Chư Păh quyết tâm giữ chuẩn văn minh đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuối năm 2017, cả 2 thị trấn của huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) là Phú Hòa và Ia Ly đều được công nhận danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Từ đó đến nay, danh hiệu này được liên tục giữ vững và phát huy.
Ông Rơ Châm Vân-Chủ tịch UBND thị trấn Ia Ly-cho hay: Năm 2014, thị trấn Ia Ly được thành lập. Dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng công tác xây dựng văn minh đô thị được quan tâm và đạt một số kết quả tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mà nhất là thực hiện các tiêu chí xây dựng văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện đúng quy định. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông luôn được người dân tích cực tham gia. Việc thu gom rác thải được quan tâm. “Cùng với đó, thị trấn tranh thủ nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, nhất là ưu tiên các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh; triển khai và thực hiện tốt quy hoạch khi được phê duyệt. Vì vậy, thị trấn Ia Ly ngày càng khang trang, hiện đại”-ông Vân nhấn mạnh.
Là người sống ở Ia Ly đã 30 năm, bà Vũ Thị Vĩnh (tổ dân phố 3) phấn khởi nói: “Hiện nay, diện mạo của thị trấn thay đổi rất nhiều so với trước đây. Hệ thống điện chiếu sáng, đường giao thông, vỉa hè, cây xanh đến các thiết chế văn hóa và các công trình công cộng đều được đầu tư. Tôi rất phấn khởi và tin tưởng rằng thời gian tới, đô thị sẽ phát triển vững mạnh hơn nữa”.
Tương tự, ông Huỳnh Tấn Bộ-Chủ tịch UBND thị trấn Phú Hòa-cho biết: Sau khi được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị, hàng năm, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện các tiêu chí hiệu quả hơn. Đến nay, hơn 90% công trình công cộng đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng. Tính đến cuối năm 2020, gần 1.300 hộ dân (chiếm gần 98%) được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 1.200 hộ được công nhận 3 năm liền. Thị trấn hiện có 2 tổ dân phố, 3 thôn và 1 làng đều đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục trở lên. “Đáng mừng là 2 tổ dân phố đã vận động người dân tham gia nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường. Khi thực hiện lát gạch vỉa hè các tuyến đường: Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Quang Trung... người dân góp tiền và cùng tham gia ngày công. Hàng năm, thị trấn hỗ trợ kinh phí cho các tổ dọn vệ sinh môi trường (mỗi tổ 500 ngàn đồng/năm) nhằm xây dựng môi trường đô thị ngày càng xanh-sạch-đẹp”-ông Bộ thông tin.
Thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Đinh Yến
Thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Đinh Yến
Ông Trần Văn Cư-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 1-chia sẻ: Phong trào xây dựng thị trấn Phú Hòa đạt chuẩn văn minh đô thị được người dân ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện. Đến nay, tất cả các đường nhánh nhỏ trên địa bàn đều đã có hệ thống điện chiếu sáng; 100% đường chính và các ngõ hẻm đã bê tông hóa; 80% người dân dùng nước sạch. Ngoài ra, các tổ cũng triển khai trồng hoa dọc các tuyến đường, dọn vệ sinh và thu gom rác thải mỗi ngày. 100% nhà dân có tường rào bao quanh.
Nói về mục tiêu trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Hòa cho hay: Thị trấn phấn đấu duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt như: quy hoạch đô thị; quản lý, khai thác hiệu quả các công trình công cộng; không để lấn chiếm lòng lề đường; tiêu chuẩn cấp thoát nước; phấn đấu 95% trở lên người dân dùng nước sạch; các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường.
Theo ông Nguyễn Minh Đức-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Chư Păh, thời gian qua, 2 thị trấn tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện rốt ráo để các tiêu chí đi vào cuộc sống thực chất, hiệu quả. “Toàn tỉnh có 3 thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị thì huyện Chư Păh có 2 đơn vị”-ông Đức nhấn mạnh.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Sự nhất quán của chính sách

Sự nhất quán của chính sách

Trong bức tranh phục hồi kinh tế hiện nay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là một chính sách hỗ trợ đơn lẻ, mà là nhiệm vụ mang tính sống còn để khơi thông nguồn lực xã hội, kích hoạt tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Ngẫm chuyện ngập

Ngẫm chuyện ngập

Người Thủ đô không chỉ yêu giai điệu và ca từ của ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, mà hiện tại, có lẽ họ đều mong đến thời điểm tên bài hát thành hiện thực.

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

(GLO)- Từ nguồn vốn Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nhiều địa phương tập trung đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi.

null