Tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc tiến vào Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc đi vào Biển Đông trong chuyến thử nghiệm trên biển trước khi dự kiến được đưa vào biên chế trong năm nay.

Hải quân Trung Quốc ngày 12.9 cho hay tàu sân bay Phúc Kiến của nước này gần đây đã đi qua eo biển Đài Loan và vào Biển Đông, trong các thử nghiệm trên biển.

Tàu sân bay này, lần đầu được ra mắt vào năm 2022, đã bắt đầu chạy thử nghiệm trên biển từ năm ngoái và đến nay vẫn chưa chính thức được biên chế, theo Reuters.

Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc tiến vào Biển Đông

Trong thông cáo, Hải quân Trung Quốc cho biết chuyến đi mới nhất của tàu sân bay trên nhằm tiến hành "các cuộc thử nghiệm nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ huấn luyện".

"Cuộc thử nghiệm và huấn luyện xuyên khu vực của tàu Phúc Kiến là một sắp xếp thường lệ trong quá trình đóng tàu sân bay và không nhằm vào bất kỳ mục tiêu cụ thể nào", theo thông cáo.

Tàu sân bay Phúc Kiến trong một chuyến thử nghiệm trên biển. Ảnh: AP
Tàu sân bay Phúc Kiến trong một chuyến thử nghiệm trên biển. Ảnh: AP

Tối 11.9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tàu sân bay Phúc Kiến đã đi vào biển Hoa Đông và xuôi theo hướng tây nam về phía Đài Loan với sự tháp tùng của 2 tàu khu trục tên lửa.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan chưa lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Tàu sân bay Phúc Kiến, được thiết kế và chế tạo trong nước, có kích thước lớn hơn và hiện đại hơn so với tàu Sơn Đông, được biên chế cuối năm 2019, và tàu Liêu Ninh, vốn được Trung Quốc mua lại từ Ukraine vào năm 1998 để nâng cấp.

Hôm 10.9, tàu sân bay Phúc Kiến khởi động động cơ, nhả khói dày đặc trước khi từ từ rời bến Trường Hưng tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải. Trước đó, con tàu đã trải qua 3 tháng bảo dưỡng, theo tờ South China Morning Post.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin trước đó rằng tàu sân bay này có thể được biên chế vào cuối năm nay.

Theo Khánh An (thanhnien.vn)

Có thể bạn quan tâm

Ukraine đánh chặn UAV Nga. Ảnh: RBC-Ukraine

Nga-NATO tiến gần đối đầu trực diện

(GLO)- Sự cố UAV xâm nhập không phận Ba Lan không chỉ gây chấn động chính trường Warsaw mà còn làm NATO lập tức tăng tốc triển khai lực lượng ở sườn phía Đông. Điện Kremlin bác bỏ liên quan nhưng đồng thời cảnh báo hậu quả nếu liên minh can dự trực tiếp vào Ukraine.

Binh sĩ Nga ở Zaporizhia. Ảnh: Reuters

Nga tăng tốc tiến công, Ukraine đối mặt sức ép, ông Trump cảnh báo “giai đoạn 2” trừng phạt

(GLO)- Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn mới khi Nga dồn quân mở nhiều mũi tấn công tại Donetsk và Zaporizhia. Kiev thừa nhận gặp bất lợi lớn về quân số lẫn trang thiết bị. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp dụng “giai đoạn 2” trừng phạt Nga.

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

(GLO)- Ngày 3-9, phát biểu tại Bắc Kinh sau lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow, đồng thời tiết lộ đã báo tin cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng này.

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

null