Trung Quốc bỏ tiền tỉ nhảy vào truyền tải điện ở Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo thỏa thuận vừa được ký tại Vientiane (Lào) hôm 1-9, công ty truyền tải điện quốc gia Lào (EDLT) sẽ do chính phủ Lào điều hành nhưng "tận dụng sức mạnh tài chính và kinh nghiệm" của Trung Quốc để phát triển.
Lễ ký kết thỏa thuận cổ đông thành lập EDLT tại Lào - Ảnh chụp màn hình Tân Hoa xã
Lễ ký kết thỏa thuận cổ đông thành lập EDLT tại Lào - Ảnh chụp màn hình Tân Hoa xã
Tân Hoa xã đã bắt đầu bản tin về thỏa thuận giữa Công ty điện lực quốc gia Lào (EDL) và công ty China Southern Power Grid (CSG) bằng việc ca ngợi. CSG là một trong hai tập đoàn điện lực do nhà nước Trung Quốc quản lý.
"Việc thành lập EDLT là một bước quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc - Lào cùng chung tương lai, là thành tựu mới nhất sau Hội nghị Mekong - Lan Thương lần 3", hãng thông tấn chính thức Trung Quốc khẳng định ngày 3-9.
Theo thỏa thuận cổ đông giữa Lào và Trung Quốc, EDLT sẽ hoạt động dưới sự điều tiết của Chính phủ Lào nhưng sẽ "tận dụng sức mạnh tài chính, kinh nghiệm của CSG trong xây dựng, vận hành và quản lý lưới điện, hướng tới xây dựng mạng lưới điện quốc gia cho Lào". Chi tiết về cổ phần của hai bên không được tiết lộ. 
Sự xuất hiện của EDLT thu hút sự chú ý quốc tế trong bối cảnh có nhiều lo ngại và cảnh báo từ các tổ chức xếp hạng tín dụng về nợ quốc tế của Lào, đặc biệt nợ Trung Quốc.
Trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào cho biết Vientiane sẽ vận hành các trạm truyền tải điện của EDLT nhưng không hé lộ mức nắm giữ cổ phần mỗi bên ra sao. Mặc dù vậy, theo sứ quán Trung Quốc, "Lào cũng có thể từng bước mua lại cổ phần trong quá trình hoạt động".
Hãng tin Reuters ngày 4-9 dẫn dẫn 3 nguồn giấu tên tiết lộ phần lớn cổ phần trong EDLT sẽ do Trung Quốc nắm giữ. Một nguồn tin ẩn danh khác lạc quan rằng sự xuất hiện của công ty mới sẽ giúp Lào có được vị thế thương lượng giá điện tốt hơn khi bán cho nước ngoài và "bắt đầu thu lợi nhuận". 
Cả EDL và CSG đều không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Chính phủ Lào và Trung Quốc cũng im lặng khi được Reuters liên hệ.
Theo tờ Vientiane Times, EDLT sẽ đầu tư khoảng 2 tỉ USD trong tương lai vào lưới điện địa phương và các trạm truyền tải điện ra nước ngoài. Xuất khẩu điện là một trong các trọng tâm trong kế hoạch phát triển của Lào.
Phát biểu trước đó trong lễ ký kết tại Vientiane, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Khammany Inthirath khẳng định EDLT là một dự án quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa ở Lào. 
Theo ông Inthirath, không chỉ giúp tự túc và ổn định nguồn điện để phát triển của đất nước, EDLT sẽ củng cố kết nối cơ sở hạ tầng Lào với các nước láng giềng, góp phần giúp Lào trở thành "viên pin sạch của châu Á".
Theo BẢO DUY (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn với tổng vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 18-10, tại xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát tổ chức khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

(GLO)- Chính phủ đề xuất cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập hoặc theo tỷ lệ nhân với doanh thu tính thuế. Chính sách hướng đến đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Mua vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản: Người dân cần biết gì?

Mua vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản: Người dân cần biết gì?

(GLO)- Từ ngày 16-10, giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt, thay vì ngưỡng 20 triệu đồng như trước. Đây là thay đổi đáng chú ý tại Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng

Vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng miếng SJC sáng 17-10 tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua, lên 143,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 có sự phân hóa giữa các thương hiệu, còn giá vàng thế giới duy trì quanh ngưỡng 4.180 USD/ounce.

null