Tổng Bí thư:'Không ai dại trao đất cho người nước ngoài để vào gây rối'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định "không ai dại dột trao đất cho người nước ngoài để vào gây rối", tại hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sáng 17-6.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng 17-6
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng 17-6



Tại cuộc tiếp xúc cử tri 2 quận Thanh Xuân và Hà Đông (Hà Nội) diễn ra sáng nay (17-6) Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành phần lớn thời gian để thông tin thêm về 2 dự án luật Đặc khu và luật An ninh mạng, là các dự án luật được dư luận quan tâm thời gian qua.

Theo Tổng bí thư, vừa qua đã có nhiều phần tử chống đối, phá hoại đã lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân trong việc quan tâm tới 2 dự án luật kể trên để kích động, gây rối. "Nhiều địa phương như Bình Thuận, tình hình rất nghiêm trọng", Tổng bí thư nói và cho biết các cơ quan chức năng đang khắc phục hậu quả, xử lý nghiêm minh những kẻ cầm đầu, chống đối, có động cơ xấu.

Tổng bí thư cũng thông tin, việc xây dựng đặc khu kinh tế đã có từ lâu. Từ những năm 90 của thế kỷ trước, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đi khảo sát khu vực Vân Phong, Nha Trang, Khánh Hòa và học tập kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới về xây dựng đặc khu kinh tế.

"Phát triển đặc khu kinh tế là một cách để thu hút đầu tư nước ngoài, thí điểm cơ chế mới", Tổng bí thư khẳng định song cũng cho biết, đây là vấn đề mới, khó và nhạy cảm, nên phải làm rất thận trọng. Chủ trương nhất quán là vừa phát huy được sức mạnh trong và ngoài nước nhưng vẫn giữ vững được độc lập, chủ quyền.

Theo Tổng bí thư, việc thiết kế các đặc khu mỗi nước, mỗi nơi, mỗi khu vực mỗi khác, không thể làm đại khái được. "Vừa rồi, chúng ta đã làm rất thận trọng, thảo luận qua mấy kỳ họp, thống nhất tương đối cao và dự định sẽ thông qua luật Đặc khu tại kỳ họp vừa rồi. Tuy nhiên, khi có một số ý kiến đóng góp thì Đảng, Nhà nước và Quốc hội thấy rằng phải lắng nghe, tiếp thu, bao giờ hoàn thiện thì mới thông qua", Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư khẳng định, ngay từ tối 8-6, Đảng, Nhà nước đã quyết định dừng thông qua luật Đặc khu để lắng nghe, có thêm thời gian hoàn thiện nhưng đến 10 - 11/6 vẫn có nhiều người biểu tình phản đối dự luật này. "Chứng tỏ việc này là có ý đồ cả", Tổng bí thư nói.


Tổng bí thư còn cho biết, trong dự luật Đặc khu chỉ có một điểm gây băn khoăn, đó là việc quy định cho thuê đất thời hạn đến 99 năm với những trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều người đã hiểu không đúng.

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng nay 17-6
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng nay 17-6



"Đây không phải là giao đất cho nước A, nước B để người ta vào tự do mà là theo từng dự án đầu tư cụ thể. Hiện nay, pháp luật của ta quy định thời gian cho thuê đất không quá 70 năm, do đây là đặc khu kinh tế nên ban đầu mới dự kiến là cho thuê đến 99 năm nhưng phải qua rất nhiều quy trình, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mới được làm", Tổng bí thư giải thích.

Theo Tổng bí thư, "nhiều phần tử xấu đã lợi dụng chỗ này, nói rằng, để Trung Quốc vào đây 99 năm thì mất nước, rồi kích động người dân đi biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước". Tổng bí thư nói: "Rõ ràng sự thật đã bị xuyên tạc, cố ý kích động, chống đối, phá hoại. Rất mong các bác, các đồng chí hiểu rõ chỗ này. Không ai dại dột trao đất cho người nước ngoài để vào đây làm rối mình".

Phải có luật An ninh mạng để bảo vệ chế độ

Liên quan tới luật An ninh mạng vừa được thông qua, Tổng bí thư cũng cho biết, đây cũng là một luật được nhiều người sử dụng để kích động người dân những ngày qua. Tuy nhiên, thực tế trên thế giới nhiều nước đã ban hành luật về an ninh mạng.

Theo Tổng bí thư, cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều mặt tích cực, khoa học công nghệ phát triển cao nhưng hiện nay, mạng cũng rất khó quản lý. Nhiều phần tử xấu thông qua các mạng xã hội để tuyên truyền, kích động biểu tình, gây rối, làm cách mạng màu, lật đổ chính quyền... Vì vậy cần có luật này để bảo vệ chế độ, không thể để ai muốn nói gì thì nói, chửi ai thì chửi, xuyên tạc gì thì xuyên tạc...

"Lợi thì rất lợi nhưng nếu không cảnh giác, không kiểm soát thì rất nguy hiểm", Tổng bí thư nói và cho biết Quốc hội đã rất sáng suốt khi thông qua luật An ninh mạng với số phiếu rất cao.

Tổng bí thư khẳng định: "Chúng ta không nuông chiều, che giấu tiêu cực nhưng lợi dụng tiêu cực để kích động, chống chế độ thì sẽ mất nước, mất chế độ. Luật An ninh mạng đã thông qua rồi, còn luật Đặc khu vẫn tiếp tục nghiên cứu, khi nào hoàn thiện thì thông qua".

Lê Hiệp (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null