Trợ lý ảo AI - bước chuyển mới trong cải cách hành chính của Phòng Cảnh sát giao thông Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tháng 2-2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai triển khai mô hình “Trợ lý ảo AI hướng dẫn thủ tục dịch vụ công trực tuyến”, dự kiến chính thức đưa vào vận hành từ tháng 3-2026.

Đây là công trình thanh niên do Đoàn cơ sở Phòng CSGT chủ trì thực hiện, góp phần cụ thể hóa chủ trương đột phá về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

glo-tro-ly-ao-2.jpg
Trợ lý ảo AI sẽ giúp Nhân dân thuận tiện làm thủ tục và tiết kiệm thời gian cho cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông. Ảnh: Thúy Trinh

Hiện nay, nhiều thủ tục như đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe, nộp phạt vi phạm giao thông… đã được cung cấp trên môi trường trực tuyến. Tuy nhiên, không ít người dân vẫn còn lúng túng khi thao tác, nhất là những người ít tiếp cận công nghệ hoặc chưa quen với quy trình số hóa. Xuất phát từ thực tế đó, mô hình Trợ lý ảo AI được triển khai nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân một cách trực quan, dễ hiểu và thuận tiện hơn.

Tại khu vực tiếp dân, chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời chi tiết, chính xác từ hệ thống trí tuệ nhân tạo. Đến làm thủ tục sang tên xe, chị Vũ Thị Tường Vy (tổ 4, phường Thống Nhất, Gia Lai) bày tỏ sự hài lòng: “Mô hình này rất tiện. Tôi chỉ cần hỏi là hệ thống trả lời ngay, đúng nội dung cần biết, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và không phải hỏi cán bộ nhiều lần.”

glo-tro-ly-ao-1.jpg
Đại úy Nguyễn Hữu Hiếu hướng dẫn nhân dân sử dụng Trợ lý ảo AI. Ảnh: Thúy Trinh

Anh Hà Văn Thảo (tổ 5, phường Diên Hồng, Gia Lai) cũng chia sẻ: “Tôi không rành thủ tục online nên trước đây phải hỏi đi hỏi lại. Nay có trợ lý ảo hướng dẫn từng bước, làm nhanh hơn, đỡ mất thời gian đi lại.”

Mô hình Trợ lý ảo AI được xây dựng nhằm hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến như đăng ký phương tiện, cấp đổi giấy phép lái xe, nộp phạt vi phạm giao thông… Hệ thống hoạt động 24/7, tích hợp số điện thoại liên hệ, video hướng dẫn trực quan, nội dung bám sát quy định pháp luật, giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản như “Bắt đầu từ đâu?”, “Hồ sơ gồm những gì?”, “Nộp trực tuyến thế nào cho đúng?” đều được giải đáp nhanh chóng qua hộp thoại tương tác. Nhờ đó, người dân có thể chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ ngay từ lần đầu, hạn chế sai sót và tiết kiệm thời gian.

Không chỉ dừng lại ở sự thuận tiện, mô hình còn hướng đến mục tiêu bao trùm - giúp mọi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ công một cách bình đẳng. Chị Puih Ayan (làng Mơ Nú, xã Gào, Gia Lai) cho biết: “Tôi lên đổi bằng lái xe qua dịch vụ công trực tuyến rất tiện, được trợ lý AI hướng dẫn nên làm nhanh và đúng ngay từ lần đầu. Tôi mong sau này phần mềm có thêm tiếng Jrai để bà con dễ hiểu và thực hiện thủ tục thuận lợi hơn.”

Chia sẻ về quá trình triển khai, Đại úy Nguyễn Hữu Hiếu - Phó Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai - cho biết: “Khi người dân đến làm việc, có rất nhiều câu hỏi lặp lại. Trợ lý ảo AI giúp giải đáp những thắc mắc phổ biến, tiết kiệm thời gian cho cán bộ và hỗ trợ người dân thao tác thuận lợi trên điện thoại. Chỉ sau một tuần triển khai, số lượng hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến tăng lên rõ rệt, quá trình xử lý và trả kết quả cũng nhanh, chính xác hơn.”

Đặc biệt, hệ thống còn được tích hợp với Chatbox trên trang Facebook “Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông”, luôn có cán bộ trực tuyến hỗ trợ khi cần thiết. Thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu nâng cấp, bổ sung ngôn ngữ Jrai, Bahnar nhằm mở rộng khả năng tiếp cận cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Được triển khai đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21/2/1946 – 21/2/2026), mô hình “Trợ lý ảo AI” là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ Phòng CSGT Gia Lai. Đây cũng là bước chuyển thiết thực trong cải cách hành chính, hiện thực hóa phong trào thi đua “3 nhất” bằng những hành động cụ thể, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null