(GLO)- Đó là khẳng định của đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, diễn ra sáng 29-8 tại Khách sạn Mường Thanh Grand (phường Pleiku).
(GLO)- Sáng 18-8, Đảng bộ xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội.
(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Hrú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra vào sáng 13-8.
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đảng và Nhà nước ta xác định mục tiêu lắp đặt từ 6-17 GW điện gió ngoài khơi (ĐGNK) giai đoạn 2030-2035. Một số tổ chức trong nước và quốc tế đã có những nghiên cứu sơ bộ về tiềm năng điện gió ngoài khơi.
Mạng lưới sông suối, hồ đập ở Gia Lai mở ra tiềm năng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Nhiều loại cá khủng cũng xuất hiện ở đây nhưng về cơ bản, lợi thế này chưa được khai thác đúng tầm.
Nằm trong chuỗi sự kiện chương trình tư vấn xúc tiến đầu tư thực tế tại Gia Lai do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) và cơ quan Xúc tiến Thương mại-Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA Hà Nội) tổ chức, ngày 15-5 đoàn công tác đã đến khảo sát tại Khu Công nghiệp Nam Pleiku.
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, trong 4 tháng đầu năm, tỉnh Kon Tum đã thu hút được gần 500.000 lượt khách, đạt trên 53% kế hoạch và tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2021, qua đó mang về doanh thu trên 110 tỷ đồng, tăng 81,5% so với cùng kỳ.
(GLO)- Những năm qua, ngành nông nghiệp Gia Lai đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, nhất là trong ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất, tạo chuỗi liên kết theo giá trị, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao vẫn còn khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn, bền vững.
Nằm ở cửa ngõ Tây Nguyên, Đắk Nông có nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch, là nơi hội tụ các giá trị về địa chất địa mạo, khảo cổ, văn hóa và đa dạng sinh học mang tầm cỡ quốc tế và khu vực. Đặc biệt, Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC)UNESCO Đắk Nông là lợi thế lớn để có thể đưa du lịch Đắk Nông “cất cánh“.
Huyện Lắk là một trong những địa danh có nhiều cảnh quan đẹp, như: hồ Lắk, Biệt điện Bảo Đại, buôn cổ M'liêng, các khu rừng đặc dụng mang đậm nét hoang sơ, kỳ vĩ, thuận lợi cho việc phát triển du lịch. Bên cạnh những lợi thế về các danh thắng như trên, huyện Lắk được đánh giá là vùng đất có nhiềm tiềm năng để phát triển du lịch gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Đắk Lắk cần chú trọng các nhóm giải pháp phát huy lợi thế, có tiềm năng lớn về tài nguyên đất bazan, thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp.
(GLO)- Chiều 1-4, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp để nghe các chuyên gia Công ty cổ phần Công nghệ Tài nguyên Năng lượng báo cáo việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn đang dần trở thành xu hướng phát triển kinh tế bền vững tại Ninh Bình, giúp khai thác các giá trị của nông thôn, lưu giữ văn hóa truyền thống.
(GLO)- Chiều 15-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và định hướng phát triển thời gian tới.
(GLO)- Phố núi Pleiku có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên, để ngành “công nghiệp không khói“ của địa phương cất cánh, cần phải có sự đầu tư mạnh mẽ và đúng hướng.
(GLO)- Sáng 26-2, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).
(GLO)- Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Krông Pa đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân. Những kết quả đạt được tạo tiền đề để xây dựng Krông Pa phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.
(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đak Pơ lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Trong ngày làm việc đầu tiên (4-8), Đại hội đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp nhằm xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp; đồng thời hoàn thành nhiều nội dung quan trọng theo chương trình đề ra.
Được trồng nhiều ở xã Tư và một số thôn, bản của huyện miền núi phía Tây Quảng Nam, cây chè dây, được bà con gọi là Ra Zéh, đã giúp nhiều hộ đồng bào Cơ-Tu xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống.
(GLO)- Sau nhiều nỗ lực cải thiện cơ chế, chính sách, công tác thu hút đầu tư của huyện Chư Prông đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Nhiều nhà đầu tư đã chọn Chư Prông để triển khai các dự án, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Với chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp vào huyện Krông Pa - vùng đất xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai đạt khoảng 3.500 tỷ đồng.