Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Theo Điều 5 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ bị nghiêm cấm, trừ trường hợp thuộc diện được pháp luật cho phép. Nghị định này hiện vẫn còn hiệu lực.

tu-che-phao-gay-chet-nguoi-co-the-doi-mat-an-tu-den-chung-than.jpg
Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân. Ảnh minh họa: ĐNO

Pháp luật cũng nghiêm cấm việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo. Việc quản lý, sử dụng pháo phải bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định và an toàn.

Đáng chú ý, nếu trong quá trình tự chế hoặc sử dụng pháo, người thực hiện sử dụng vật liệu nổ trái phép và hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, có thể bị xử lý theo Điều 305 Bộ luật Hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ.

Theo quy định hiện hành, khung hình phạt cơ bản của Điều 305 là 1-5 năm tù. Trường hợp phạm tội làm chết người, mức hình phạt tăng lên 3-10 năm tù. Nếu làm chết 2 người, mức phạt là 7-15 năm tù; làm chết từ 3 người trở lên, người phạm tội có thể bị phạt 15-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Cơ quan tiến hành tố tụng căn cứ loại pháo, loại vật liệu được sử dụng, hành vi cụ thể, nguyên nhân vụ nổ, hậu quả và các yếu tố cấu thành tội phạm để xác định tội danh, khung hình phạt phù hợp.

Ngoài trách nhiệm hình sự, người gây ra vụ nổ còn có thể phải bồi thường thiệt hại nếu hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác theo quy định của pháp luật dân sự.

Từ 1 hành vi tưởng như “tự làm pháo để chơi”, hậu quả có thể là thương tích, tử vong, thiệt hại tài sản và trách nhiệm hình sự rất nghiêm trọng. Vì vậy, người dân không được tự ý chế tạo, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ, thuốc pháo trái quy định.

Mới đây, ngày 29-8, 1 vụ nổ do tự chế pháo đã xảy ra tại khu nhà trọ ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên (tỉnh Phú Thọ).

hien-truong-vu-no-do-phao-tu-che-o-phu-tho.jpg
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: CACC/VnExpress

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, vụ nổ xảy ra khoảng 13 giờ 10 phút tại phòng trọ số 404 ở tầng 4. Tiếng nổ làm phòng này cùng 2 phòng liền kề bị hư hỏng hoàn toàn; một số phòng xung quanh và khu vực mái tôn cũng bị ảnh hưởng.

4 nam thanh niên được xác định có mặt trong quá trình tự chế pháo nổ; 1 người tử vong tại hiện trường, 3 người bị thương nặng.

Khám nghiệm hiện trường, tử thi cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ xác định, nguyên nhân sơ bộ do các nạn nhân thực hiện hành vi tự chế pháo nổ, trong quá trình thao tác dẫn đến phát nổ.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

Sai sự thật về quy định điều khiển xe máy của người từ 16 tuổi

Thông tin "từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt" là sai sự thật

Quy định xử phạt vi phạm hành chính, nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe mô-tô khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; không phải quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trong mùa thi tốt nghiệp THPT.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo dịp mùa thi

(GLO)- Ngày 12-4, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền người dân cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo trong mùa thi sắp tới.

null