Trưởng ban Công tác Mặt trận "nói được, làm được"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gương mẫu, tâm huyết, “nói được, làm được” là nhận xét của dân làng Đak Trôk (xã Đak Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) về ông Djin-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng. Những năm qua, ông luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Làng Đak Trôk có 201 hộ với 800 khẩu, 100% là người dân tộc Bahnar. Trước đây, người dân chỉ quen trồng lúa, mì, sản xuất lại manh mún nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2008, khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, sau đó chuyển sang làm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng, ông Djin luôn trăn trở làm thế nào để bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cải thiện đời sống.

Ông cho rằng, muốn dân làng tin và làm theo thì trước hết mình phải nói được, làm được. Vì vậy, ông đã vay 30 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư trồng 1 ha cà phê, 1 ha cao su, 6 sào lúa nước. Ngoài ra, ông còn nuôi bò, heo. Hiện nay, sau khi trừ chi phí, mỗi năm, gia đình ông thu về hơn 100 triệu đồng. Từ hiệu quả mô hình kinh tế của gia đình ông Djin, nhiều người dân trong làng đã học hỏi và làm theo. Ông cũng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ dân làng phát triển các mô hình sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.


Anh Hiên (làng Đak Trôk) bộc bạch: “Gia đình tôi trồng gần 7 sào cà phê già cỗi, kém hiệu quả. Tôi thấy ông Djin trồng cà phê hiệu quả nên đến học hỏi. Ông Djin rất nhiệt tình hướng dẫn tôi kỹ thuật cắt tỉa cành, bón phân, thời điểm cần tưới nước cho cây cà phê. Đến nay, vườn cây của gia đình phát triển rất tốt”.
 

  Ông Djin chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Hà Phương
Ông Djin chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Hà Phương

Phát huy vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận làng, ông Djin còn thường xuyên đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không nghe, không tin, không làm theo lời xúi giục, lôi kéo của kẻ xấu. Đồng thời, ông vận động người dân duy trì những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, từ bỏ các tập tục lạc hậu. Đặc biệt, ông đã phối hợp Trưởng thôn tuyên truyền, giải thích cho bà con thấy rõ lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới, vận động hàng chục gia đình di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở, xây dựng nhà vệ sinh, không thả rông gia súc. Mỗi tháng 2 lần, ông phối hợp cùng Đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ làng vận động người dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào, trồng hoa dọc các tuyến đường tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Ông Djin chia sẻ: “Trước đây, người dân trong làng, kể cả gia đình tôi, đều rất khó khăn. Mọi người chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Tôi cố gắng làm gương, tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, nắm bắt và áp dụng vào mô hình kinh tế của gia đình. Nhờ chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cà phê, cao su, bây giờ, kinh tế gia đình tôi rất ổn định. Từ đó, tôi đã tuyên truyền dân làng làm theo. Tôi cũng thường xuyên vận động bà con tham gia dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa trên các tuyến đường để diện mạo làng xanh-sạch-đẹp”.

Với sự nỗ lực của ông Djin và hệ thống chính trị, người dân làng Đak Trôk đã dần có đời sống ổn định, kinh tế phát triển. Nhiều hộ từng bước vươn lên thoát nghèo, con cái được đi học đầy đủ. Hiện trong làng chỉ còn 12 hộ nghèo, 80% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Năm 2019, làng Đak Trôk được công nhận là làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Võ Nam Trung-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Yă-cho biết: “Ông Djin là người có rất nhiều kinh nghiệm, năng nổ nhiệt tình với công việc được giao. Ông luôn đi đầu tuyên truyền, vận động, tạo sự đoàn kết, đồng thuận của người dân trong triển khai các nhiệm vụ, nhất là thay đổi nếp nghĩ, cách làm và xây dựng nông thôn mới. Đak Trôk được công nhận là làng nông thôn mới có phần không nhỏ công sức của ông Djin. Trong 3 năm liền (2019-2021), ông Djin được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận”.

 

 KHÁNH PHONG

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.