Giấy tờ tích hợp trên VNeID chính thức có giá trị pháp lý từ 1-11-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ 1-11-2025, giấy tờ tích hợp trên VNeID có giá trị pháp lý, người dân không cần nộp bản giấy khi chứng thực, nâng cao tiện ích số.

Từ ngày 1-11-2025, các loại giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID sẽ chính thức có giá trị pháp lý tương đương bản giấy trong các thủ tục chứng thực. Đây là điểm mới quan trọng trong Nghị định 280/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, đánh dấu bước tiến lớn trong tiến trình chuyển đổi số hành chính công tại Việt Nam.

Bỏ yêu cầu nộp bản giấy nếu thông tin đã có trên VNeID hoặc CSDL quốc gia

Cụ thể, Nghị định 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao, chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký và hợp đồng, giao dịch (được sửa đổi bởi Nghị định 07/2025/NĐ-CP).

Tại khoản 4 Điều 1, Nghị định này bổ sung khoản 8 và khoản 9 vào Điều 9, quy định rõ: “Không yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp hoặc xuất trình bản chính hay bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID khi họ đã xuất trình thông tin tương ứng từ ứng dụng này.”

glo-giay-to-so-2.jpg

Bên cạnh đó, trong trường hợp cơ quan chứng thực có thể khai thác thông tin trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, người dân không phải nộp bản giấy hay bản sao chứng thực. Trách nhiệm của cán bộ chứng thực là truy xuất thông tin điện tử, thay vì yêu cầu công dân cung cấp lại các giấy tờ đã có trong hệ thống.

Như vậy, kể từ 1-11-2025, khi công dân đã có thông tin tích hợp trên VNeID hoặc đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ quan chứng thực không được phép yêu cầu bản giấy của những giấy tờ đó.

Trước khi có quy định mới, người dân dù đã có dữ liệu điện tử trong hệ thống của cơ quan nhà nước vẫn phải xuất trình bản chính hoặc bản sao chứng thực để đối chiếu. Điều này gây ra nhiều bất tiện và trùng lặp trong thủ tục hành chính.

glo-giay-to-so-1.jpg

Danh sách các giấy tờ đã được tích hợp và có giá trị pháp lý trên VNeID

Theo Bộ Công an, với tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người dân có thể tích hợp và sử dụng các loại giấy tờ quan trọng dưới đây thay thế hoàn toàn bản cứng:

1. Căn cước công dân (CCCD)
CCCD điện tử trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương thẻ CCCD gắn chip, được chấp nhận trong mọi giao dịch hành chính, dân sự, như tại ngân hàng, sân bay, hoặc khi làm thủ tục tại cơ quan nhà nước.

2. Giấy phép lái xe (GPLX) và Giấy đăng ký xe
Từ 1-7-2024, thông tin GPLX và đăng ký xe hiển thị trên VNeID đã được công nhận có giá trị tương đương bản gốc khi Cảnh sát giao thông kiểm tra. Người dân có thể xuất trình trực tiếp trên ứng dụng thay cho bản giấy các loại:

- Giấy phép lái xe

- Giấy đăng ký xe

- Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ

- Bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng

3. Thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT)
Thông tin thẻ BHYT trên VNeID có giá trị sử dụng tương đương thẻ giấy hoặc thẻ điện tử trên ứng dụng VssID. Khi khám chữa bệnh, người dân chỉ cần xuất trình CCCD gắn chip hoặc hiển thị thẻ BHYT trên VNeID, không cần mang theo thẻ vật lý.

4. Thông tin về cư trú (thay thế Sổ hộ khẩu, Giấy tạm trú)
VNeID đã thay thế hoàn toàn Sổ hộ khẩu và Giấy xác nhận cư trú. Các thông tin thường trú, tạm trú được xác thực qua ứng dụng có thể sử dụng khi làm thủ tục hành chính, đăng ký nhập học, hồ sơ đất đai, v.v.

5. Mã số thuế cá nhân và thông tin người phụ thuộc
Tính năng này giúp công dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, hiển thị thông tin phục vụ kê khai, nộp thuế một cách nhanh chóng và chính xác.

Ý nghĩa của quy định mới: Tiện ích, minh bạch, giảm giấy tờ hành chính

Việc công nhận giá trị pháp lý của các giấy tờ điện tử tích hợp trên VNeID không chỉ đơn giản hóa thủ tục hành chính, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, tiết kiệm chi phí và thời gian cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý.

Theo các chuyên gia, đây là bước tiến lớn trong chính phủ số, giúp hình thành “công dân số” - khi mọi thủ tục có thể được thực hiện chỉ với một danh tính điện tử duy nhất.

glo-giay-to-so-3.jpg

Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, các cơ quan chức năng cần đảm bảo hạ tầng dữ liệu liên thông, bảo mật thông tin cá nhân, và đào tạo cán bộ thực thi nhằm tránh tình trạng “ngại dùng dữ liệu số”, vẫn yêu cầu người dân nộp bản giấy như trước.

Từ ngày 1-11-2025, người dân chỉ cần một ứng dụng VNeID - không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ như trước. Đây là dấu mốc quan trọng hướng tới nền hành chính không giấy tờ, chính phủ số toàn diện tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

(GLO)- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tạo môi trường sống, làm việc thuận lợi cho người nước ngoài. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và khẳng định hình ảnh địa phương an toàn, thân thiện trong tiến trình hội nhập.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Các đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn cam kết sửa chữa và hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công tại xã Hoài Ân trước ngày 7-2.

Trước ngày 7-2 phải hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 16-1, lãnh đạo UBND xã Hoài Ân cho biết: Thông qua đối thoại với người dân, chủ đầu tư và đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã cam kết trước ngày 7-2 sẽ hoàn thành việc thi công đường gom dân sinh và sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc.

Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Nghị quyết của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Như vậy, số ngày nghỉ trong năm 2026 tăng lên, tổng số gần 30 ngày. 

Hầu hết các giếng khoan trong khu vực phường Hoài Đức cũ đều bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

null