(GLO)- Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở tại xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) hiện còn vướng quy định bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất ở. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở luôn rình rập, đe dọa mất an toàn tính mạng người dân.
(GLO)- Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở tại xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) hiện còn vướng quy định bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất ở. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở luôn rình rập, đe dọa mất an toàn tính mạng người dân.
(GLO)- Theo bảng đánh giá của Cổng dịch vụ công quốc gia, từ ngày 1 đến 17-7, xã Ia Ly đạt 76,08 điểm, xếp hạng nhất trong số 135 xã, phường của tỉnh Gia Lai về mức độ hài lòng của người dân.
(GLO)- Đoạn đường Lê Hồng Phong tại thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh dài hơn 30 m bị sạt lở quá nửa tim đường nhưng nhiều năm qua vẫn chưa được khắc phục. Điều đáng nói là tình trạng sạt lở tại đoạn đường này đang có dấu hiệu tiếp tục diễn ra khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện.
(GLO)- Nhiều năm qua, điểm sạt lở kéo dài hơn 30 m trên tuyến đường Lê Hồng Phong (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(GLO)- Giờ thì Ia Ly đã là công trình thủy điện lớn, cùng với Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu… Hàng năm, Công ty Thủy điện Ia Ly góp nhiều tỷ kWh vào lưới điện quốc gia.
(GLO)- Huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) có 2 bãi tập kết rác thải tại xã Hòa Phú và thị trấn Ia Ly. Tuy nhiên, đây là những bãi tập kết rác lộ thiên chưa được đầu tư các hạng mục theo quy trình nên gây ô nhiễm môi trường.
(GLO)- Đến thời điểm này, cả 3 nhà máy thủy điện do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý, vận hành gồm: Ia Ly, Plei Krông và Sê San 3 đều đạt sản lượng điện rất cao. Từ nay đến cuối năm là cao điểm vận hành phát điện. Do vậy, Công ty tin tưởng sản lượng điện năm 2022 sẽ vượt kế hoạch được giao và là năm sản lượng điện đạt cao nhất từ trước đến nay.
(GLO)- Sáng 27-9, Công ty Thủy điện Ia Ly đã tiến hành kiểm tra công tác phân công, ứng trực, chuẩn bị ứng phó bão Noru (bão số 4) tại các nhà máy do đơn vị quản lý.
(GLO)- Từng là chiến trường ác liệt, bao phủ bởi chất độc da cam/dioxin trong kháng chiến chống Mỹ, vùng đất Ia Ly (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) bây giờ đã trở nên trù phú. Bà con nơi đây không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu ngay trên chính quê hương mình.
(GLO)- Chiều 22-6, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 2648/VP-KGVX thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc báo cáo đề xuất liên quan đến bãi đá cổ tại huyện Chư Păh.
(GLO)- Từ năm 2015 đến nay, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, nhiều mô hình hay và việc làm ý nghĩa đã tạo động lực để phát triển kinh tế-xã hội của huyện.
(GLO)- Giữa chốn thâm sơn, lực lượng gác rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly (huyện Chư Pah, Gia Lai) không quản ngại khó khăn, gian khổ để bảo vệ cho cây cối trước sự dòm ngó của kẻ xấu.
(GLO)- Trên tỉnh lộ 661 đoạn gần ngã ba Sê San (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah) có đặt biển báo với nội dung: “Khi điều khiển phương tiện giao thông nói không với bia rượu“. Tuy nhiên, biển báo này đã bị mờ chữ và cây xanh che khuất nên rất khó đọc (ảnh chụp ngày 6-4-2020).
(GLO)- Các anh Rơ Châm Thành, Ngô Tấn Biểu và chị Ngô Thị Đinh Đính- nhân viên Công ty Thủy điện Ia Ly khi đang làm việc tại cổng chính (B1) Nhà máy Thủy điện Ia Ly thì phát hiện 1 túi xách của khách để quên trên dãy ghế ngồi, vào sáng ngày 15-3.
(GLO)- Ngày 4-11-1993, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt phát lệnh khởi công công trình thủy điện Ia Ly, đánh dấu hành trình chinh phục dòng sông năng lượng Sê San của những người làm thủy điện, biến dòng thác Ia Ly thành nguồn điện cho đất nước. Gần 7 năm sau, ngày 28-2-2000, Nhà máy Thủy điện Ia Ly được thành lập theo Quyết định số 10/2000/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).
(GLO)- Trước công trình Thủy điện Ia Ly, Việt Nam từng xây dựng 2 công trình thủy điện lớn là Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) và Trị An (tỉnh Đồng Nai) với sự viện trợ, giúp đỡ của Liên Xô kể cả về tài chính, kỹ thuật…, nói nôm na là được bao cấp gần như toàn bộ. Nhưng đến công trình Thủy điện Ia Ly, mọi việc đều đã khác. Đây là công trình thủy điện lớn đầu tiên được xây dựng bằng nguồn lực chính của người Việt với cơ chế tự chủ.
(GLO)- Ngày 2-5, ông Phạm Quang Long-Chủ tịch UBND thị trấn Ia Ly (huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt được 01 vụ hút trộm cát tại khu vực suối Ia Roay.