Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nối tiếp thành công từ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2016 với chủ đề “Gia Lai-Tiềm năng-Hợp tác-Phát triển”, ngày 11-3 vừa qua, Gia Lai tiếp tục có mặt tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4. Đây là cơ hội “vàng” để tỉnh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư vào địa bàn.
 

Ảnh: Hà Duy
Ảnh: Hà Duy

Từ sự kiện này, nhìn vào kết quả đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian qua, chúng ta thấy có nhiều tín hiệu khả quan. Theo đó, thời gian qua, có nhiều doanh nghiệp đăng ký đầu tư tại Gia Lai. Nhiều dự án có ý nghĩa đã được triển khai trên thực tế, góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Không ít doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và đang mở rộng quy mô đầu tư.

Để đạt được kết quả đó, những năm qua, tỉnh Gia Lai đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên đối thoại nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Hệ thống chính trị của tỉnh luôn đồng hành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm thước đo cho năng lực quản lý, điều hành.

Tuy nhiên, hoạt động thu hút đầu tư vẫn còn có mặt hạn chế. Mặc dù tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư và ban hành nhiều chính sách thu hút đầu tư nhưng việc triển khai trên thực tế vẫn gặp phải một số khó khăn. Theo đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tuy được cải thiện trong những năm gần đây nhưng thiếu tính bền vững. Công tác cải cách hành chính bước đầu được chú trọng nhưng vẫn chưa đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, công tác quảng bá tiềm năng, thế mạnh và chính sách đầu tư của tỉnh vẫn chưa hiệu quả.

Cải thiện môi trường đầu tư là một trong những vấn đề cần được tiếp tục triển khai quyết liệt trong thời gian tới. Phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Gia Lai năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp chính quyền phải phấn đấu trở thành một chính quyền đối thoại có tư duy đổi mới sáng tạo, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trải thảm mời gọi các nhà đầu tư và doanh nghiệp với phương châm ba cùng: cùng lo, cùng làm, cùng chia sẻ thất bại, thành công với doanh nghiệp, tôn vinh doanh nghiệp dám nghĩ dám làm, cam kết minh bạch với nhà đầu tư, tập trung phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện cho nhà đầu tư làm ăn lâu dài tại Gia Lai.

Cũng với tinh thần đó, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4, người đứng đầu Chính phủ đã nhắc nhở: “Đất đai của vùng này rất rộng, tiềm năng rất lớn, nhưng chính sách chưa thông thoáng, tính minh bạch chưa cao, chưa tốt. Cái này tôi nói để lưu ý lãnh đạo của 5 tỉnh Tây Nguyên. Hôm nay có 5 Bí thư, 5 Chủ tịch của 5 tỉnh, các vị về phải có chỉ đạo cải thiện ngay vấn đề thủ tục đầu tư. Bỏ ngay quan niệm cũ, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế lâu dài, mà trước mắt là đơn giản hóa thủ tục đầu tư để mời gọi các nhà đầu tư vào tỉnh mình”.

Hy vọng, với những bài học rút ra từ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Gia Lai năm 2016 và hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, các sở, ngành và địa phương trong tỉnh sẽ có những bước đột phá trong việc cải thiện môi trường để đón làn sóng đầu tư mới vào địa bàn.

Duy Lê

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null