Công ty Thủy điện Ia Ly sẵn sàng ứng phó bão số 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-9, Công ty Thủy điện Ia Ly đã tiến hành kiểm tra công tác phân công, ứng trực, chuẩn bị ứng phó bão Noru (bão số 4) tại các nhà máy do đơn vị quản lý.

Ông Đòan Tiến Cường (thứ 2 từ phải qua)-Giám đốc Công ty thủy điện Ia Ly kiể m tra kho vật tư của Công ty. Ảnh. Đông Quân
Ông Đoàn Tiến Cường (thứ 2 từ phải qua)-Giám đốc Công ty thủy điện Ia Ly kiểm tra kho vật tư của Công ty. Ảnh: Đông Quân

Tiến hành kiểm tra tại các vị trí xung yếu, ông Đoàn Tiến Cường-Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các bộ phận và cán bộ, công nhân viên tập trung cao độ, ứng trực 24/24 giờ, thực hiện đúng, đủ, linh hoạt các nội dung phương án phòng-chống thiên tai; đảm bảo an toàn cho người và các hạng mục công trình, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục.

Ông Đoàn Tiến Cường (bìa trái thứ nhất) nghe lãnh đạo phân xưởng Thủy Công của Công ty báo cáo về phòng chống bão số 4. Ảnh. Đông Quân
Ông Đoàn Tiến Cường (bìa trái) nghe lãnh đạo phân xưởng Thủy Công của Công ty báo cáo về phương án ứng phó bão số 4. Ảnh: Đông Quân

Trước diễn biến hết sức phức tạp của cơn bão số 4, trong những ngày qua, Công ty Thủy điện Ia Ly đã khẩn trương triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp phòng-chống bão lũ đến từng cán bộ, công nhân viên. Các phân xưởng sản xuất, phòng nghiệp vụ kích hoạt ngay phương án phòng-chống thiên tai tại 3 nhà máy Ia Ly, Sê San 3 và Pleikrông. Công tác chuẩn bị về nhân lực, vật lực, phương tiện và điều kiện khác đã sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ.

Tại các hạng mục công trình, vị trí quan trọng của 3 nhà máy đã bố trí lãnh đạo và nhân viên ứng trực  24/24 giờ sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Thực hiện nghiêm quy trình vận hành, điều tiết, xả lũ hồ chứa. Cùng với đó, Công ty kiểm tra và xử lý kịp thời các sự cố hồ đập, hệ thống đường vận hành; rà soát ứng phó tại cụm gian máy, gian biến áp; đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống mạng vận hành thông suốt; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện đi lại, hậu cần…

Công ty cũng đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Điện 2 và Ban Điều hành liên danh gói thầu 37 (thi công dự án mở rộng Thủy điện Ia Ly) để cung cấp thông tin về tình hình thủy văn. Đồng thời, cảnh báo di chuyển con người, thiết bị, xúc dọn đất đá hạ lưu Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng tại các vị trí có thể bị ảnh hưởng với mục tiêu nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

  HÀ TÂY

 

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null