Trung Quốc triển khai thành công các hoạt động trên tàu sân bay Phúc Kiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các tiêm kích J-15T, J-35 và máy bay cảnh báo sớm KongJing-600 đã thực hiện thành công huấn luyện cất cánh bằng máy phóng điện từ và hạ cánh bằng móc hãm đà trên tàu sân bay Phúc Kiến.

Ngày 22-9, Tân Hoa Xã đưa tin, Hải quân Trung Quốc tuyên bố lần đầu tiên triển khai 3 loại máy bay tiêm kích J-15T, J-35 và KongJing-600 đã hoàn thành thành công các hoạt động cất và hạ cánh bằng hệ thống phóng máy bay điện từ trên tàu sân bay Phúc Kiến.

tau-san-bay.jpg
(Ảnh: scmp)

Theo Hải quân Trung Quốc, kết quả huấn luyện này cho thấy tàu sân bay trang bị máy phóng đầu tiên do nước này tự chế tạo đã đạt được khả năng phóng - hãm đà bằng điện từ, đánh dấu thêm một bước đột phá trong phát triển tàu sân bay.

Sự kiện này đánh dấu tàu sân bay Phúc Kiến đã có năng lực phóng điện từ - thu hồi máy bay, một bước đột phá mới trong quá trình phát triển tàu sân bay của Trung Quốc, có ý nghĩa cột mốc đối với việc thúc đẩy tiến trình chuyển hình của hải quân.

Phúc Kiến là tàu sân bay cất cánh bằng máy phóng đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo, sử dụng boong phẳng, trang bị hệ thống máy phóng điện từ và dây hãm, lượng giãn nước đầy tải hơn 80.000 tấn, được hạ thủy ngày 17-6-2022.

Tàu Phúc Kiến tuy không lớn bằng tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Mỹ (100.000 tấn) nhưng sẽ lớn hơn nhiều so với hai tàu sân bay hiện nay của Trung Quốc là tàu Liêu Ninh (67.500 tấn) và Sơn Đông (70.000 tấn).

Lần thử nghiệm trên biển đầu tiên tháng 5-2024, tàu Phúc Kiến đã triển khai nhiều hạng mục theo kế hoạch, tiến hành hiệu chỉnh các thiết bị và kiểm tra độ ổn định vận hành. Điều này đồng nghĩa tàu sân bay Phúc Kiến đã đạt được năng lực tác chiến bước đầu trên toàn bộ boong tàu, mở đường để tích hợp nhiều loại máy bay.

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, một số tính năng chủ chốt của tàu sân bay Trung Quốc cùng tính năng của các tiêm kích hạm đã bước vào hàng ngũ tiên tiến thế giới và Trung Quốc sẽ gia nhập hàng ngũ cường quốc tàu sân bay.

Một khi được đưa vào hoạt động, tàu sân bay Phúc Kiến sẽ đưa Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất ngoài Mỹ vận hành tàu sân bay được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ, theo tờ South China Morning Post.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ này có thể sẽ chính thức đi vào hoạt động cuối năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

Tin thế giới sáng 24-7: Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có; Iran xác nhận 55 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ; Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thẳng thừng từ chối làm Phó Thủ tướng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-7. 

EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Tin thế giới sáng 23-7: EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

(GLO)- Tân tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố đẩy mạnh phản công; EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga; Mỹ không kích Iran đêm thứ 12 liên tiếp; Nhóm Houthi tấn công 2 tàu chở dầu của Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-7.

Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

Tin thế giới sáng 22-7: Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

(GLO)- Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại; Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa; Houthi tuyên bố chặn 6 tàu định tiếp cận Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-7. 

Ông Khalil al-Hayya, nhân vật đứng đầu bộ phận chính trị Hamas tại Gaza.

Hamas bầu ông Khalil al-Hayya làm thủ lĩnh mới

(GLO)- Theo truyền thông khu vực ngày 20-7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu của phong trào sau cuộc bầu cử nội bộ, chấm dứt gần 2 năm Hamas không có thủ lĩnh chính thức.

null