán giả là một lợi thế rất lớn của tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu gặp Nhật Bản và Saudi Arabia.
Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu khung giờ quen thuộc trong 2 trận tiếp đón tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á. Hai trận đấu giữa Trung Quốc vs Việt Nam; Saudi Arabia vs Nhật Bản là tâm điểm lượt trận thứ 3.
Không để lại bất kì dấu ấn đậm nét nào trong trận đấu với Saudi Arabia, đó là lí do tiền đạo Tiến Linh được huấn luyện viên Park Hang-seo rút ra sân ở phút 69.
(GLO)- Đội tuyển Việt Nam đã có những khoảng thời gian đầy mộng mơ trên mảnh đất Tây Á. Nhưng sức mạnh của đội bóng đẳng cấp hơn vẫn được thể hiện đúng lúc xen lẫn sự nuối tiếc của Quang Hải cùng các đồng đội.
Tuyển Việt Nam dẫn trước nhờ cú sút của Quang Hải, nhưng không thể bảo vệ lợi thế và thua chung cuộc 1-3 vì phải chơi thiếu người ở trận đấu rạng sáng 3/9 (giờ Hà Nội).
Phải thi đấu thiếu người và nhận 2 quả phạt đền, đội tuyển Việt Nam đã thất bại trước Saudi Arabia với tỉ số 1-3 ở trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Một tòa án Saudi Arabia ngày 8-9 đã rút lại 5 bản án tử hình liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi, và giảm mức án xuống từ 7 tới 20 năm tù giam.