Tổng Liên đoàn giữ mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 8%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện cho người lao động vẫn giữ nguyên mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 8% tại phiên thương lượng lần thứ 2 của Hội đồng Tiền lương quốc gia đang diễn ra sáng nay 26-7.

Phiên thương lượng lần thứ 2 của Hội đồng Tiền lương quốc gia đang diễn ra sáng nay 26-7 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ảnh: Văn Duẩn
Phiên thương lượng lần thứ 2 của Hội đồng Tiền lương quốc gia đang diễn ra sáng nay 26-7 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.



9 giờ sáng nay 26-7, tại trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ 2, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Doãn Mậu Diệp, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Cuộc họp nhằm thương lượng việc tăng lương tối thiểu (LTT) vùng năm 2019 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

 

 Cuộc họp thương lượng đang diễn ra
Cuộc họp thương lượng đang diễn ra



Trao đổi với Báo Người Lao Động trước khi cuộc họp diễn ra, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính cho biết đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam vẫn giữ nguyên mức đề xuất như phiên thương lượng lần thứ nhất, đó là đề nghị mức tăng LTT vùng năm 2019 là 8%.

Còn ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - đại diện cho giới chủ, chỉ nói ngắn gọn: "Chưa thể biết được, tùy theo việc thương lượng. Tuy nhiên, mức đề xuất có thể khác lần thương lượng lần 1 một chút".

Được biết, tại cuộc họp thương lượng lần 1 diễn ra ngày 9-7 vừa qua, phía Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất tăng LTT vùng năm 2019 cho người lao động là 8%. Trong khi đó, phía VCCI đề xuất không tăng LTT vùng trong năm 2019.

Theo thông tin Báo Người Lao Động có được, trước sự vênh nhau trong đề xuất mức tăng lương năm 2019, có thể phía Bộ LĐ-TB-XH, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, sẽ đưa ra một mức tăng lương năm 2019, để "kéo" hai phía đại diện cho người lao động và sử dụng lao động "xích lại gần nhau hơn".

Tuy nhiên, rất khó để các bên có thể "chốt" được mức tăng LTT vùng năm 2019 tại phiên thương lượng lần thứ 2 này.

Sáng qua 25-7, phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam với Thủ tướng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính cho biết tại phiên thương lượng lần thứ nhất về nâng LTT vùng năm 2019 của Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa qua, phía Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị tăng 8%, trong khi đại diện giới chủ đề nghị không tăng.

Ông Chính cho biết theo lộ trình, đến năm 2020, mức LTT bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ. Tuy nhiên, hiện mức LTT vùng đã đáp ứng được 92% mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Như vậy, theo ông Chính, chỉ còn 2 năm nữa để bảo đảm mức tăng 8%, chia ra mỗi năm 2019, 2020, phải tăng 4%.

Ngoài ra, việc điều chỉnh LTT phải phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế cả nước 6 tháng đầu năm (đạt 7,08%, mức cao nhất trong 7 năm qua), chỉ số lạm phát (CPI) cả năm dự kiến tăng 4%. "Như vậy, cộng 4% của chỉ số lạm phát và 4% của mức thiếu hụt tiền LTT, ít nhất năm 2019 phải tăng lương ở mức 8%" - ông Chính nói và đề nghị Chính phủ quan tâm định hướng việc nâng LTT năm 2019 cho người lao động với mức thỏa đáng.

Văn Duẩn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13 Tại khu vực Nhơn Lý . Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại phường Quy Nhơn Đông

(GLO)- Ngay trong đêm 6-11, khi bão số 13 vừa suy yếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có mặt tại khu vực Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông để kiểm tra thiệt hại, chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai ngay các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

Cắt tỉa cây xanh bảo đảm an toàn mùa mưa bão

(GLO)-Để hạn chế thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi), Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tập trung cắt tỉa cây xanh và gia cố hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị.

null