Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Ngày 10-8, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.M.H (SN 1991, trú tại xã Ia Hrung, Gia Lai) số tiền 35 triệu đồng về hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép. Trước đó, ngày 21-6-2026, tại xã Ia Hrung, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Pleiku và Công an xã Ia Hrung phát hiện, bắt quả tang V.M.H có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng Công an còn phát hiện, thu giữ thêm một vật hình trụ màu vàng có ghi dòng chữ “Quả nổ nghiệp vụ” cùng một số tang vật liên quan.

glo-cong-cu-ho-tro-2.jpg
Cơ quan Công an kiểm tra các vũ khí, công cụ hỗ trợ thu hồi. Ảnh: Thúy Trinh

H. khai nhận khoảng giữa năm 2024, thông qua Facebook, H. được một người không rõ lai lịch chào bán “quả nổ nghiệp vụ” với giá 2 triệu đồng. Nghĩ cần có vật này để “phòng thân”, H. mua và nhận hàng qua xe khách. Kết quả giám định xác định vật hình trụ màu vàng là quả nổ nghiệp vụ thuộc công cụ hỗ trợ. Trước đó, vào tháng 1 và tháng 2 Công an tỉnh cũng xử phạt hành chính 2 trường hợp về hành vi “Tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”. Cụ thể, T.V.T (SN 1993, trú tại phường Hội Phú, Gia Lai) bị phạt 32,5 triệu đồng vì tàng trữ trái phép 1 súng công cụ hỗ trợ; P.A.T (SN 1990, trú tại xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) bị phạt 35 triệu đồng vì tàng trữ trái phép 2 dùi cui điện.

Từ các sự việc trên cho thấy, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, việc tự ý mua, bán, tàng trữ hoặc sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung hướng dẫn chế tạo súng hơi, súng cồn, súng bắn đạn bi; đồng thời rao bán các loại dao, kiếm, mã tấu, bình xịt hơi cay, dùi cui điện và nhiều loại công cụ khác. Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, người dùng, nhất là thanh thiếu niên, có thể dễ dàng tiếp cận những nội dung này. Không ít trường hợp do tò mò, muốn thử nghiệm hoặc nghĩ rằng mua về “để phòng thân” nên đã đặt mua, cất giữ mà không biết rằng đang đứng trước nguy cơ vi phạm pháp luật.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện 5 vụ, 5 đối tượng thực hiện các hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Song song với công tác đấu tranh, xử lý, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và thu hồi 216 khẩu súng (chủ yếu là súng tự chế), 72 vũ khí thô sơ cùng nhiều công cụ hỗ trợ, linh kiện lắp ráp vũ khí.

glo-cong-cu-ho-tro-1.jpg
Một số loại công cụ hỗ trợ bị cơ quan Công an thu hồi. Ảnh: Thúy Trinh

Thượng tá Ngô Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Việc người dân tự ý mua bán, chế tạo, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, có thể bị xử phạt nặng. Người dân không nên tìm mua hoặc làm theo các video hướng dẫn chế tạo vũ khí trên mạng xã hội; không đặt mua, trao đổi, vận chuyển các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc linh kiện để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép”.

Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30-10-2025 của Chính phủ, tùy hành vi và mức độ vi phạm, người vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ có thể bị xử phạt hành chính từ 2 triệu đồng trở lên đối với từng hành vi. Đặc biệt, hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua, bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, súng săn hoặc sửa chữa, hoán cải trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, súng săn nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng; đồng thời bị tịch thu tang vật và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đối với những trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 306 Bộ luật Hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, công cụ hỗ trợ. Tùy tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết liên quan, người phạm tội có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù.

Trường hợp đang cất giữ vũ khí, công cụ hỗ trợ do nhặt được, được cho, tặng hoặc để lại từ trước, người dân cần chủ động liên hệ Công an xã, phường nơi gần nhất để được hướng dẫn giao nộp theo quy định. Khi phát hiện các hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

null