Tổng thống Mỹ bị kiện vì kế hoạch cải tạo Nhà Trắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quỹ Bảo tồn di sản lịch sử quốc gia Mỹ ngày 12/12 đã chính thức đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan dự án xây dựng phòng tiệc mới tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Quỹ Bảo tồn di sản lịch sử quốc gia Mỹ ngày 12/12 đã chính thức đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan dự án xây dựng phòng tiệc mới tại Nhà Trắng.

Tổ chức này cáo buộc chính quyền Mỹ đã phớt lờ các thủ tục rà soát bắt buộc và không xin phép Quốc hội trước khi tiến hành phá dỡ Cánh Đông lịch sử.

Theo nội dung đơn kiện, tổ chức trên cho rằng không có tổng thống nào được phép tự ý phá bỏ bất kỳ phần nào của Nhà Trắng mà không trải qua các quy trình xem xét pháp lý cần thiết, việc xây dựng một phòng dạ tiệc quy mô lớn trên tài sản công phải được công chúng biết và có cơ hội tham khảo ý kiến, điều mà họ cho rằng đã không xảy ra trong dự án này.

Phía nguyên đơn yêu cầu tòa án liên bang ra lệnh dừng ngay lập tức dự án phòng dạ tiệc rộng hơn 8.361 m2 cho đến khi tất cả các đánh giá pháp lý, môi trường và sự phê chuẩn của Quốc hội được hoàn tất.

Đơn kiện cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Trump đã không trình kế hoạch phá dỡ lên Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia, Ủy ban Mỹ thuật và Quốc hội trước khi khởi công.

Nhà Trắng lập tức phản bác mạnh mẽ. Người phát ngôn Davis Ingle khẳng định Tổng thống Trump có đầy đủ thẩm quyền pháp lý để hiện đại hóa, tu sửa và làm đẹp Tòa Bạch ốc, tương tự như những gì các tổng thống tiền nhiệm từng thực hiện. Ông nhấn mạnh đây là một dự án cải tạo hợp pháp, nhằm nâng tầm một biểu tượng quốc gia.

Công trình phòng tiệc khởi động từ tháng 10, kéo theo việc phá dỡ Cánh Đông lịch sử. Dự án được tài trợ hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân, với chi phí ước tính khoảng 300 triệu USD, tăng so với mức 200 triệu USD được công bố hồi mùa Hè.

Chính quyền cho biết công trình sẽ mang lại một không gian trang trọng, xứng tầm cho các sự kiện quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh đó, nhóm bảo tồn cũng cáo buộc rằng dự án vi phạm nhiều đạo luật liên bang, bao gồm Đạo luật Thủ tục hành chính và Đạo luật chính sách môi trường quốc gia, thậm chí cho rằng Tổng thống Trump đã hành động vượt quá thẩm quyền hiến định.

Tuy nhiên, phía chính quyền coi đây là một đòn tấn công chính trị quen thuộc nhằm cản trở các sáng kiến cải tổ của Tổng thống Trump.

Dự kiến, Nhà Trắng sẽ trình kế hoạch xây dựng phòng tiệc mới của ông Trump lên ủy ban quy hoạch liên bang trước cuối năm nay.

Theo Đoàn Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

Tin thế giới sáng 7-5: Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

(GLO)- Trump lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột với Iran; Tehran cáo buộc Washington gây sức ép; Các trường hợp còn lại trên tàu MV Hondius không có triệu chứng nhiễm virus Hanta; Indonesia: tai nạn giữa xe khách và xe bồn chở dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-5.

Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do

Tin thế giới sáng 5-5: Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do

(GLO)- Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do; Nổ súng tại khu vực lân cận, Nhà Trắng được phong tỏa; Tây Ban Nha thu giữ lượng cocaine kỷ lục ở Đại Tây Dương... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-5.

 Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

Tin thế giới sáng 3-5: Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

(GLO)- Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông; Iran cắt giảm sản lượng dầu do phong tỏa và nguy cơ tái diễn chiến sự; Tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô của Sudan; Mexico: Lễ hội Hoa và Vườn 2026... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-5.

Mỹ đối mặt thời hạn pháp lý về chiến dịch quân sự tại Iran

Mỹ đối mặt thời hạn pháp lý về chiến dịch quân sự tại Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đối mặt với thời hạn chót vào 0h00 ngày 1/5 theo giờ địa phương để bảo đảm về mặt pháp lý cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, theo quy định của một đạo luật đã tồn tại nhiều thập kỷ nhằm hạn chế việc sử dụng vũ lực khi chưa được Quốc hội cho phép.

null