Triệt xóa đường dây làm vàng giả để lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 3.7, CA TX Hoài Nhơn đã di lý 2 đối tượng Trần Quang Ðạt (SN 1989, ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Phạm Thanh Toàn (SN 1983, ở huyện Hòn Ðất, tỉnh Kiên Giang) từ Ðồng Nai về Bình Ðịnh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của CA TX Hoài Nhơn, chiều 9.11.2022, Trần Quang Đạt cùng đồng bọn đến tỉnh Bình Định, mang theo 2 xe mô tô để đi tìm mua vàng về làm mẫu. Mục đích mua mẫu để về làm vàng giả giống như mẫu đã mua, sau đó đem vàng giả bán lại cho các tiệm vàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi đến Bình Định, Đạt điều khiển mô tô gắn biển số giả 77L1-685.89 chở đồng bọn đi theo QL 1 về hướng Bắc để tìm tiệm vàng mua vàng.

Đến ngày 12.11.2022, Đạt và đồng bọn đến tiệm vàng V.T., ở khu phố 3, phường Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn) mua 1 sợi dây chuyền 1,5 lượng và 1 lắc tay 2 lượng (có kèm theo hóa đơn mua bán vàng). Mua vàng xong, 2 đối tượng trên điều khiển xe máy về gửi tại bến xe Trung tâm Quy Nhơn rồi bắt xe khách về Đồng Nai.

Phạm Thanh Toàn, Trần Quang Đạt (từ trái qua) và tang vật vụ án. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp.

Phạm Thanh Toàn, Trần Quang Đạt (từ trái qua) và tang vật vụ án. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp.

Sau đó, Đạt mang số vàng đã mua tại tiệm vàng V.T. về phòng trọ ở khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Tại đây, Đạt, Phạm Thanh Toàn cùng đồng bọn làm giả 1 sợi dây chuyền và 1 lắc tay theo mẫu vàng thật đã mua ở tiệm vàng V.T. trước đó bằng cách sử dụng bạc để làm theo mẫu rồi mạ lớp vàng mỏng bên ngoài với trọng lượng như vàng thật. Nếu nhìn bằng mắt thường thì khó phân biệt được đó là vàng giả mà bọn chúng đã kỳ công thực hiện. Bọn chúng bán hơn 3 lượng vàng thật mua từ tiệm vàng V.T. cho một tiệm vàng ở Đồng Nai.

Chiều 11.12.2022, Đạt, Toàn và đồng bọn đón xe khách từ Đồng Nai quay lại TX Hoài Nhơn để bán số vàng làm giả theo mẫu vàng thật. Bọn chúng tập trung tại đường bờ đê gần cầu Bồng Sơn cũ (khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức). Đạt lấy số vàng giả kèm theo hóa đơn mua vàng tại tiệm vàng V.T. trước đó, một mình điều khiển xe máy đến tiệm vàng V.T. bán. Do thấy số vàng trên có nguồn gốc từ tiệm vàng của mình, kèm theo hóa đơn xuất bán đề ngày 12.11.2022 nên chủ tiệm vàng tin tưởng là vàng thật; đồng ý cầm số vàng trên, đưa cho Đạt 170 triệu đồng. Số tiền lừa đảo được, bọn chúng chia nhau tiêu xài.

Cùng thời điểm này, tại nhiều tỉnh như Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Kiên Giang cũng xảy ra các vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự.

Nhận được tin báo từ chủ tiệm vàng V.T., CA TX Hoài Nhơn đã tập trung xác minh, truy tìm nhóm lừa đảo từ nhiều nguồn, trong đó có việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tìm hiểu các nhóm bán vàng trên Zalo, Facebook và xác định nhóm đối tượng gây án. Tuy nhiên, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, thuê trọ không bao giờ khai báo tạm trú. Tháng 4.2023, các trinh sát CA thị xã đã tìm ra manh mối nơi đối tượng đang thuê trọ nên tiến hành xác minh.

Ngày 28.6, Đội Cảnh sát hình sự CA TX Hoài Nhơn phối hợp với CA huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra hành chính tại một nhà trọ tại khu 12, xã Long Đức (huyện Long Thành), phát hiện Trần Quang Đạt, Phạm Thanh Toàn cùng nhiều tang vật, gồm 5 điện thoại di động các loại; 8 lắc kim loại màu vàng; 1 lắc kim loại màu bạc; 14 đôi hoa tai kim loại bạc; 20 dây chuyền kim loại bạc; 21 dây chuyền kim loại màu vàng; cùng rất nhiều các dụng cụ và máy móc dùng để làm vàng giả.

Theo thượng tá Lương Trường Sơn, Phó trưởng CA TX Hoài Nhơn, một tổ công tác đã mật phục và rà tìm tung tích các đối tượng ở huyện Long Thành hơn một tháng qua. Đây là nhóm lừa đảo với hoạt động rất tinh vi và quy mô lớn. Bọn chúng hoạt động từ các tỉnh miền Nam ra đến miền Trung. Để tránh sự phát hiện của cơ quan CA, bọn chúng dùng nhiều thủ đoạn trong đó có việc sử dụng nhiều biển số giả gắn trên xe máy để đi lại.

Qua đấu tranh bước đầu, Toàn và Đạt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn tại TX Hoài Nhơn. Bọn chúng khai còn thực hiện lừa đảo theo thủ đoạn tương tự với 1 vụ ở huyện Hoài Ân, 1 vụ ở TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) và 1 vụ ở TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Không chỉ làm vàng giả để trực tiếp đi lừa đảo, nhóm đối tượng này còn làm vàng giả để cung cấp cho các nhóm lừa đảo khác.

CA TX Hoài Nhơn đang truy lùng các đối tượng còn lại, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

T.LONG

Có thể bạn quan tâm

Hơn 5.700 tàu thuyền của tỉnh Gia Lai chủ động phòng tránh bão số 13

Hơn 5.700 tàu thuyền của tỉnh Gia Lai chủ động phòng tránh bão số 13

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, đến chiều 4-11, toàn tỉnh có 5.772 tàu thuyền với 40.404 lao động đang hoạt động khai thác thủy hải sản tại các ngư trường trong và ngoài tỉnh. Nhiều tàu đã chủ động vào bến neo đậu an toàn để phòng tránh bão số 13.

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

(GLO)- Sở Nội vụ Gia Lai vừa có Công văn về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới đối với bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định-Công ty cổ phần.

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(GLO)- Chiều 30-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh tổ chức buổi thực tập phương án PCCC-CNCH cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng gần 500 học sinh trong trường.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực tại Nghị định số 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

null